Hợp tác Việt Nam - các nước

Tối 31-8, tại thủ đô Viêng Chăn của CHDCND Lào, Ðại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Tới dự, về phía Việt Nam, có Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam. Về phía Lào, có đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào xây dựng đất nước; đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Ðô trưởng Viêng Chăn; đồng chí Xẻng-nuôn Xay-nhạ-lạt, Bí thư Trung ương Ðảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; cùng đông đảo đại biểu hai nước.

Tại buổi lễ, Ðại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng khẳng định, mùa Thu năm 1945 mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam như một mốc son chói lọi, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ðại sứ cũng nhấn mạnh, Việt Nam hết sức vui mừng và tự hào nhận thấy, trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào liên tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành tới Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ Việt Nam.

* Ðông đảo các chuyên gia, các nhà Việt Nam học của Nga đã tham dự hội thảo với chủ đề Quan hệ Việt Nam và LB Nga: Tiềm năng và vấn đề phát triển, do Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN của Nga tổ chức ngày 30-8. TTXVN dẫn tham luận của các chuyên gia Nga nhận định, quan hệ Việt Nam - Nga đã đạt đến tầm cao của quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam thuộc nhóm nước có quy chế chính trị cao trong quan hệ với Nga; là quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận về thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), qua đó không chỉ mở rộng quan hệ với Nga mà với tất cả các thành viên EAEU. Ðường lối đổi mới đã đưa Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ, vươn lên tầm "con hổ châu Á". Chính sách đối ngoại của Việt Nam dựa trên nguyên tắc độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế giúp nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi tối đa để phát triển đất nước...

* Ngày 30-8, Ðại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9 và 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nam Phi, với sự tham dự của các quan chức Chính phủ Nam Phi, cùng đông đảo quan khách, bạn bè quốc tế và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi. Trong khi đó, từ ngày 26 đến 30-8, đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội dẫn đầu thăm và làm việc tại Nam Phi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Xô-lô-môn Le-chê-xa Tơ-xê-nô-li đã tiếp đoàn.

* Tại thủ đô Ma-pu-tô, Ðại sứ quán Việt Nam tại Mô-dăm-bích tổ chức kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9, với sự tham dự của Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực Mô-dăm-bích cùng hơn 400 khách mời là đại diện lãnh đạo đảng cầm quyền Frelimo, Quốc hội, Bộ Ngoại giao, các viện nghiên cứu của Mô-dăm-bích, các đại sứ, đại diện đoàn ngoại giao tại Mô-dăm-bích, cùng đông đảo bà con người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước sở tại.

* Nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9, trong hai ngày 30 và 31-8, tại trung tâm Film City ở thành phố Noi-đa, bang Út-ta Pra-đét của Ấn Ðộ, Ðại sứ quán Việt Nam phối hợp cơ quan chức năng nước sở tại tổ chức chiếu phim Việt Nam và triển lãm ảnh giới thiệu đất nước và con người Việt Nam. Dự khai mạc sự kiện, có đông đảo khán giả trẻ tuổi và giới truyền thông Ấn Ðộ.

* Tại trụ sở Bộ Ngoại giao, thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Ngoại giao tặng các tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc trong công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài. Dự lễ có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Thứ trưởng Vũ Hồng Nam khẳng định, công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài luôn được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước chú trọng, nhân dân quan tâm và đã đạt những kết quả tích cực.

* Chiều 31-8, tại Hà Nội, Ðại sứ quán Thái-lan tại Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội Thái-lan lần thứ 10 tại Hà Nội, do Ðại sứ quán Thái-lan phối hợp UBND thành phố Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp và cộng đồng người Thái-lan tại Việt Nam đồng tổ chức trong hai ngày 15 và 16-9, tại quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ. Lễ hội là cơ hội để quảng bá đất nước Thái-lan và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Thái-lan và Việt Nam.

* Trước đó, tại Hà Nội, diễn ra vòng 15 Ðối thoại Nhân quyền hằng năm giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a. Cuộc đối thoại đã được tiến hành trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, tôn trọng lẫn nhau. Hai bên đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Ô-xtrây-li-a, chia sẻ thông tin về nỗ lực, thành tựu cũng như thách thức và khó khăn của mỗi nước trong việc thúc đẩy và bảo đảm quyền con người; trao đổi về những lĩnh vực quyền con người cùng quan tâm, tập trung vào các nội dung về nhà nước pháp quyền và cải cách pháp luật, việc bảo đảm những quyền tự do cơ bản và bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương. Hai bên cũng trao đổi những khả năng và biện pháp tăng cường hợp tác trong khuôn khổ song phương và tại các diễn đàn đa phương trong lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm