Cùng đi, có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất đang nuôi dưỡng, chăm sóc 58 thương binh, bệnh binh. Hằng năm, Trung tâm còn tiếp nhận 3.000 lượt người có công các tỉnh, thành phố phía nam đến điều dưỡng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ xúc động và tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, với tinh thần “thương binh tàn nhưng không phế”, các thương binh, bệnh binh đã nỗ lực chiến thắng bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công. Đó là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, thể hiện truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc. Chủ trương đó đã được thể chế hóa thành các chính sách, quy định cụ thể và ngày càng được hoàn thiện. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa đã lan tỏa trong toàn xã hội, đem lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc chăm lo, giúp đỡ thương binh, các gia đình chính sách.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng khi thấy Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất trong 41 năm qua đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc thương binh, người có công. Chủ tịch nước biểu dương các cán bộ, y, bác sĩ của Trung tâm đã ngày đêm tận tụy, không quản ngại khó khăn, chăm sóc, điều trị bệnh cho các thương binh, người có công. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp tốt với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cùng các bộ, ngành có liên quan đã luôn quan tâm chăm lo, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để Trung tâm ngày càng khang trang về cơ sở vật chất, các thương binh, bệnh binh được hưởng điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Chủ tịch nước mong muốn các các bộ, ngành T.Ư, cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất ngày càng nỗ lực làm tốt hơn nhiệm vụ vinh quang này.