Những năm qua, Công an tỉnh Quảng Ninh thường xuyên phối hợp tốt các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng Quảng Ninh trở thành nơi đáng đến và đáng sống.
Tỉnh Quảng Ninh có địa bàn rộng, phức tạp, số lượng người nước ngoài đến tham quan, du lịch, làm việc khá đông và thường xuyên tăng cao, vì vậy gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Những năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và tình hình nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm; không để các đối tượng thực hiện các hoạt động phức tạp về an ninh, trật tự.
Với chức năng tham mưu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ động cải cách hành chính, ứng dụng tốt khoa học công nghệ, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ. Đơn vị đã phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai có hiệu quả “Chương trình khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài trên nền in-tơ-nét” và “Chương trình tiếp nhận, xử lý tờ khai điện tử đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông”.
Bằng nghiệp vụ và tinh thần chủ động tiến công trấn áp tội phạm, đơn vị đã phát hiện và phá nhiều vụ án liên quan đến lĩnh vực xuất, nhập cảnh, nhất là hoạt động đưa dẫn người Cam-pu-chia và đưa phụ nữ Việt Nam từ các tỉnh phía nam ra TP Móng Cái để xuất cảnh trái phép; hoạt động “tín dụng đen, cho vay nặng lãi”, “bắt giữ người trái pháp luật” của các đối tượng nước ngoài tại các khu vui chơi dành riêng cho người nước ngoài, góp phần kiểm soát tốt tình hình, không để hình thành “điểm nóng”, “tụ điểm” phức tạp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
5 năm trở lại đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, phạt tiền gần sáu tỷ đồng; trao đổi thông tin cho cơ quan điều tra bắt giữ và khởi tố 12 vụ, 15 đối tượng về hành vi tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài trái phép và buôn bán người qua biên giới. Phối hợp truy tìm, bắt giữ 48 đối tượng theo lệnh truy nã của phía nước ngoài; tham gia cùng cơ quan điều tra xử lý hình sự 20 người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam về các tội buôn bán vận chuyển ma túy, ngoại tệ, tiền giả, hàng cấm trái phép qua biên giới và giết người. Trong đó, đầu tháng 5-2018, lực lượng Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Wang Da Sen (Vương Đại Sâm), sinh năm 1981, trú tại số 2-6 chung cư Thái Bảo, TP Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đang có hành vi dùng thẻ ATM giả để rút tiền tại cây ATM trên địa bàn phường Hồng Gai, TP Hạ Long; thu giữ 15 thẻ ATM giả, 700 nghìn đồng và một điện thoại Iphone. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vương Đại Sâm tại phòng 702, khách sạn Seoul, thuộc khu 3, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, lực lượng công an thu được 29 thẻ ATM giả, một máy tính xách tay, ba máy sao chép dữ liệu, bốn USB lưu trữ nhiều thông tin và nhiều thiết bị mà Vương Đại Sâm dùng để lấy trộm thông tin, cũng như sao chép dữ liệu của khách hàng… Tại cơ quan công an, đối tượng Vương Đại Sâm khai nhận từ cuối năm 2017 đã rút trộm tại các cây ATM ở Hải Phòng số tiền 365 triệu đồng, tại Phú Quốc 74 triệu đồng và tại Đà Nẵng 39 triệu đồng. Đặc biệt, từ ngày 30-4 đến 3-5, tại tỉnh Quảng Ninh, đối tượng đã dùng thẻ ATM để rút tiền bốn lần, chiếm đoạt khoảng 40 triệu đồng và bị Công an Quảng Ninh bắt giữ.
Cùng với đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) những năm qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho những chuyến công tác của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, khách cấp cao quốc tế tới thăm và làm việc và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Đại tá Hoàng Xuân Thịnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết: “Chúng tôi xác định, xây dựng lực lượng an ninh chính trị nội bộ trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả là yếu tố quyết định hàng đầu để lực lượng an ninh chính trị nội bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nắm chắc tình hình nội bộ, âm mưu, phương thức thủ đoạn, quy luật hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn chống “tự diễn biến” trong nội bộ, chống “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, bảo vệ các mục tiêu công trình trọng điểm, bảo vệ an toàn bí mật nhà nước, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội tổ chức ở địa phương”.
Từ năm 2013 đến nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tổ chức quản lý hoạt động 39 chương trình, dự án nước ngoài, 1.097 đoàn, hơn 13 nghìn người nước ngoài đến hoạt động; 397 đoàn với hơn hai nghìn cán bộ của tỉnh đi nước ngoài học tập, nghiên cứu; tổ chức xác minh, điều tra làm rõ các vụ việc vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc phức tạp có tác động, ảnh hưởng đến nội bộ và dư luận quần chúng nhân dân, không để hình thành, lan rộng, trở thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
Đại tá Nguyễn Văn Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Xuất phát từ việc nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, chủ động tiến công, ngăn chặn mọi hoạt động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Vì vậy, lực lượng Công an tỉnh luôn chủ động bảo đảm tốt an ninh tuyến biên giới, nội bộ, tôn giáo, vùng dân tộc và trong lĩnh vực kinh tế trên địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng về mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.
Với nỗ lực và quyết tâm, chủ động trong phòng ngừa, trấn áp và tiến công tội phạm, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh thật sự là điểm tựa tin cậy, vững chắc trong xây dựng thế trận lòng dân nơi địa đầu đông bắc của Tổ quốc.