Thay mặt Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn biểu dương những kết quả nổi bật của Trường Phổ thông DTNT Thừa Thiên - Huế trong quá trình phát triển, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ðồng chí đề nghị, Nhà trường cần tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; chú trọng việc học đi đôi với hành; giáo dục nhà trường gắn giáo dục gia đình và cộng đồng.
Thay mặt Ðoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Ban Giám hiệu Nhà trường và trao 20 phần quà (mỗi suất trị giá hai triệu đồng) tặng 20 em học sinh nghèo vượt khó, hiếu học tiêu biểu.
* Sáng 6-4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển có buổi làm việc với Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2016 - 2020.
Ðể hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ thu cả giai đoạn 2016 – 2020, Tổng cục Thuế kiến nghị xem xét điều chỉnh các chính sách thu theo hướng bao quát toàn bộ nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, bảo đảm thực hiện mục tiêu thu ngân sách nhà nước 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Trước mắt, kiến nghị Quốc hội thông qua dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; ban hành Nghị quyết tăng mức thuế bảo vệ môi trường và xử lý số nợ đã tồn đọng qua nhiều năm, bảo đảm phù hợp tình hình kinh tế - xã hội và thông lệ quốc tế.
Ðánh giá cao những thành tích Tổng cục Thuế đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động thu ngân sách từ dầu thô giảm mạnh, nền kinh tế bị ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai, nhưng số thu vẫn vượt dự toán. Riêng lĩnh vực ngành thuế quản lý, tổng thu trong năm 2017 đạt trên một triệu tỷ đồng, vượt 5,5% so với kế hoạch. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kết quả đáng mừng này là thành tích lớn của ngành thuế, thể hiện bước đi đúng và trúng khi thực hiện chính sách giảm gánh nặng thuế, tăng thu từ sự phát triển của nền kinh tế. Ðồng chí yêu cầu ngành thuế cần bảo đảm tính trung lập của thuế, không thể để gánh quá nhiều chính sách không phù hợp.