Tới dự, có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Ðại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Ðình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QÐND Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan T.Ư và TP Hà Nội; các đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Anh hùng Lao động qua các thời kỳ; cùng với 77 cá nhân điển hình tiên tiến toàn quân.
Chương trình giao lưu được thể hiện theo hình thức sân khấu hóa, xen kẽ các phóng sự về hoạt động ghi dấu ấn của tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Quân đội là cuộc trò chuyện trao đổi với các khách mời như: Nữ du kích, Anh hùng LLVTND Trương Thị Tám, thuộc đội nữ du kích Hoàng Ngân (tỉnh Hưng Yên); Trung tá Vũ Văn Hiệp, Trợ lý Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình, Bộ Quốc phòng; Trung tướng, GS, TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108... Tại buổi giao lưu, các khách mời cùng nhau ôn lại quá trình hình thành, phát triển của phong trào thi đua quyết thắng trong quân đội; tôn vinh Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ và điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng.
Trong khuôn khổ chương trình, còn có các tiết mục ca nhạc với nội dung ca ngợi Ðảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước do tập thể, cán bộ, diễn viên, ca sĩ đoàn Ca múa nhạc Quân đội thể hiện.
* Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", sáng 2-6, TP Hà Nội đã tổ chức chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến với chủ đề "Khơi nguồn sức mạnh". Tới dự có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Ðiểu K’ré, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư cùng hơn 350 đại biểu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của Thủ đô.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã ôn lại bối cảnh lịch sử của 70 năm trước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" và phát động phong trào này tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước. 70 năm qua, TP Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh và là nơi khởi phát, lan tỏa nhiều phong trào thi đua yêu nước. Thành phố luôn quan tâm, đổi mới các phong trào thi đua cả về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; tập trung giải quyết các khâu yếu, việc khó, các vấn đề phức tạp, bức xúc phát sinh trong quá trình phát triển của Thủ đô.
Trong quá trình triển khai, đã xuất hiện nhiều mô hình thiết thực, phát huy hiệu quả, góp phần nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm đối với xã hội của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, tiêu biểu như phong trào "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô", "Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh", "Xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp"; thi đua thực hiện hiệu quả chủ đề công tác của từng năm như: "Năm trật tự văn minh đô thị", "Năm kỷ cương hành chính", "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"...; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...
Ðồng chí nhấn mạnh, với tinh thần "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", thành phố Hà Nội quyết tâm phát huy truyền thống và thế mạnh, tiếp tục phát triển các phong trào thi đua lên một tầm cao mới. Ðồng chí mong muốn và tin tưởng mỗi đại biểu điển hình tiên tiến luôn là những hạt nhân, nòng cốt, tích cực góp phần lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
* Chiều 2-6, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức gặp mặt, giao lưu các nữ anh hùng và nữ điển hình tiêu biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11- 6-1948- 11-6-2018). Tới dự, có các đồng chí nguyên Bí thư T.Ư Ðảng: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Hà Thị Khiết, nguyên Trưởng Ban Dân vận T.Ư; các đồng chí: Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành; cùng 124 đại biểu nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ Anh hùng lao động, nữ điển hình tiêu biểu.
Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, câu chuyện về "Ðội quân tóc dài" huyền thoại, với phong trào phụ nữ "Ba đảm đang", phong trào "Năm tốt", phong trào "Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; về sự chiến đấu anh dũng, hy sinh quên mình của thế hệ nữ anh hùng ngày ấy góp phần thống nhất non sông đất nước; sự cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, kiến thiết đất nước của biết bao người bà, người mẹ, người chị, người vợ, người con trên khắp mọi miền đất nước. Ðồng thời, chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu để truyền ngọn lửa, đam mê, cống hiến với cộng đồng và thế hệ trẻ trong các phong trào thi đua yêu nước.
* Sáng 2-6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) phối hợp Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng năm 2018" và phát động phong trào thi đua sáng tạo. Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu ý kiến. Từ 400 sáng kiến dự thi, Ban tổ chức đã chọn trao giải cho 12 sáng kiến tiêu biểu nhất, trong đó có một giải Nhất; hai giải Nhì, ba giải Ba và sáu giải Khuyến khích.
Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao giải thưởng, đồng thời đánh giá việc tổ chức cuộc thi có ý nghĩa trong giai đoạn Việt Nam tiếp tục sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng. Cuộc thi không chỉ tôn vinh các nhà khoa học, thành tựu KH và CN mà còn nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động và sáng tạo, khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, góp phần đưa nền KH và CN Việt Nam hội nhập thế giới và tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phó Chủ tịch nước kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục quan tâm, ủng hộ và hưởng ứng tích cực cuộc thi, trong đó quan tâm các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, giáo dục và đào tạo, KH và CN, y tế, quốc phòng…
* Chiều 2-6, Tổng Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu với các đại biểu Anh hùng Lao động và công nhân tiêu biểu. Hoạt động này diễn ra trước Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu chia sẻ quá trình phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để được tôn vinh danh hiệu Anh hùng Lao động.
Phát biểu ý kiến, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam khẳng định, thành quả đạt được của đất nước trong thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các Anh hùng Lao động và đông đảo công nhân, viên chức, lao động cả nước.
Ðồng chí chia sẻ, thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy các cấp Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục phát huy tinh thần giai cấp công nhân, tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, thiết thực lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Ðại hội XII Công đoàn Việt Nam; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; gắn công tác thi đua - khen thưởng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ðảng, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.