Ngày 3-7, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chào Tổng thống R.Ra-đép. Nhắc tới truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước suốt gần 70 năm qua, Tổng thống R.Ra-đép đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam; cho rằng, hai nước luôn phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực; đồng thời khẳng định Bun-ga-ri ủng hộ sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EVFTA). Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Bun-ga-ri - người bạn, đối tác tin cậy của Việt Nam suốt nhiều năm qua. Hai bên nhất trí, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Bun-ga-ri cần được tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa. Tổng thống R.Ra-đép khẳng định sẽ giao Chính phủ và các cơ quan liên quan của Bun-ga-ri phối hợp Việt Nam sớm tổ chức các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ hai nước để trao đổi về các biện pháp triển khai cụ thể.
* Trong cuộc hội kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Bun-ga-ri T.Đôn-chép, hai bên bày tỏ hài lòng trước mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước đã và đang phát triển tốt đẹp; nhất trí cần triển khai các biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư phát triển hiệu quả, phát huy thế mạnh của mỗi nước, trong đó có việc thí điểm các mô hình liên doanh sản xuất và cung ứng trực tiếp vào thị trường châu Âu và các nước, các khu vực khác trên thế giới. Hai bên cho rằng cần đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, phát huy kinh nghiệm Bun-ga-ri đã đào tạo cho Việt Nam hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư trước đây; nhất trí sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 24 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác khoa học - công nghệ, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường và đầu tư.
* Chiều 3-7, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri, gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bun-ga-ri. Phó Thủ tướng đánh giá, Đại sứ quán thời gian qua đã làm tốt công tác chính trị, chuyên môn, công tác cộng đồng và bảo hộ công dân, đóng góp tích cực cho việc củng cố quan hệ Việt Nam - Bun-ga-ri.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao giải thưởng Thông tin đối ngoại năm 2017 cho nhà báo Bun-ga-ri C.Ca-tri-nô-va với nhiều bài viết về Việt Nam và Năm APEC Việt Nam 2017.
* Từ ngày 2 đến 3-7, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thăm chính thức CHLB Bra-xin. Tại buổi hội kiến Tổng thống Bra-xin M.Tê-mơ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam đánh giá cao vị thế của Bra-xin và coi trọng quan hệ với Bra-xin. Phó Thủ tướng cho rằng, quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước đạt nhiều bước tiến quan trọng và trong chuyến thăm, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, góp phần tạo khung khổ pháp lý và cơ sở cho doanh nghiệp hai nước gia tăng hợp tác về thương mại và đầu tư. Tổng thống M.Tê-mơ nhấn mạnh, Bra-xin coi trọng vị thế quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông - Nam Á và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong việc củng cố và mở rộng hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Bra-xin và Việt Nam.
* Tại cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Ngoại giao A-loi-xi-ô Nu-nết Phê-rêi-ra, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy xây dựng khung khổ pháp lý cho quan hệ song phương, như hiệp định khung về hợp tác kỹ thuật, trao đổi thông tin về thuế để tiến tới ký một hiệp định tránh đánh thuế hai lần và các hiệp định trong những lĩnh vực chuyên ngành; tận dụng các cơ chế hợp tác để đề xuất sáng kiến hợp tác cụ thể. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; ủng hộ việc ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất.
* Tại cuộc gặp Bộ trưởng Công nghiệp, Ngoại thương và Dịch vụ Bra-xin Mác-cốt Hô-rơ-ghê, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, hợp tác trong việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn, quy chuẩn... Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị Bra-xin sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Bộ trưởng Mác-cốt Hô-rơ-ghê đề xuất hai bên sớm đàm phán tiến tới ký hiệp định bảo hộ đầu tư; nhất trí thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và khẳng định sẽ kiến nghị Chính phủ Bra-xin sớm xem xét việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam trong năm 2018.
* Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng Bra-xin Blai-rô Mác-ghi đánh giá nông nghiệp là lĩnh vực giàu tiềm năng, mang tính bổ trợ cao giữa Việt Nam và Bra-xin; nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, trong đó có việc tiếp tục xây dựng các văn bản pháp lý làm nền tảng cho hợp tác. Phó Thủ tướng đề nghị Bra-xin tạo điều kiện thuận lợi cho hàng thủy sản của Việt Nam vào thị trường Bra-xin.
* Nhân dịp này, Việt Nam và Bra-xin đã ký các văn kiện hợp tác, gồm: Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác hàng không; Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu và đầu tư Brasil (APEX).
* Từ ngày 30-6 đến 3-7, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí PHAN ĐÌNH TRẠC, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, đã thăm làm việc tại Pa-na-ma. Trong thời gian thăm, đồng chí Phan Đình Trạc đã tiếp kiến Tổng thống Pa-na-ma Hoan Các-lốt Va-rê-la; hội kiến Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Ngoại giao I-xa-ben Xan Ma-lô; hội đàm với Chủ tịch đảng Người Pa-na-ma (PAN) cầm quyền Hô-xê Lu-ít Va-rê-la và Tổng Bí thư đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) Pê-đrô Mi-ghen Gôn-xan-lết; làm việc với lãnh đạo một số cơ quan phòng, chống tham nhũng của Pa-na-ma.
Tại các buổi hội kiến, hội đàm, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Đồng chí cảm ơn về những tình cảm đoàn kết, hữu nghị của nhân dân Pa-na-ma đã dành cho nhân dân Việt Nam; Pa-na-ma là một trong những nước Mỹ la-tinh đi đầu ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (khóa 2008-2009) và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền, Hội đồng Kinh tế - Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC)... Đồng chí đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Pa-na-ma; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Pa-na-ma.
Tổng thống, cùng lãnh đạo các đảng PAN và PRD đều bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với nhân dân Việt Nam; ca ngợi những thành tựu phát triển mà Việt Nam đã đạt được sau hơn 30 năm đổi mới và bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước. Hai bên đề ra các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng ở Pa-na-ma...