Tiếp khách

Chiều 26-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp Ðoàn Nghị sĩ Nhật Bản do Hạ Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Mê Công R.Si-ô-nô-y-a dẫn đầu thăm làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân vui mừng nhận thấy, thời gian qua, Việt Nam và Nhật Bản đã thực hiện nhiều chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước và trao đổi đoàn các cấp, tích cực vun đắp và phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản. Ðồng chí chia sẻ về những mất mát của nhân dân Nhật Bản vì thiên tai trong thời gian qua; nhấn mạnh, Việt Nam và Nhật Bản có rất nhiều điểm tương đồng, không chỉ trong văn hóa, mà còn cả sự ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu. Ðó cũng chính là tiềm năng hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Nhật Bản trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, như hợp tác trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực chống ngập úng, sáng tạo khởi nghiệp...

Ông R.Si-ô-nô-y-a bày tỏ ấn tượng với sự phát triển năng động của TP Hồ Chí Minh; chia sẻ mối quan tâm đến các chương trình hợp tác giữa Nhật Bản và TP Hồ Chí Minh và khẳng định, trên cương vị của mình sẽ tích cực thúc đẩy hơn nữa các chương trình hợp tác với thành phố.

* Chiều 26-7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng VŨ ÐỨC ÐAM, tiếp bà T.Ka-xa-ê-va, Giám đốc Chương trình Lao toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đánh giá cao Chương trình Lao toàn cầu của WHO đã rất thành công, trong việc vận động chiến lược chấm dứt bệnh lao toàn cầu với cam kết của các quốc gia, thông qua những diễn đàn cấp cao. Với sự hỗ trợ của Chương trình Lao toàn cầu, công tác phòng, chống bệnh lao tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về kỹ thuật công nghệ lẫn phương thức tổ chức thực hiện. Hiện nay, chương trình chống lao quốc gia có thể điều trị cho tất cả các thể lao kháng đa thuốc và siêu kháng với phác đồ ngắn hạn và phác đồ có thuốc mới mở rộng trên phạm vi toàn quốc...

Mặc dù Việt Nam được đánh giá như một mô hình điểm cho việc triển khai chấm dứt bệnh lao toàn cầu, song Phó Thủ tướng cho rằng còn có những thách thức không nhỏ trong quá trình thực hiện. Việt Nam ủng hộ và tham gia sáng kiến "Tìm. Ðiều trị. Tất cả. Kết thúc bệnh lao" của WHO và Liên minh Phòng, chống lao toàn cầu, nhằm phát hiện sớm nhất những người mắc bệnh, điều trị có hiệu quả để không còn nguồn lây thì bệnh lao sẽ chấm dứt.

Ðánh giá cao những kết quả đạt được trong chương trình phòng, chống lao của Việt Nam, bà T.Ka-xa-ê-va mong muốn thúc đẩy Việt Nam đi đầu trong việc thực hiện chiến lược chấm dứt bệnh lao, mở đường cho các nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương cũng như trên thế giới; khẳng định lại cam kết hỗ trợ mạnh mẽ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong những nỗ lực kết thúc bệnh lao.

Có thể bạn quan tâm