Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Hạ viện Ru-ma-ni C.Mi-han-xe-xcu, hai bên bày tỏ hài lòng trước quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước suốt gần bảy thập kỷ qua. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao sự giúp đỡ hỗ trợ của đất nước và nhân dân Ru-ma-ni dành cho Việt Nam, trong đó đào tạo cho Việt Nam hơn 4.000 sinh viên, những người đã và đang đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở Việt Nam. Phó Chủ tịch Hạ viện Ru-ma-ni khẳng định ủng hộ Chính phủ hai nước trong việc phát triển toàn diện hợp tác song phương, Quốc hội Ru-ma-ni ủng hộ việc sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và sẽ phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư IPA sau khi Hiệp định này được ký chính thức.
* Tại hội đàm giữa Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ru-ma-ni T.Mê-lê-xca-nu, hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước, nhất là trên phương diện chính trị - ngoại giao. Tuy nhiên quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư chưa tương xứng và khẳng định hai nước còn nhiều tiềm năng, lợi thế có thể khai thác và phát triển. Hai bên cũng đánh giá cao và cho rằng cần duy trì trao đổi các đoàn nghệ thuật dân gian, phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, thúc đẩy hợp tác du lịch, khoa học - kỹ thuật, xem xét khả năng đưa lao động tay nghề cao của Việt Nam sang làm việc tại Ru-ma-ni, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo… Hai bên đánh giá cao và mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác địa phương.
Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp trên các diễn đàn đa phương, cũng như trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Với vai trò là Chủ tịch EU trong sáu tháng đầu năm 2019, Ru-ma-ni khẳng định ủng hộ quan hệ Việt Nam với EU, trong đó có EVFTA.
* Sau hội đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ru-ma-ni đã chứng kiến việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Ru-ma-ni.
* Hội kiến Thủ tướng Ru-ma-ni V.Đan-xi-la, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng lần đầu thăm đất nước Ru-ma-ni tươi đẹp; chúc mừng những thành tựu mà Nhà nước và nhân dân Ru-ma-ni đã đạt được trong công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Ru-ma-ni đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam và cho rằng hai nước có rất nhiều cơ hội để nâng tầm quan hệ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư cũng như khoa học - công nghệ, hợp tác lao động. Hai bên nhất trí đưa quan hệ kinh tế - thương mại tương xứng quan hệ chính trị - đối ngoại cũng như tiềm năng và nguyện vọng của hai bên; tháo gỡ những vướng mắc trong hợp tác kinh tế, củng cố khuôn khổ pháp lý...
* Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni, thăm hỏi và nói chuyện thân tình với cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ru-ma-ni.
* Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Chi-lê, ngày 5-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dự lễ đặt vòng hoa tại Công viên Hồ Chí Minh ở thủ đô Xan-ti-a-gô. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn nhân dân Chi-lê đã luôn gìn giữ Công viên Hồ Chí Minh như một biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự tham dự của gần một trăm đại biểu thủ đô, cùng các đại diện ngoại giao một số nước Nam Mỹ và ASEAN tại Chi-lê.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến chào Chủ tịch Thượng viện Chi-lê Các-lốt Môn-tết Xít-xtê-nát; gặp đại diện Nhóm nghị sĩ hữu nghị Chi-lê - Việt Nam tại Hạ viện. Phó Thủ tướng cảm ơn Chi-lê luôn ủng hộ Việt Nam và mong cơ quan lập pháp hai nước tăng cường trao đổi đoàn, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật và thúc đẩy giao lưu nhân dân; đề nghị Quốc hội Chi-lê sớm phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Chủ tịch Thượng viện và đại diện Nhóm nghị sĩ hữu nghị Chi-lê - Việt Nam tại Hạ viện khẳng định, Quốc hội Chi-lê mong muốn tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và đa phương.
* Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Diễn đàn thương mại - đầu tư Việt Nam - Chi-lê và chứng kiến lễ ký Biên bản của Phiên họp lần thứ III Hội đồng thương mại tự do Việt Nam - Chi-lê. Tại Diễn đàn, các doanh nghiệp Chi-lê đánh giá cao thị trường Việt Nam và vai trò cầu nối từ Việt Nam vào thị trường châu Á - Thái Bình Dương; hoan nghênh Chính phủ hai nước thúc đẩy tự do thương mại và thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp...
* Nhận lời mời của đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Pha-ra-bun-đô Mác-ti (FMLN) cầm quyền, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại En Xan-va-đo từ ngày 3-7 đến 6-7.
Trong thời gian chuyến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc đã tiếp kiến Tổng thống Xan-va-đo Xan-chét Xê-rênh; hội kiến Tổng Bí thư Đảng FMLN Mê-đa-đô Gôn-xan-lết; hội đàm với Phó Tổng Bí thư Đảng FMLN Nô-ma Ghê-va-ra; gặp gỡ, làm việc với Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về xúc tiến đầu tư và xuất khẩu Xi-phri-dô Rây-giê, Bộ trưởng Dân ý, minh bạch và chống tham nhũng Ma-cốt Rô-đri-ghết, Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Mau-ri-xi-ô Ra-mi-rết.
Đồng chí Phan Đình Trạc đã thông báo với lãnh đạo En Xan-va-đo một số nét khái quát về tình hình Việt Nam gần đây, về các kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là những kết quả trên lĩnh vực xây dựng Đảng, phòng và chống tham nhũng; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao tình đoàn kết, hữu nghị mà En Xan-va-đo đã dành cho Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn mong muốn củng cố và tăng cường mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Đảng FMLN, với Nhà nước và nhân dân En Xan-va-đo.
Tổng thống Xan-va-đo Xan-chét Xê-rênh, lãnh đạo Đảng FMLN đều bày tỏ tình cảm đặc biệt với Việt Nam, sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử hào hùng trong đấu tranh dựng nước, giữ nước của nhân dân Việt Nam, cũng như những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; thông báo tình hình En Xan-va-đo, những kết quả đã đạt được trong phát triển đất nước, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn quốc gia.
Lãnh đạo En Xan-va-đo cảm ơn về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng FMLN; khẳng định mong muốn củng cố và làm sâu sắc quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó tập trung vào việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và công tác xây dựng đảng; đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.
Trong thời gian thăm En Xan-va-đo, đồng chí Phan Đình Trạc đã có buổi nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ Đảng FMLN về tình hình Việt Nam, về những thành tựu, nguyên tắc và bài học của sự nghiệp đổi mới. Đoàn đã đặt vòng hoa viếng các lãnh tụ Đảng FMLN Pha-ra-bun-đô Mác-ti và Xa-phích Han-đan; thăm một số cơ sở của Đảng FMLN tại địa phương và một số cơ sở lịch sử, văn hóa.
Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Mê-hi-cô kiêm nhiệm En Xan-va-đo Nguyễn Hoài Dương đã trình Quốc thư lên Tổng thống Xan-va-đo Xan-chét Xê-rênh và tham gia các hoạt động của Đoàn.