Xây dựng Đảng

Những việc làm vì dân

Xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp, văn minh, không để người nghèo bị bỏ lại trong quá trình phát triển là một trong những nội dung đăng ký làm theo Bác ở TP Cần Thơ. Với mục tiêu đó, những công trình vì dân, do Nhà nước và nhân dân cùng làm càng thêm hiệu quả và giàu ý nghĩa.

Ðường giao thông về rạch Ngã Bát, phường Phú Thứ, quận Cái Răng được đầu tư mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.
Ðường giao thông về rạch Ngã Bát, phường Phú Thứ, quận Cái Răng được đầu tư mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Cuộc sống người dân rạch Ngã Bát, thuộc khu vực An Hưng, phường Phú Thứ, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) có sự thay đổi lớn nhờ kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Ðường bê-tông được nâng cấp, mở rộng bốn mét, dài hơn hai ki-lô-mét, hệ thống điện, nước sạch được đầu tư đồng bộ, với kinh phí gần 10 tỷ đồng… đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống cư dân vùng ven thành phố. Có được thành quả này là nhờ sự chung sức đóng góp của chính quyền và nhân dân nơi đây. Chứng kiến sự thay đổi ở quê mình, bà Trần Thị Cẩm, ở rạch Ngã Bát phấn khởi nói: "Trước đây, đường giao thông hai bên con rạch này nhỏ hẹp, cầu tạm bợ, bị ngập nước, đi lại khó khăn. Ðược chính quyền vận động, gia đình tôi và các hộ chung quanh tự nguyện hiến đất, di dời hàng rào, cây cối, góp tiền, công sức để làm được con đường khang trang như hôm nay. Giờ xe ô-tô ra vào thoải mái, hàng hóa lưu thông dễ dàng, người dân có điều kiện kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống".

Niềm vui càng nhân lên khi hệ thống chiếu sáng của tuyến đường này được lắp đặt và đưa vào sử dụng cuối tháng 4-2018, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân. Công trình do Quận đoàn Cái Răng hỗ trợ một phần kinh phí, phần còn lại do Chi bộ khu vực An Hưng vận động xã hội hóa, lắp đặt 55 bóng đèn chiếu sáng trên hai ki-lô-mét đường với kinh phí hơn 32 triệu đồng. Hằng đêm, tuyến đường đều sáng đèn, giúp người dân đi lại dễ dàng, hạn chế tình trạng mất an ninh trật tự ở địa phương. Ðồng chí Võ Văn Sanh, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư An Hưng chia sẻ: "Học tập và làm theo Bác từ việc gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhằm vận động, phát huy nguồn lực to lớn trong dân, mọi việc sẽ dễ dàng thành công".

Làm theo Bác bằng việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân nghèo đô thị luôn được chính quyền các cấp TP Cần Thơ và cộng đồng chung sức gánh vác. Với mục tiêu xây dựng đô thị xanh, sạch đẹp, văn minh, không để người nghèo bị rớt lại phía sau trong quá trình phát triển, thời gian qua, TP Cần Thơ đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nâng cấp, mở rộng các con hẻm, giải tỏa nhà ven sông rạch, xây dựng kè chống sạt lở, cải tạo ao hồ ở hơn 45 khu vực dân cư có thu nhập thấp, góp phần nâng cao đời sống hàng nghìn hộ dân. Các con hẻm được nâng cấp, mở rộng từ bốn mét trở lên nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ. Người dân ở những con hẻm được nâng cấp tự nguyện hiến đất, nhà cửa, hỗ trợ chính quyền xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh.

Bà Lê Thị Sánh, 73 tuổi, hơn 30 năm sống ở hẻm liên tổ 1 và 2, khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều cho biết: "Con hẻm này thường bị ngập nước, lầy lội, hệ thống điện chằng chịt không bảo đảm an toàn. Năm 2017, TP Cần Thơ đã nâng cấp, mở rộng hẻm lên bốn mét, với hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng, điện sinh hoạt. Nhiều con hẻm khác trong khu vực này cũng được mở rộng, nâng cấp kết nối với nhau tạo thuận lợi cho người dân làm ăn, sinh sống".

Hiện nay, TP Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ công trình cải tạo, nạo vét hồ Bún Xáng rộng hơn 12 ha, trên địa bàn ba phường: Xuân Khánh, An Khánh và Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) với hệ thống đường, làm kè chống sạt lở quanh hồ; hệ thống cấp thoát nước sinh hoạt kết nối với hệ thống cấp nước chung của thành phố để cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực dân cư quanh hồ Bún Xáng. Công trình có tổng kinh phí hơn 222 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và vốn vay của Ngân hàng Thế giới, hiện đã hoàn thành hơn 50% khối lượng. Dự kiến công trình hoàn thành cuối năm 2018 góp phần cải thiện đời sống người dân, chống ngập khu vực trung tâm thành phố, tạo mỹ quan đô thị đặc trưng miền sông nước Cần Thơ.

Mô hình "Ca-mê-ra phòng, chống tội phạm" được Công an TP Cần Thơ triển khai thí điểm ở những tuyến đường, khu vực, hẻm phức tạp về an ninh trật tự. Qua hơn một năm, mô hình này đã đem lại hiệu quả cao trong phòng, chống tội phạm và đã được nhân rộng ra bảy trong số chín quận, huyện, lắp đặt được gần 1.200 ca-mê-ra, với số tiền hơn năm tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Thông qua việc theo dõi và trích xuất hình ảnh từ ca-mê-ra, lực lượng công an điều tra, xử lý hàng trăm vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, vạch trần thủ đoạn tinh vi của tội phạm trong thời gian ngắn, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống người dân. Hẻm 556, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy là điểm nóng về ma túy tồn tại nhiều năm, tình hình an ninh trật tự phức tạp. Sau khi làm trong sạch địa bàn, công an thành phố phối hợp với lực lượng cựu chiến binh phường lập chốt bảo vệ dân phố trực suốt 24 giờ, vận động nhân dân đóng góp lắp ca-mê-ra, làm hàng rào an ninh ở đầu hẻm và cuối hẻm, hệ thống chiếu sáng ở toàn hẻm. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự ổn định, không còn các vụ mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, trong năm không phát sinh đối tượng nghiện ma túy mới. Phường Bùi Hữu Nghĩa đã được công nhận phường "ba không" (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm).

Ðại tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ khẳng định, không chỉ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, hiệu quả lớn nhất của mô hình này chính là sự tin cậy, đồng lòng của nhân dân. Nhiều người dân tự nguyện đóng góp tiền, chủ động lắp đặt ca-mê-ra tại gia đình và trước nhà để cùng lực lượng công an phát hiện các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vì bình yên cuộc sống, góp phần cùng với lực lượng công an thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ.

Có thể bạn quan tâm