Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Ðảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và có nhiều chính sách dành cho các đối tượng người có công như: hỗ trợ nhà ở, cấp bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, chi phí mai táng, ưu tiên giáo dục - đào tạo, dạy nghề và việc làm... Biểu dương những nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền tỉnh Ðồng Tháp trong việc quan tâm, chăm lo thực hiện chế độ chính sách cho người có công, thể hiện sâu sắc truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa công tác đầy ý nghĩa này. Ðồng thời bày tỏ mong muốn, người có công tỉnh Ðồng Tháp tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí của người chiến sĩ cộng sản, nêu gương cho thế hệ trẻ, trước hết là vận động gia đình, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
* Sáng 10-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng năm học 2018-2019. Ðồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo.
Phát biểu khai giảng năm học, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Năm học 2017-2018, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Ðảng, Ban Cán sự đảng Chính phủ, với phương châm: "Dân chủ, sáng tạo, đồng bộ, chất lượng", Học viện đã đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm học 2018-2019, với vị thế mới là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành T.Ư, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của Học viện là tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định 145-QÐ/TW ngày 8-8-2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện; nhanh chóng kiện toàn, tổ chức, sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tính đồng bộ và hệ thống.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương Học viện đã mở rộng quy mô đào tạo một cách hợp lý, chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng cập nhật các nội dung mới của Văn kiện Ðại hội lần thứ XII của Ðảng và nghị quyết các Hội nghị T.Ư khóa XII; bổ sung những vấn đề quốc tế và trong nước đang tác động đến đời sống mọi mặt của đất nước… Ðồng chí đề nghị Học viện tập trung rà soát toàn diện các mặt hoạt động để nâng tầm, phát triển theo đúng tinh thần Quyết định 145-QÐ/TW của Bộ Chính trị. Mục tiêu, yêu cầu, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần mang đậm bản chất của Trường Ðảng Trung ương, bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội XII và các nghị quyết T.Ư từ đầu khóa đến nay, nhất là các hội nghị T.Ư 4, 5, 6, 7. Học viện cần chủ động cùng Ban Tổ chức T.Ư và các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo đối với lớp bồi dưỡng cán bộ cao cấp, chuẩn bị nhân sự cho Ðại hội XIII của Ðảng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với các chương trình nghiên cứu về những giải pháp nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, thực hiện hiệu quả các chủ trương lớn của Ðảng.
* Ngày 10-9, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành T.Ư về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhất là công tác tập hợp, tuyên truyền nâng cao nhận thức tư tưởng trong đội ngũ trí thức nước nhà; tham gia tư vấn, phản biện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội mang lại nhiều hiệu quả. Ðồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục quán triệt, triển khai mạnh mẽ các nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương; nhất là thể hiện tốt vai trò tổ chức chính trị-xã hội, tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ. Phối hợp các ban, ngành chức năng giải quyết vướng mắc trong cơ chế, điều kiện hoạt động nhằm triển khai tốt việc xây dựng đội ngũ trí thức theo chủ trương của Ðảng.
Ðồng chí nhấn mạnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức; thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về các lĩnh vực khoa học - công nghệ. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chú trọng việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, theo hướng tinh giản, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
* Chiều 10-9, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (HVBC và TT) tổ chức khai giảng năm học mới 2018 - 2019 và đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Ðồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và phát biểu ý kiến.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng biểu dương những cố gắng và thành tích HVBC và TT đạt được trong năm học vừa qua. Ðể phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế, đồng chí đề nghị HVBC và TT tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn, chú trọng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học. Nhà trường cần coi trọng công tác tổng kết thực tiễn nghiên cứu, kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí - truyền thông...