Việt Nam và Pháp thúc đẩy hợp tác xây dựng Chính phủ điện tử

NDĐT - Pháp là nước thành công về xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử gắn với cải cách hành chính nhà nước xuất phát từ những chiến lược đúng đắn và đây là cơ sở để Việt Nam đẩy mạnh hợp tác xây dựng Chính phủ điện tử và kết nối các doanh nghiệp giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng làm việc với Quốc Vụ khanh phụ trách số hóa Mounir Mahjouhi.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng làm việc với Quốc Vụ khanh phụ trách số hóa Mounir Mahjouhi.

Từ ngày 19 đến 20-4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc với các bộ, cơ quan của Pháp để tìm hiểu về những chiến lược phát triển Chính phủ số và Dữ liệu mở gắn với cải cách hành chính nhà nước tại Pháp.

Tại các buổi làm việc với Quốc Vụ khanh phụ trách số hóa Mounir Mahjouhi, Tổng Thư ký Chính phủ Pháp Marc Guillaume và các cơ quan về cải cách hành chính công của Pháp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Việt Nam đang tích cực triển khai việc xây dựng Chính phủ điện tử để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong và ngoài nước ngày càng tốt hơn.

Theo đó, Việt Nam đang thực hiện theo phương châm Chính phủ thực thi, hành động. Văn phòng Chính phủ là cơ quan đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử để nhân rộng đến các bộ, ngành, địa phương.

Pháp là một nước đã triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp từ rất lâu và đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của Liên hợp quốc năm 2016. Vì vậy, những bài học thành công của nước Pháp có thể giúp ích rất nhiều cho Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, các cơ quan nhà nước ở Việt Nam đã tích cực triển khai số hóa tài liệu nhưng vẫn còn nhiều khó khăn do số lượng lớn các văn bản, giấy tờ cần số hóa, chưa có những giải pháp công nghệ thật sự phù hợp và hiệu quả. Vì vậy, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã trao đổi với các lãnh đạo và chuyên gia của Pháp về những vấn đề, như Chiến lược phát triển Chính phủ số và dữ liệu mở gắn với cải cách hành chính nhà nước, cũng như về xuất phát điểm xây dựng chiến lược, nhu cầu quản lý và lộ trình thực hiện.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng mong rằng Pháp, với những bài học kinh nghiệm rất hữu ích, sẽ hỗ trợ thông qua việc cử các đoàn công tác và chuyên gia sang Việt Nam, giúp Việt Nam triển khai xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ hoạt động cải cách.

Phía Pháp đã giới thiệu các chính sách phi giấy tờ và giao dịch trực tuyến, đơn giản hóa các văn bản trong hoạt động của cơ quan nhà nước ở các cấp khác nhau, số hóa các văn bản, giấy tờ để lưu trữ và sử dụng trong các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng gặp Tổng Thư ký Chính phủ Pháp Marc Guillaume.

Tổng Thư ký Chính phủ Pháp Marc Guillaume đã giới thiệu tổng quan về quá trình xây dựng Chính phủ điện tử tại Pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng khung pháp lý cũng như coi trọng công tác nghiên cứu tác động nhằm bảo đảm mọi chính sách về mặt Chính phủ điện tử đều phục vụ tốt nhất lợi ích của dân chúng và cộng đồng doanh nghiệp.

Trong thời gian ở Pháp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng có buổi làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Pháp, nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Pháp vào cuối tháng ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước sang một giai đoạn mới, hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, việc trao đổi thường xuyên giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước là nhằm cụ thể hóa những kết quả mà lãnh đạo cao nhất của Pháp và Việt Nam đã thống nhất trong chuyến thăm cấp cao vừa qua.

Theo ông Yves-Thibault de Silguy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các doanh nghiệp Quốc tế của Pháp (MEDEF), Việt Nam đang ngày càng trở thành vị khách quen thuộc của các doanh nghiệp thuộc Medef. Hợp tác kinh tế Việt - Pháp đang có nhiều cơ hội để cất cánh trong thời gian tới, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh như năng lượng, giao thông và công nghệ.

Đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Pháp đánh giá cao sự ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi của Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai dự án hợp tác đầu tư kinh doanh và bày tỏ mong muốn nâng cao chất lượng, mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam với nhiều dự án hợp tác mới, trong đó có kinh tế số được ký trong chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tập trung vào những lĩnh vực mà họ có thế mạnh.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng gặp các doanh nghiệp hàng đầu của Pháp.

Có thể bạn quan tâm