Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam và Ba Lan đang phát triển tích cực; kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp Ba Lan và Việt Nam cùng chuẩn bị sẵn các kế hoạch đầu tư vào những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là môi trường, nông nghiệp, chế biến thực phẩm. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cũng khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Ba Lan trong những lĩnh vực như công nghệ thông tin, sản xuất hàng tiêu dùng để tiếp cận thị trường Ba Lan và các nước EU.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.
* Trong khuôn khổ chuyến thăm LB Nga, ngày 20-9, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dẫn đầu, đã có cuộc gặp và hội đàm với Phó Chủ tịch Đu-ma quốc gia (Hạ viện) Nga, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban T.Ư Đảng Cộng sản Liên bang Nga I.Men-ni-cốp.
Trong bầu không khí thân mật, chân tình và ấm áp, hai bên đã thảo luận sâu rộng nhiều vấn đề trong quan hệ hợp tác song phương; vui mừng nhận thấy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và LB Nga không ngừng được củng cố, tăng cường và gặt hái nhiều thành quả quan trọng. Quan hệ giữa hai nước sẽ được tiếp thêm xung lực mới vào năm 2019 khi tổ chức “Năm Việt Nam tại LB Nga” và “Năm LB Nga tại Việt Nam”. Hai bên nhất trí cho rằng, chuyến thăm chính thức LB Nga hồi đầu tháng 9 vừa qua của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã tạo xung lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác song phương.
* Từ ngày 20 đến 22-9, nhận lời mời của Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Cam-pu-chia, Đoàn Cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam do Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu, đã thăm làm việc tại Vương quốc Cam-pu-chia.
Ngày 21-9, Thượng tướng Lương Cường và Đoàn đến chào xã giao Thủ tướng Hun Xen và Đại tướng Tia Banh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Cam-pu-chia. Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Hun Xen và Đại tướng Tia Banh đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam khi nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa từ trần. Đánh giá về chuyến thăm của Đoàn, các nhà lãnh đạo Cam-pu-chia hoan nghênh, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Đoàn với Đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia, cũng như kết quả thực hiện Nghị định thư hợp tác giai đoạn 2015 - 2019 và kế hoạch hợp tác hằng năm giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
Trước đó, ngày 20-9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia, Thượng tướng Lương Cường đã hội đàm với Đại tướng Niêng Phát và nhất trí cho rằng, hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả theo nghị định thư và kế hoạch hợp tác hằng năm giữa hai Bộ Quốc phòng, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thượng tướng Lương Cường và Đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Cam-pu-chia; thăm Lữ đoàn 70, Quân đội Hoàng gia Cam-pu-chia.
* Tiếp tục hoạt động của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Xanh Pê-téc-bua (LB Nga), ngày 21-9, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH đã gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội LB Nga V. Mát-vi-en-cô.
Chủ tịch Hội đồng LB Nga V. Mát-vi-en-cô thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội LB Nga và cá nhân gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bà Mát-vi-en-cô đánh giá cao sự tham gia chủ động, tích cực của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn đại biểu Việt Nam vào các hoạt động của Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ hai, đóng góp hiệu quả vào thành công của Hội nghị. Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển năng động của quan hệ hợp tác Việt Nam - LB Nga; nhất trí phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Năm chéo Việt Nam - LB Nga nhân dịp kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - LB Nga (1994-2019) và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - LB Nga (1950-2020). Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu.
* Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội CH A-déc-bai-gian Ô.A-xa-đốp, ngày 21-9, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội UÔNG CHU LƯU dẫn đầu đến thủ đô Ba-cu tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập cơ quan lập pháp đầu tiên của A-déc-bai-gian. Tổng thống I.A-li-ép đã đến dự và phát biểu chào mừng các đại biểu.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Uông Chu Lưu nêu rõ Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dõi theo và vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của đất nước A-déc-bai-gian. Với nền tảng là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, Việt Nam cam kết sẵn sàng mở rộng hợp tác với A-déc-bai-gian trong nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã có cuộc gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội A-déc-bai-gian D.Át-xke-rốp để thảo luận một số vấn đề hợp tác cụ thể hơn, đẩy mạnh hoạt động duy trì tiếp xúc ở các cấp, các nhánh chính quyền, trong đó có tăng cường trao đổi các đoàn quốc hội.