Theo UBND tỉnh Ðác Lắc, tính đến tháng 7-2018 có 59.702 hộ với 290.679 nhân khẩu của 60 tỉnh, thành phố trên cả nước đến Ðác Lắc cư trú, trong đó 18.961 hộ với 99.957 nhân khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số. Ðến nay, tỉnh đã quy hoạch 17 dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân di cư tự do (DCTD), trong đó có 15 dự án đã được phê duyệt với tổng nguồn vốn được duyệt hơn 877,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn chế cho nên tỉnh vẫn đang triển khai thực hiện 13 dự án và mới bố trí sắp xếp ổn định cho 2.986 hộ với 9.697 nhân khẩu dân DCTD... Hiện, trên địa bàn tỉnh còn 4.111 hộ với 20.102 nhân khẩu dân DCTD chưa được bố trí, sắp xếp ổn định cuộc sống và theo tính toán cần nguồn vốn hơn 867 tỷ đồng...
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Ðác Lắc trong việc sắp xếp, bố trí ổn định dân DCTD trên địa bàn thời gian qua. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Ðác Lắc tập trung các giải pháp ổn định đời sống người dân; sớm giải quyết những tồn tại do việc di dân tự do tạo nên, bảo đảm không phá vỡ quy hoạch sử dụng đất đai, bảo vệ được rừng, xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp trong các lĩnh vực này. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, bố trí ổn định dân cư phù hợp gắn với vùng biên giới Tây Nguyên; kiên quyết không để xảy ra tình trạng du canh du cư...
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các dự án, trong đó ưu tiên các dự án ở các điểm nóng, phức tạp. Tỉnh cần đẩy nhanh việc sắp xếp lại các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn, đối với các công ty hoạt động không hiệu quả, kiên quyết thu hồi giao đất về cho địa phương quản lý, giao đất cho nhân dân sử dụng; nghiêm cấm việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất cấp cho đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số...
Dịp này, Phó Thủ tướng đã trao 200 suất học bổng từ Quỹ khuyến học Báo Công an nhân dân tặng 200 học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Ðác Lắc, mỗi suất một triệu đồng.
* Ngày 25-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Ðình Huệ đã chủ trì hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (Ban Chỉ đạo).
Sáu tháng đầu năm, cả nước CPH được 19 doanh nghiệp, thoái vốn tại 10 doanh nghiệp. Tổng thu từ cổ phần hóa (CPH), thoái vốn đạt 28.055 tỷ đồng, trong đó thu từ cổ phần hóa 22.457,29 tỷ đồng, thu từ thoái vốn 5.598 tỷ đồng. Lũy kế từ năm 2016 đến nay, tổng số thu từ CPH, thoái vốn đạt khoảng 198.000 tỷ đồng. Nhìn chung, tiến độ CPH và thoái vốn DNNN còn chậm so kế hoạch đề ra, nhất là tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Vướng mắc lớn nhất hiện nay ở khâu xác định giá trị doanh nghiệp do liên quan đến khâu định giá đất, giá trị văn hóa, lịch sử, thương hiệu...
Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đánh giá: sáu tháng đầu năm, số lượng DNNN cổ phần hóa, bán vốn ít, chậm so kế hoạch nhưng đều là những doanh nghiệp có quy mô lớn, số vốn nhà nước thu về nhiều. Giá trị thu được từ CPH, thoái vốn từ năm 2016 đến nay cao gấp 2,5 lần tổng số thu trong cả giai đoạn 2011 - 2015 thể hiện độ sâu của CPH hiện nay. Trước đây, CPH, bán vốn ở 95% đến 96% số doanh nghiệp nhưng số vốn nhà nước bán ra rất nhỏ.
Phó Thủ tướng đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp các bộ tổng hợp, rà soát, điều chỉnh kế hoạch CPH, thoái vốn để định vị kế hoạch bổ sung, làm căn cứ đánh giá kế hoạch thực hiện từ nay đến cuối năm. Phương châm đặt ra là không chạy theo tiến độ, coi trọng thực chất, tránh chuyện dồn ép tiến độ mà không đạt hiệu quả tối đa. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính công khai các DNNN đã CPH nhưng không niêm yết trên thị trường chứng khoán đúng thời hạn.
* Ngày 25-7, tại Hải Phòng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2018 cụm thi đua năm thành phố trực thuộc T.Ư.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích của MTTQ năm thành phố đạt được trong thời gian qua và yêu cầu MTTQ năm thành phố cần thực hiện công tác giám sát, phản biện nhiều hơn với những nội dung có sức lan tỏa và chiều sâu; tránh tính hình thức trong xây dựng mô hình, dẫn đến chất lượng không cao...; làm tốt công tác dân vận, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Ðại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội Ðại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành T.Ư Ðảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...
Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, chiều cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiên, ở phường Thượng Lý, gia đình thương binh Nguyễn Quang Dong, ở phường Hạ Lý, cùng quận Hồng Bàng.
* Sáng 25-7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng chủ trì cuộc họp nghe Bộ Giao thông vận tải (GTVT) báo cáo về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quy hoạch).
Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng ghi nhận nỗ lực của Bộ GTVT trong việc chủ động điều chỉnh Quy hoạch theo đúng yêu cầu của pháp luật về quy hoạch; bám sát thực tiễn cũng như đề xuất những giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho giao thông đường thủy hiện nay. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch để phê duyệt theo đúng quy định. Trong đó, cần làm rõ các số liệu về nhu cầu, năng lực vận tải, nhu cầu vốn đầu tư; đánh giá kỹ hiệu quả của các giải pháp nhằm tăng cường khả năng kết nối với các loại hình giao thông khác; giải pháp huy động nguồn lực từ xã hội cho phát triển giao thông thủy; khẩn trương báo cáo chi tiết về một số “điểm nghẽn” trên các tuyến vận tải thủy nội địa, để có kế hoạch ưu tiên tháo gỡ...