- Tôi thấy nhiều phương án khả thi đấy chứ. Ban, ngành nào cũng có kế hoạch huy động nguồn lực theo chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Ông ơi, quan trọng nhất vẫn là nguồn vốn. Từ trước đến nay, vốn chủ yếu có được từ chủ trương đấu giá đất. Nhưng gần đây, mấy vụ kỷ luật cán bộ cũng vì bán đất gây quỹ, có người còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cho nên bây giờ ai cũng trù trừ, chẳng dám quyết. Việc vì tập thể, nhưng khi có vấn đề thì mình lại phải gánh trách nhiệm.
- Tôi đã rõ ý của ông, nhưng theo tôi, đó là hai việc khác nhau. Trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, quản lý là phải tìm ra phương án tối ưu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Không vì chạy theo thành tích mà nôn nóng làm bừa, bất chấp quy định, pháp luật. Không lấy danh nghĩa việc chung mà khỏa lấp sai phạm, thiếu trách nhiệm thậm chí tư lợi cá nhân, lợi ích nhóm. Còn vì lợi ích tập thể, làm đúng, làm đủ, trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, cán bộ đồng tình, người dân hưởng ứng thì không có gì phải sợ.
Có lẽ, đó không phải ý kiến cá biệt trong thời gian gần đây, khi cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng đi vào chiều sâu. Không ít cán bộ sai phạm từ trung ương tới địa phương nhận các hình thức kỷ luật nghiêm minh. Một số cán bộ, đảng viên, công chức cho rằng, việc tập trung phát hiện và xử lý cán bộ, tổ chức sai phạm gây tâm lý hoang mang, lo lắng, khiến nhiều người sợ trách nhiệm, không dám quyết dẫn đến công việc không thông hoặc bị đình trệ. Thực tế cho thấy, đó là những nhận định phiến diện và thiếu căn cứ.
Tổng kết năm 2017 và quý I-2018 cho thấy những tín hiệu vui trong phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị và cả nước. Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2017, chúng ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tăng trưởng GDP đạt 6,81%; các chỉ số cạnh tranh của Việt Nam tăng nhiều bậc; một số sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đã gia nhập các thị trường khó tính... Đạt kết quả đó là bởi niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố, tạo sức mạnh trong thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Nghiêm túc chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên là biện pháp xây dựng Đảng từ gốc. Kỷ luật có tính răn đe, phòng ngừa suy thoái, cơ hội, tham nhũng. Cán bộ cần làm đúng, làm trách nhiệm, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, hết lòng vì việc chung.