Tiếp khách

Chiều 23-8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Lào Khăm-phau Ơn-tha-văn đến chào, nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ ba.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, cũng như quan hệ hợp tác gắn bó và ngày càng hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao; nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao; đề nghị hai bên trao đổi thẳng thắn, tin cậy nhằm góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng một lần nữa bày tỏ chia sẻ và cảm thông sâu sắc về những mất mát, thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Át-ta-pư của Lào cuối tháng 7-2018; tin tưởng, Chính phủ và nhân dân Lào anh em sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống tại khu vực bị ảnh hưởng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lào Khăm-phau Ơn-tha-văn khẳng định, các cơ chế tham vấn hằng năm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao và Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khởi xướng đã đóng góp thiết thực vào việc củng cố, tăng cường quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung và hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng. Thứ trưởng Khăm-phau Ơn-tha-văn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những tình cảm, sự hỗ trợ quý báu về tinh thần và vật chất của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào trong việc khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Át-ta-pư; đồng thời bày tỏ cảm thông, chia sẻ sâu sắc về những thiệt hại do mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền bắc và trung của Việt Nam.

* Chiều 23-8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Bu-xan - Kiêng-nam Pắc Su Quan.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ hài lòng trước sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc; đánh giá cao những đóng góp của ông Pắc Su Quan đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, nhất là hỗ trợ các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, người lao động và sinh viên Việt Nam tại khu vực Bu-xan - Kiêng-nam. Phó Thủ tướng đề nghị ông Pắc Su Quan tiếp tục phát huy vai trò của Tổng Lãnh sự danh dự; hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc; tích cực vận động các doanh nghiệp lớn, có năng lực tại khu vực Bu-xan - Kiêng-nam tăng cường đầu tư vào Việt Nam, mở rộng thị trường Hàn Quốc đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo giữa hai nước.

Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Bu-xan - Kiêng-nam Pắc Su Quan đã báo cáo với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về tình hình hoạt động của Văn phòng Tổng Lãnh sự danh dự thời gian qua; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp vào việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

* Sáng 23-8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông B.Xan-tốt, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn AES (Hoa Kỳ).

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đánh giá cao hoạt động của AES tại Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là việc hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thành công Nhà máy điện BOT Mông Dương II. Ðối với các dự án nhiệt điện chạy than, yêu cầu đặt ra là phải sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, bảo đảm không ảnh hưởng đến đời sống của người dân khu vực dự án. Ðồng thời, Chính phủ sẽ có chính sách để phát triển nguồn nhiệt điện chạy khí, nhiệt điện dùng năng lượng tái tạo (mặt trời, gió…) nhằm bảo đảm có đủ điện cho tăng trưởng. Ðánh giá cao sự quan tâm của AES với các dự án phát triển nguồn điện tại Việt Nam, Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, cùng các cơ quan liên quan, phối hợp chặt chẽ với AES để tiếp tục trao đổi, thống nhất các nội dung cụ thể trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ông B.Xan-tốt khẳng định, tập đoàn đánh giá cao sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua và cho biết, Chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm, tạo điều kiện cho các dự án năng lượng mà EAS đang hoặc sẽ triển khai thực hiện tại Việt Nam; cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cơ quan liên quan để nâng cao hiệu quả các dự án hiện có, cũng như mở rộng đầu tư sang các dự án năng lượng, phát triển nguồn điện mới tại Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm