Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri kiến nghị Nhà nước cần có định hướng chuyển đổi cây trồng phù hợp để giúp người dân phát triển kinh tế nông hộ; kiến nghị tỉnh Long An đầu tư xây dựng lại các cầu giao thông nông thôn để đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hóa nông sản. Các vấn đề về bảo vệ nguồn nước sạch, môi trường; phòng, chống tham nhũng, thuốc trị ung thư giả từ than tre,... được cử tri quan tâm.
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị thiết thực của cử tri. Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Long An quan tâm, xem xét kịp thời những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, các sở, ngành, địa phương để rà soát, kiểm tra, giải quyết thấu đáo và có thông báo, trả lời cụ thể để cử tri yên tâm.
★ Chiều 6-5, tại Hà Nội, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng đang công tác trong Quân đội trước Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, do Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng tổ chức.
Thông tin đến các đại biểu về Hội nghị Trung ương 7, khóa XII, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, hội nghị sẽ tập trung bàn, cho ý kiến đối với ba đề án quan trọng về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Ðây là những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Ðảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an sinh xã hội, cho nên được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm. Ðồng chí yêu cầu các đại biểu nghiên cứu kỹ các đề án, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ góp phần vào thành công chung của hội nghị.
★ Ngày 6-5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam có buổi khảo sát và làm việc tại Chợ đầu mối nông sản Bình Ðiền, TP Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng khi biết, mỗi đêm có khoảng bốn nghìn lượt xe tải chuyên chở khoảng 2.500 tấn hàng hóa, có giá trị khoảng 110 tỷ đồng từ các nơi về đây giao dịch. Ðể bảo đảm an toàn vệ sinh, tất cả thực phẩm về chợ đều phải chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ bằng các hóa đơn, chứng từ. Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố và Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y thành phố, Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy, hải sản thành phố còn lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm hằng đêm để kiểm tra các chỉ số an toàn. Phó Thủ tướng cho rằng, đây là mô hình cần được nhân rộng để truy xuất nguồn gốc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam thị sát Công ty TNHH San Hà chuyên sản xuất, kinh doanh thịt gia cầm tươi sống, cung ứng ra thị trường mỗi ngày khoảng 200 tấn thực phẩm các loại. Phó Thủ tướng cho rằng, việc triển khai chuỗi thực phẩm an toàn khép kín, đưa thực phẩm “từ trang trại thẳng đến bàn ăn” mà doanh nghiệp đang thực hiện là đúng đắn, phù hợp với xu thế. Phó Thủ tướng hy vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp thực hiện theo mô hình này.
Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đã đến thăm bếp ăn tập thể dành cho công nhân của Công ty TNHH Nidec Tosok tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7). Sau khi trò chuyện với người lao động, Phó Thủ tướng đã xuống bếp xếp hàng, nhận suất cơm, cùng ăn với công nhân.