Quảng Ngãi biểu dương “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018

NDĐT – Ngày 7-9, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương, khen thưởng “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018.

Lãnh đạo tỉnh biểu dương các tập thể, cá nhân là “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018.
Lãnh đạo tỉnh biểu dương các tập thể, cá nhân là “Những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên T.Ư đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: Qua hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đoàn thể bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân, có tác dụng định hướng xây dựng văn hóa và nhân cách con người.

Từ thực tiễn và thông qua các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhiều mô hình hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích được nhân rộng, tác động lan tỏa, tạo động lực mới cho phát triển. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác đã đạt được những kết quả bước đầu.

Hiện toàn tỉnh có 430 mô hình đang được triển khai ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, chi bộ, khu dân cư, tổ dân phố… Từ các mô hình đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, năm 2017 có hơn 400 tấm gương bình dị mà cao quý được tôn vinh ở các cấp, năm 2018, xuất hiện trên 600 gương điển hình ở hầu hết các lĩnh vực, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc cần khắc phục, một số cấp ủy chưa tự giác thực hiện Chỉ thị 05 bằng quyết tâm, hành động cụ thể, còn thụ động, chờ hướng dẫn của trên. Trong khối hành chính Nhà nước còn nặng công tác chuyên môn, chưa quan tâm đúng mức đến việc tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05.

Một số cán bộ, đảng viên chưa chú trọng viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, xây dựng kế hoạch, đăng ký “làm theo”. Ở khu vực sự nghiệp, dịch vụ công chưa xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chưa có cơ chế giám sát, đánh giá những nội dung chuẩn mực đã đăng ký, cam kết.

Còn tình trạng nói chưa đi đôi làm, báo cáo chung chung, thiếu mô hình, số liệu; chưa quan tâm hỗ trợ, nhân rộng “những tấm gương bình dị mà cao quý”; một số nơi thực hiện các mô hình đã đăng ký chưa có kết quả rõ rệt…

Để việc học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự thiết thực, hiệu quả, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải thật sự coi đây là công việc thường xuyên, lâu dài.

Đưa việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch công tác. Mỗi cán bộ, đảng viên mỗi người và mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phải đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đó là trách nhiệm thiết thực của mình trong rèn luyện đạo đức hằng ngày.

Chủ động, kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt chú trọng biểu dương, khen thưởng giới trẻ, sinh viên, công nhân, người trực tiếp lao động sản xuất,…

Tại hội nghị, 25 cá nhân và 28 tập thể được tuyên dương là “Những tấm gương bình dị mà cao quý” học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Có thể bạn quan tâm