Trong đợt này, cả nước có khoảng hơn 3.000 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong đó, Trại giam Quyết Tiến có 69 phạm nhân.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, tha tù trước thời hạn có điều kiện là chế định mới, lần đầu được quy định trong Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự. Đây là chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người bị kết án phạt tù đã thật sự cải tạo tiến bộ, đồng thời khuyến khích người đang chấp hành án phạt tù ăn năn, hối cải, tích cực lao động, cải tạo để được hưởng khoan hồng.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ căn dặn, đây có thể coi là một đặc ân và cũng mới chỉ là bước khởi đầu con đường hướng thiện của các phạm nhân. Trước mắt vẫn còn nhiều thử thách, khó khăn, Phó Thủ tướng tin tưởng, các phạm nhân sẽ tự tin, vững vàng hơn trong cuộc sống, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của địa phương, từ đó sớm được cơ quan có thẩm quyền công nhận chấp hành xong án phạt tù để trở thành công dân có ích cho xã hội.
Phó Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương, nhất là trong việc quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được tha tù trước thời hạn chấp hành tốt pháp luật, nghĩa vụ trong thời gian thử thách, sớm tái hòa nhập cộng đồng.
* Sáng 3-8, Đoàn công tác của Ban Nội chính T.Ư do đồng chí PHAN ĐÌNH TRẠC, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng sáu tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm.
Sau khi nghe báo cáo của tỉnh và ý kiến của các cơ quan liên quan, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Nam trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm việc xử lý các vụ việc, vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng năm 2016. Công tác điều tra, xét xử, thanh tra khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy ở địa phương quan tâm đúng mức. Tỉnh ủy đã chỉ đạo xử lý tốt các vấn đề nổi cộm trên địa bàn.
Đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý, Tỉnh ủy Quảng Nam cần tiếp tục quán triệt tốt Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” và Kết luận số 32-KL/TW ngày 5-7-2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Để làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, Tỉnh ủy cần chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp các địa phương rà soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm và không được chủ quan, buông lỏng quản lý trong lĩnh vực này. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong ngành nội chính cần chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa, không để xảy ra sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Tỉnh ủy cần chỉ đạo tập trung điều tra, xử lý và giải quyết các vụ việc và vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6 của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng năm 2016. Đồng thời tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính và các cơ quan trong khối nội chính ở địa phương…
* Ngày 3-8, tại TP Cần Thơ, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018 của Cụm thi đua năm thành phố trực thuộc T.Ư Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, từ nay đến cuối năm, các thành phố cần quan tâm xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh; tập trung thúc đẩy phát triển nhanh những lĩnh vực chủ chốt; nâng cao chất lượng phát triển, nhằm tăng khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những biến động khó lường của kinh tế và thương mại thế giới. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nóng của xã hội, ổn định và bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội. Làm tốt hơn công tác tuyên truyền, tuyên dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố tiêu biểu, người tốt việc tốt nhằm tạo động lực, tạo thành phong trào thi đua. Cấp ủy, chính quyền cần tăng cường nắm bắt tình hình dư luận, dành thời gian tổ chức đối thoại, trả lời kiến nghị của người dân; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân.
* Sáng 3-8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ TRỊNH ĐÌNH DŨNG chủ trì hội nghị trực tuyến về một số nhiệm vụ cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, UBND 28 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không thực hiện theo quy định. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu việc thành lập Ban chỉ đạo về chống khai thác IUU của Chính phủ; tuyên truyền cho ngư dân, các tổ chức cá nhân liên quan hiểu rõ việc cảnh báo “thẻ vàng” của EC; chủ trì xây dựng tài liệu hướng dẫn chủ tàu, ngư dân kê khai thông tin cần thiết về nguồn gốc đánh bắt,… phục vụ công tác giám sát. Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục bố trí kinh phí duy trì hệ thống giám sát Movimar thực hiện năm 2019 - 2020 (cho khối tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên theo khuyến nghị của EC). Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, trong đó tập trung tại các khu vực chồng lấn, tranh chấp giữa Việt Nam và các nước để kịp thời phát hiện, xử lý tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam cũng như ngăn chặn tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài; hỗ trợ kịp thời tàu cá và ngư dân ta khi gặp sự cố, bị nước ngoài bắt giữ trái phép…
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, việc nhanh chóng có các biện pháp để EC gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” đối với hải sản khai thác là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp thiết mà Chính phủ và các bộ, ban, ngành, địa phương phải tập trung triển khai.
* Chiều 3-8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội UÔNG CHU LƯU dự lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học pháp lý (4-8-1983 - 4-8-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Bộ Tư pháp tổ chức.
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận, biểu dương những đóng góp của tập thể Viện Khoa học pháp lý, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác tại Viện trong suốt 35 năm qua. Bộ trưởng chỉ rõ, thời gian tới, ngành tư pháp đứng trước nhiều thời cơ, thách thức trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, đổi mới đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Viện cần nghiên cứu sâu, tham mưu kịp thời về ảnh hưởng, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đề xuất giải pháp phù hợp để ứng phó, cập nhật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; đánh giá đúng hiện trạng, các yếu tố tác động đến sự phát triển, vai trò, vị thế của ngành tư pháp trong tương lai…
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước tặng Viện Khoa học pháp lý.