Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Trị và huyện Hướng Hóa trong thời gian qua, nhất là về nỗ lực cải thiện đời sống nhân dân, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chương trình an sinh xã hội có những chuyển biến tích cực; an ninh - quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh, trên cơ sở thực tiễn và điều kiện cụ thể của địa phương, tỉnh Quảng Trị cần khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh về con người, đất đai; thực hiện tốt chính sách dân tộc, đoàn kết quốc tế, giữ gìn bản sắc văn hóa... Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thật sự trong sạch, vững mạnh.
Cùng ngày, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng đến thăm và nói chuyện với cán bộ và nhân dân xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa). Phó Chủ tịch QH mong muốn, Đảng bộ, chính quyền xã Hướng Phùng không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tiếp tục chăm lo công tác giáo dục, y tế; tập trung thực hiện chính sách dân tộc, đoàn kết quốc tế, cùng nhân dân xây dựng địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới. Đến thăm các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sen Bụt 609 (huyện Hướng Hóa), Phó Chủ tịch QH đề nghị, các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với người dân hai bên biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững...
Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Tòng Thị Phóng đến thăm và trao quà tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Miết, ở thôn Mã Lai, xã Hướng Phùng dự lễ khởi công công trình phòng học tại Trường THCS Dân tộc nội trú Hướng Phùng; trao năm nhà tình nghĩa, tình thương tặng gia đình chính sách và gia đình khó khăn đặc biệt về nhà ở; trao 10 con bò, 10 suất quà và 130 suất gạo tặng đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc tiêu biểu và người dân nước bạn Lào; tham quan di tích lịch sử sân bay Tà Cơn...
* Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác dự chương trình giao lưu “Nghĩa tình Khe Sanh”, chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa (1968 - 2018).
Tại chương trình, Phó Chủ tịch QH cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và các nhà tài trợ đã trao tiền hỗ trợ xây nhà ở, trường học; trao thiết bị y tế và hàng trăm suất học bổng tặng học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa...
Phát biểu ý kiến tại chương trình giao lưu, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, chương trình do Ủy ban Về các vấn đề xã hội cùng các ủy ban, Hội đồng Dân tộc của QH phối hợp UBND tỉnh, Đoàn đại biểu QH tỉnh Quảng Trị tổ chức là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng huyện Hướng Hóa (1968 - 2018). Chương trình là sự kết nối tình cảm, tấm lòng; là món quà nghĩa tình của QH, các đại biểu QH và của các tổ chức, cá nhân muốn chia sẻ, tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của đồng bào, đồng chí nơi đây cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
* Trước đó, ngày 16-6, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong, thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.
* Ngày 17-6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khánh thành công trình Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang. Đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự.
Công trình được xây dựng trên diện tích 4,2 ha, tại phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Qua hơn ba năm xây dựng, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí xây dựng và nội thất gần 300 tỷ đồng, góp phần tạo nên một quần thể kiến trúc đậm đà ý nghĩa văn hóa, lịch sử, mang nét đặc trưng cho tỉnh Hậu Giang.
Thiền viện Trúc Lâm Hậu Giang là nơi tu hành lý tưởng của các tăng ni, phật tử trong tỉnh, nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân trong vùng và là trung tâm du lịch tâm linh cho du khách thập phương về chiêm ngưỡng.