Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), chiều 15-6, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, báo chí có đóng góp rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin xã hội; biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm mới, nhân lên ngày càng nhiều những điều tốt đẹp trong xã hội; giúp thành phố nhận ra hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục... Ðồng chí Hoàng Trung Hải mong muốn các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và Hà Nội tiếp tục đồng hành với thành phố, tích cực cung cấp thông tin, góp ý xây dựng để cùng đóng góp xây dựng Hà Nội ngày càng thanh lịch, văn minh. Ðồng thời khẳng định, cùng với việc mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin báo chí, lãnh đạo thành phố sẽ tích cực tiếp xúc, cởi mở trao đổi thông tin với báo chí nhiều hơn.

* Ngày 15-6, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Báo Ðại đoàn kết, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Tại Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi tới lãnh đạo Hội, các ban, đơn vị ở cơ quan T.Ư Hội và các hội viên hội nhà báo trong cả nước lời chúc sức khỏe; mong muốn mỗi người luôn phát huy bản lĩnh chính trị và đạo đức nhà báo, luôn tự hào nghề nghiệp, tự hào là nơi nhân dân gửi gắm niềm tin để giúp họ chuyển tải chân thực nhất muôn mặt đời sống xã hội; tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và xa dân. Ghi nhận những nỗ lực của Hội cùng các chi hội, hội viên thời gian qua trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, đồng chí tin tưởng đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam các cấp để làm tốt hơn, mạnh hơn và có hiệu quả hơn chức năng giám sát - phản biện xã hội, nhất là tích cực tham gia phát hiện, đưa ra ánh sáng những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí...

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đối với đội ngũ những người làm báo cả nước, đồng thời khẳng định, là thành viên của MTTQ Việt Nam, Hội sẽ luôn vận động hội viên của mình tiếp tục thực hiện đúng những quy định của người làm báo và luôn đồng hành với hoạt động của Mặt trận trong thời gian tới.

* Thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên TTXVN, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn TTXVN với vai trò là hãng thông tấn nhà nước, cơ quan truyền thông chiến lược, với vai trò định hướng thông tin cho xã hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, đưa tin chính xác kịp thời, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, chính sách pháp luật đến nhân dân… Ðồng chí Nguyễn Ðức Lợi, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng Giám đốc TTXVN cảm ơn sự quan tâm của MTTQ Việt Nam và khẳng định, đây là sự động viên, khích lệ đối với tập thể những người làm báo của TTXVN. Thời gian tới, TTXVN mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, động viên của MTTQ Việt Nam trong việc phối hợp thông tin tuyên truyền.

* Tại báo Ðại đoàn kết, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, là cơ quan ngôn luận của MTTQ Việt Nam, thời gian qua, sự tiến bộ, nỗ lực của Ban lãnh đạo, Chi ủy báo Ðại đoàn kết và toàn thể phóng viên, biên tập viên, người lao động của báo đã được thể hiện ở sự chuyển biến, đổi mới tích cực trong việc thực hiện tuyên truyền đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những bài viết về đấu tranh chống các biểu hiện: lệch lạc tư tưởng, suy thoái đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và xa dân. Báo Ðại đoàn kết đã bám sát nhiệm vụ của Ðoàn Chủ tịch, Ban Thường trực, các Ban, đơn vị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam để tuyên truyền các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận phát động, các tin, bài đều được đưa tin kịp thời, bảo đảm tính thời sự...

* Sáng 15-6, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với tập thể lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng, nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kết quả thực hiện ba khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2010 - 2018.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận những kiến nghị của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, gợi mở một số vấn đề về lý luận và thực tiễn cũng như các kinh nghiệm quý nhằm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

* Chiều 15-6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Ðoàn đại biểu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân phụ nữ tiêu biểu. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện các trong trào thi đua thời gian qua; biểu dương 150 đại biểu đại diện các điển hình tiên tiến của các tỉnh, thành phố, đơn vị, các vùng miền, dân tộc, tôn giáo... có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, mỗi hội viên phụ nữ hãy trở thành nòng cốt trong công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời, nhạy bén thông báo cho cơ quan chức năng về những hành vi trái phép xảy ra ở địa bàn dân cư. Ðồng thời, mong muốn hội viên phụ nữ là những người sản xuất sản phẩm tiêu dùng sạch, tích cực giúp người tiêu dùng nhận diện thực phẩm an toàn; phát hiện, tố giác những cơ sở sản xuất vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho gia đình và toàn xã hội. Phó Chủ tịch nước tin tưởng, mỗi tấm gương phụ nữ điển hình sẽ là những người có tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” để tất cả phụ nữ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và an toàn.

Có thể bạn quan tâm