Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng Tạp chí QPTD. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch biểu dương, chúc mừng những thành tích, sự trưởng thành vượt bậc và truyền thống vẻ vang mà Tạp chí QPTD đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Đồng thời yêu cầu, thời gian tới, Tạp chí QPTD tập trung quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là: Giữ vững định hướng, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tiếp tục góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Làm tốt việc quản lý, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn xây dựng cơ quan tòa soạn vững mạnh toàn diện, xứng đáng sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội...
* Sáng 18-4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH gặp mặt Đoàn 27 đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Tiền Giang.
Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao việc tỉnh Tiền Giang huy động nhiều nguồn lực để chăm lo, thực hiện chế độ chính sách cho người có công. Đến nay, 346 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng. Hằng năm, tỉnh dành khoảng 10 tỷ đồng để tu sửa và xây mới hơn 200 nhà tình nghĩa cho người có công và gia đình người có công; nâng cấp, sửa chữa, xây mới các nghĩa trang liệt sĩ; triển khai giải quyết chính sách cho dân công hỏa tuyến; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn, tạo điều kiện cho người có công và thân nhân tham gia phát triển kinh tế…
Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo người có công, đã được cụ thể hóa bằng nhiều chính sách, chương trình lớn, thiết thực. Vì vậy, tỉnh Tiền Giang cần tiếp tục thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trở thành địa phương có mức tăng trưởng kinh tế cao, từ đó có thêm nguồn lực, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo người có công; phấn đấu tất cả người có công trên địa bàn có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trong tỉnh. Đồng thời mong muốn, các đại biểu người có công tiêu biểu tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy truyền thống, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nỗ lực làm giàu bền vững, vươn lên thoát nghèo, tích cực đóng góp cho sự phát triển đất nước.
* Ngày 18-4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ VŨ ĐỨC ĐAM dự Hội nghị trực tuyến “Những đổi mới trong an toàn thực phẩm (ATTP) vì sự phát triển bền vững” giữa Chính phủ Việt Nam và các quan chức cấp cao của Ngân hàng Thế giới tại thủ đô Oa-sinh-tơn, Hoa Kỳ, do Ngân hàng Thế giới tổ chức.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, công tác ATTP ngày càng được Chính phủ Việt Nam chú ý đặc biệt. Chính phủ Việt Nam đã tập trung xây dựng khung pháp luật về ATTP, trong đó Luật ATTP được ban hành từ năm 2010 đã tiếp cận xu thế thế giới. Hệ thống quản lý ATTP được xây dựng theo hướng tăng cường năng lực đánh giá nguy cơ, quản lý nguy cơ và truyền thông nguy cơ. Công tác ATTP trên cả nước đã có chuyển biến tích cực. Chính phủ Việt Nam đã rút ra một số kinh nghiệm trong công tác ATTP. Theo đó, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành rất quan trọng, nhất là nông nghiệp, thương mại, y tế để việc quản lý không bị phân khúc giữa sản xuất, chế biến, phân phối. Cùng với đó, cần tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ nguy cơ, trách nhiệm pháp lý và đạo đức của mình. Lực lượng chức năng các cấp cần tăng cường năng lực kiểm nghiệm, xây dựng cơ sở dữ liệu để cung cấp bằng chứng tin cậy cho người tiêu dùng và cơ quan quản lý; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến kiến thức ATTP, truy xuất nguồn gốc, kết nối các hộ sản xuất nhỏ lẻ thành các nhóm cộng đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, để công tác ATTP được triển khai hiệu quả, Việt Nam cần sự hợp tác, hỗ trợ của các đối tác phát triển như Ngân hàng Thế giới. Việt Nam cam kết phối hợp Nhóm Ngân hàng Thế giới và các đối tác để cùng nhau giải quyết thách thức quan trọng này.
* Chiều 18-4, Đoàn công tác T.Ư do đồng chí TRẦN THANH MẪN, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm Tòa Giám mục Xuân Lộc tại thị xã Long Khánh (Đồng Nai).
Phát biểu ý kiến tại buổi gặp, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã thông tin khái quát các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong năm 2017 và quý I-2018. Đồng chí khẳng định, trong những thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp to lớn của đồng bào công giáo, trong đó có Tòa Giám mục Xuân Lộc đã động viên toàn thể bà con giáo dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”... Đồng chí mong muốn, các vị giám mục, linh mục, chức sắc, chức việc tiếp tục quan tâm ủng hộ các phong trào thi đua tại địa phương, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác T.Ư đã đến thăm, nói chuyện với học sinh, sinh viên Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc tại huyện Trảng Bom, là trường cao đẳng nghề do tổ chức công giáo thành lập đầu tiên của cả nước; thăm, tặng quà hai gia đình chính sách người công giáo gồm: ông Vũ Văn Niêm có con là liệt sĩ và thương binh 4/4 Lê Văn Phương, ngụ ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.