Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đang quản lý hơn 860 nghìn hội viên. Năm 2017, các cấp hội phụ nữ đã xây, sửa 57 nhà tình nghĩa, 86 mái ấm tình thương; trao tặng các công trình, phần việc cho phụ nữ và trẻ em khó khăn trị giá gần bảy tỷ đồng. Năm 2018, các cấp hội phấn đấu giúp 1.500 hộ thoát nghèo; đào tạo, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho 15 nghìn lao động nữ.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp hội phụ nữ TP Hà Nội trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp hội phụ nữ cần đổi mới phương thức hoạt động, xác định phương hướng nhiệm vụ rõ hơn, phát huy vị thế phụ nữ trong sự nghiệp phát triển Thủ đô, nhất là trong công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Lưu ý tới tỷ lệ cán bộ nữ của Thủ đô hiện thấp hơn mức bình quân cả nước, chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở chưa cao, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội quan tâm hơn nữa tới công tác này. Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của phụ nữ các cấp, các đối tượng phụ nữ để có giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, trong đó quan tâm hơn đến các gia đình, phụ nữ yếu thế.
* Chiều 9-4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Kon Tum.
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa; chăm lo các gia đình có công với cách mạng và phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa, tu bổ các nghĩa trang liệt sĩ. Phó Chủ tịch nước yêu cầu, thời gian tới, tỉnh Kon Tum phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống của người dân nói chung và người có công nói riêng; cố gắng để toàn bộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân chung của người dân trong tỉnh; huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, đất nước; giáo dục con cháu và tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục vươn lên thoát nghèo, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
* Ngày 9-4, tại tỉnh Ninh Bình, Đoàn công tác của Quốc hội (QH), do Phó Chủ tịch QH UÔNG CHU LƯU làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc về công tác thi hành án hình sự và công tác đặc xá tại cụm trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng số 3, thuộc Tổng cục 8 (Bộ Công an).
Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân của các trại giam, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh sự cần thiết trong xây dựng Luật Đặc xá, Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) cho phù hợp yêu cầu thực tiễn. Đồng chí đề nghị, Bộ Công an quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư, xây dựng các cơ sở giam giữ, bảo đảm tốt điều kiện sinh hoạt, cải tạo, giáo dục cho phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật.
Nhấn mạnh đặc xá là thẩm quyền đặc biệt của Chủ tịch nước tha tù cho phạm nhân cải tạo tốt, có nhiều tiến bộ nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, Phó Chủ tịch QH cho rằng, quy định của đặc xá phải thể hiện được chính sách của Đảng, Nhà nước về khoan hồng nhân đạo đối với người phạm tội; khuyến khích người bị phạt tù tích cực cải tạo tốt, sớm được trở lại cộng đồng, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Đồng chí cũng trao đổi, làm rõ hơn những ý kiến, đề xuất của các đại biểu, đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung vào các quy định trong các dự án Luật cho phù hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy trình, thủ tục...