Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hằng năm, Ðảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 143 đều đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện cụ thể, phối hợp thực hiện có hiệu quả. Nhất là, để “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, trước mỗi đợt công tác, Trung đoàn phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững tình hình kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán địa phương; bồi dưỡng phương pháp, tác phong, giữ nghiêm kỷ luật khi tiếp xúc với nhân dân. Cùng với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, Trung đoàn còn coi trọng phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, chức sắc, chức việc tôn giáo, những người có uy tín phối hợp tuyên truyền, vận động để nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ.
Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, với phương châm “Bộ đội giúp công sức, địa phương và nhân dân có ngân sách”, Trung đoàn ký kết chương trình xây dựng các hạng mục cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo yêu cầu của địa phương. Mỗi năm, đơn vị huy động gần 700 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân làm đường bê-tông liên thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi, tu sửa trường học, xây dựng các công trình đoàn kết quân dân; giao lưu văn nghệ, thể thao... Ðồng thời, huy động công sức, kiến thức và tiền tiết kiệm của bộ đội, đơn vị hỗ trợ vốn, giống, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; 5 năm qua, đơn vị đã giúp 11 hộ gia đình phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.
Hướng về đồng bào những nơi còn nhiều khó khăn, Trung đoàn hành quân dã ngoại về các địa phương tham gia phối hợp bê-tông hóa đường giao thông nông thôn; tổng vệ sinh môi trường, đào đắp kênh mương thủy lợi; làm sạch bãi biển; phổ biến các mô hình trồng trọt và chăn nuôi tốt; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân, cắt tóc cho trẻ em, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó; tặng quà các hộ chính sách, người có công, xây nhà tình nghĩa tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; giúp các gia đình neo đơn sửa, dựng nhà cửa, cải tạo vườn tạp... Trước tấm lòng, việc làm nghĩa tình của bộ đội, người dân các địa phương đến thăm hỏi các chiến sĩ, tặng heo, gà, rau, quả, chè xanh, củi đun; cử đoàn viên, thanh niên, dân quân và vận động người dân tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng, cùng lao động với bộ đội.
Tại xã vùng cao Trà Giác, huyện Bắc Trà My và xã Trà Cang, huyện Nam Trà My (Quảng Nam), đơn vị phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khai hoang, cải tạo mặt bằng, tìm nguồn nước, xây dựng hệ thống thủy lợi; hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc lúa nước, mang lại cơ hội nâng cao đời sống nhân dân.
Cuối năm 2016, lũ lụt lớn khiến nước sông Trường Giang dâng cao, đẩy một lượng bèo tây khổng lồ phủ kín đồng ruộng các xã: Bình Ðào, Bình Triều, Bình Sa, Bình Giang, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) khi mùa vụ Ðông Xuân đã cận kề. Trung đoàn nhanh chóng triển khai giúp dân thu gom bèo tây, nạo vét kênh mương, khôi phục mặt bằng kịp thời phục vụ sản xuất. Tháng 12-2017, Trà Vân xã đặc biệt khó khăn của huyện Nam Trà My xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp bốn ngôi nhà, làm năm người chết. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị giúp các hộ dân tháo dỡ nhà cũ, san 54 nền nhà, vận chuyển, lắp dựng 18 ngôi nhà tại nơi ở mới; sửa chữa các công trình dân sinh, làm đường ống dẫn nước, bắc ba cầu treo, dựng một trường để học sinh đi học trở lại.
Gần đây nhất, tháng 5-2018, giá dưa hấu giảm mạnh, chỉ còn 1.000 đồng/kg, người trồng dưa hấu huyện Phú Ninh điêu đứng vì lỗ nặng. Trung đoàn kịp thời mua giúp nhiều tấn dưa, đồng thời kêu gọi các đơn vị kết nghĩa tiêu thụ với giá 3.000 đồng/kg.
Những việc làm thiết thực, hiệu quả trong công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143 đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.