Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao quan hệ hợp tác tư pháp giữa hai nước, đặc biệt là vấn đề Bộ Tư pháp hai nước thường xuyên trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Cho rằng, Lào hiện nay rất cần kinh nghiệm của Việt Nam trong việc xây dựng các văn bản pháp luật, Thủ tướng Lào đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là việc thực thi tư pháp để Lào tham khảo và áp dụng vào thực tế.
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cũng thông báo cho đoàn biết, hiện nay phía Lào đang tăng cường các hoạt động quản lý tại khu vực biên giới, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới và tạo điều kiện để người dân ở đây ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập.
Báo cáo Thủ tướng Lào về tình hình hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước, Bộ trưởng Lê Thành Long cho rằng, hoạt động hợp tác về tư pháp hai nước ngày càng phát triển, đạt hiệu quả cao. Bộ Tư pháp Việt Nam trong thời gian qua đã thực hiện tốt các thỏa thuận hai bên đạt được tại các Hội Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới hai nước trước đây.
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào, sự quản lý điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, nhân dân các dân tộc Lào sẽ ngày càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc, uy tín và vị thế của Lào sẽ không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới.
Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào, đồng thời thông báo Thủ tướng Lào việc đoàn Bộ Tư pháp Việt Nam đã có sự chuẩn bị rất tốt để tham gia và sẽ đóng góp tích cực để Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ tư từ ngày 3 đến 4-7 tại Lào thành công tốt đẹp.