Đà Nẵng hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Trong 5 năm qua, bằng nhiều nguồn kinh phí, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới hơn 7.400 căn nhà cho gia đình người có công với cách mạng, tổng kinh phí hơn 223 tỷ đồng.

Trong đó, Trung ương hỗ trợ 83 tỷ đồng, ngân sách thành phố 44 tỷ đồng; quận, huyện gần 29 tỷ đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp và đóng góp của các tổ chức, đoàn thể hơn 25 tỷ đồng; số còn lại là nguồn ủng hộ của doanh nghiệp. Năm 2018, thành phố có kế hoạch hỗ trợ sửa chữa, xây mới hơn 2.300 nhà. Tính đến đầu tháng 9 cơ bản hoàn thành hơn 2.470 nhà với kinh phí gần 79 tỷ đồng.

Ngoài mức hỗ trợ theo quy định chung, căn cứ tình hình thực tế, thành phố đã nâng mức hỗ trợ xây mới là 60 triệu đồng/nhà và hỗ trợ sửa chữa từ 20 đến 30 triệu đồng/nhà, tùy mức độ xuống cấp và hoàn cảnh kinh tế của gia đình chính sách. Bên cạnh đó, các địa phương chủ động tạo nguồn kinh phí hỗ trợ thêm mỗi gia đình từ năm đến 10 triệu đồng; các gia đình tự trang trải cho đủ để bảo đảm ngôi nhà có khả năng chống chịu bão, lũ. Mỗi gia đình được thành phố tặng quà chúc mừng nhà mới là một chiếc ti-vi, có tích hợp sẵn đầu thu kỹ thuật số. 5 năm qua, hơn 7.400 ti-vi đã được trao tặng với tổng kinh phí gần 20 tỷ đồng.

Thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tiếp tục rà soát, lập danh sách người có công với cách mạng, có nhà ở xuống cấp để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, bảo đảm các gia đình có chỗ ở ổn định và mức sống cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú.

★ Cà Mau lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá

Tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 1.500 tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Theo kế hoạch của tỉnh, lộ trình lắp đặt thiết bị cho tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên được chia làm hai giai đoạn thực hiện: Giai đoạn 1, hoàn thành lắp đặt trước ngày 15-9-2018 đối với nhóm tàu cá đã vi phạm vùng biển nước ngoài được chuộc về, thả về, chấp hành xong được thả về và hiện đang hoạt động khai thác hải sản; nhóm tàu cá chưa vi phạm vùng biển nước ngoài nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ tàu đã có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; nhóm tàu cá đóng mới, nâng cấp theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Giai đoạn 2, hoàn thành lắp đặt trước ngày 31-12-2018 đối với nhóm tàu còn lại.

Trong giai đoạn 1, tỉnh sẽ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho khoảng 250 tàu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với các đồn biên phòng và đơn vị cung cấp thiết bị, dịch vụ giám sát tàu cá, tổ chức tuyên truyền về việc bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại những cửa biển lớn như: Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), Khánh Hội (huyện U Minh), Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân)...

Vừa qua, tỉnh đã lắp đặt thí điểm cho 30 tàu tại xã Khánh Hội (huyện U Minh) và thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời). Dựa trên kết quả thí điểm, kế hoạch lắp đặt thiết bị được triển khai trên toàn tỉnh, nhằm quản lý, giám sát tàu cá và ngư dân, đồng thời hỗ trợ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Có thể bạn quan tâm