Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 22-8, Đoàn công tác T.Ư do đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, về thực hiện Nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh và tình hình công tác dân tộc, tôn giáo của tỉnh.

Đến nay, cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đều được thực hiện bảo đảm tiến độ, năm trong số 21 chỉ tiêu ước vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã huy động nguồn lực đầu tư, hỗ trợ vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh hơn 8.670 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiếu số được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào được cải thiện rõ rệt.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái sẽ đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 18 của Đảng bộ tỉnh và kết quả thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo trong thời gian qua. Chia sẻ với những khó khăn của một tỉnh nghèo, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tiếp tục cải thiện và nâng cao mức sống cho người dân, xây dựng và củng cố lòng tin trong nhân dân; giải quyết tốt các chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo lòng tin trong nhân dân; tập trung mạnh mẽ các nguồn lực cho giảm nghèo bền vững và lồng ghép có hiệu quả với chương trình xây dựng nông thôn mới...

* Ngày 22-8, tại Hà Nội, Hội Răng hàm mặt Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt quốc tế lần thứ 11. Đồng chí TRƯƠNG HÒA BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự hội nghị, cắt băng khai mạc triển lãm.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, đến nay mạng lưới chuyên ngành răng hàm mặt đã được mở rộng và phát triển từ thành phố lớn đến các vùng sâu, vùng xa của cả nước. Nhiều bệnh viện răng hàm mặt trên toàn quốc đã triển khai các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới. Dự phòng các bệnh răng miệng cho trẻ em đã được chú trọng và triển khai với nhiều hoạt động. Chương trình nha học đường trẻ em được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, những năm qua, ngành răng hàm mặt tăng cường công tác đào tạo chuyên sâu và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế.

Diễn ra trong bốn ngày (từ ngày 20 đến 24-8), hội nghị khoa học thảo luận hơn 80 chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu: Phẫu thuật hàm mặt và sọ mặt; điều trị ung thư miệng - hàm mặt; cấy ghép Implant; nắn chỉnh răng - mặt; phục hình răng và vật liệu nha khoa thông minh 4.0; ghép xương và tái tạo mô quanh răng; chỉnh hình xương mặt - hàm; vi phẫu thuật phục hình khuyết hổng lớn vùng hàm mặt; nha khoa dự phòng; nha khoa thẩm mỹ…

* Sáng 22-8, tại Hải Phòng, đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về xây dựng đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) 32 của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đã dự hội thảo “Xây dựng và phát triển TP Hải Phòng trong thời kỳ CNH và HĐH đất nước”. Hội thảo do Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Kinh tế T.Ư phối hợp tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, trong 15 năm thực hiện NQ 32 của Bộ Chính trị, TP Hải Phòng đạt những kết quả ấn tượng. Việc tổng kết, đánh giá đầy đủ và đúng những thành tựu, cũng như chỉ ra các hạn chế và nguyên nhân, là cơ sở để Bộ Chính trị xây dựng nghị quyết mới đáp ứng yêu cầu phát triển của TP Hải Phòng. Với quan điểm phát triển Hải Phòng vì khu vực và cả nước, thành phố cần xây dựng những định hướng phù hợp, có tầm nhìn với mục tiêu cụ thể, chỉ ra những ưu tiên trọng điểm phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Hải Phòng có thể đặt mục tiêu hoàn thành CNH, HĐH trước năm 2025; tập trung phát triển công nghiệp và xây dựng cơ cấu kinh tế hài hòa giữa công nghiệp và dịch vụ; ưu tiên cho mục tiêu xây dựng trung tâm logistics lớn của miền bắc...

* Ngày 22-8, đồng chí PHAN ĐÌNH TRẠC, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư đã làm việc với Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban, ngành liên quan của tỉnh Sóc Trăng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Tỉnh ủy Sóc Trăng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tỉnh cần tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; bảo đảm an ninh chính trị; thực hiện công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh và đúng pháp luật. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không để xảy ra điểm nóng; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ án tham nhũng đã xảy ra trên địa bàn.

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Nội chính T.Ư do đồng chí Phan Đình Trạc dẫn đầu đã làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác nội chính; việc phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp thời gian qua.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, tỉnh Bạc Liêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cảnh giác cao trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 10 của Bộ Chính trị về tăng cường phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát ở những nơi có nguy cơ cao, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng; quan tâm công tác cải cách tư pháp và kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Nội chính của Tỉnh ủy...

* Sáng 22-8, tại Nhà Quốc hội (QH), đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cáo dự Phiên họp toàn thể lần thứ 10 Ủy ban Tư pháp của QH. Tham dự phiên họp có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, Thanh tra Chính phủ; đại diện Thường trực Ủy ban Tư pháp và một số Ủy ban của QH.

Tại phiên họp, các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Báo cáo giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính trong giải quyết các vụ án hành chính, thi hành các bản án, quyết định hành chính đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của chủ tịch UBND, UBND”. Tham gia phát biểu ý kiến, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các vụ án hành chính nói chung và các vụ án liên quan quyết định hành chính, hành vi hành chính của chủ tịch UBND, UBND, cần rà soát để sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật trong từng lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng thời, nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác trong hệ thống tòa án. Qua thảo luận, nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, quán triệt việc chấp hành nghiêm túc pháp luật về tố tụng hành chính và thực hiện án hành chính đến chủ tịch UBND, UBND các cấp; đề cao trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong việc tham gia đối thoại, trực tiếp tham dự các phiên tòa xét xử đối với các quyết định hành chính.

* Ngày 22-8, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và địa phương thăm, trao quà tặng các học sinh và gia đình chính sách, người nghèo, cán bộ đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới tại tỉnh Bình Định. Tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Vinamilk và Quỹ vươn cao Việt Nam tổ chức trao 64.000 ly sữa tặng 700 học sinh vùng “rốn lũ” Bình Định.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước trao 50 suất quà, tặng gia đình chính sách, hộ nghèo vùng lũ; Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp doanh nghiệp trao 100 suất học bổng (mỗi suất hai triệu đồng và quà) tặng 100 học sinh là con em các chiến sĩ đang công tác, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tỉnh Bình Định.

Đến thăm hỏi đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Phó Chủ tịch nước trao tượng trưng hai tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố tặng 40 gia đình chính sách, khó khăn của các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Ân, mỗi hộ được hỗ trợ 50 triệu đồng.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước lưu ý, tỉnh Quảng Ngãi cần đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Việc thu hút, phát triển công nghiệp đang tạo đà cho tỉnh đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhưng cần chú trọng bảo vệ môi trường. Về công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy, cần tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn…

Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước cùng các thành viên trong đoàn đến thăm, trao quà tặng đồng bào nghèo ở huyện miền núi Minh Long, trao 55 con bò giống tặng các hộ nghèo, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm