Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 28-3, tại TP Cần Thơ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, chủ trì hội nghị tham gia lấy ý kiến vào Đề án "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư, bí thư, phó bí thư các tỉnh ủy, thành ủy khu vực Tây Nam Bộ.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, yêu cầu thực tiễn của tình hình mới, nhiệm vụ mới đòi hỏi công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược là hết sức quan trọng. Do đó, phải có giải pháp, quan điểm, chủ trương mới để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Ðồng chí đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào ba vấn đề trọng tâm của Đề án (sự cần thiết của Đề án trong tình hình mới; đánh giá đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chiến lược, người đứng đầu cấp ủy các cấp; mục tiêu, quan điểm, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045); góp ý vào tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng tình hình mới.

★ Ngày 28-3, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm việc với tập thể lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những đóng góp tích cực của Đài Truyền hình Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài đã làm việc sáng tạo, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Về thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục phát huy các thành tựu, khắc phục những hạn chế, sai sót. Các chương trình của Đài cần tạo cảm hứng, cảm xúc đích thực để mỗi người dân tích cực tham gia, đóng góp vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đài cần tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đấu tranh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết nối được ý Đảng với lòng dân. Đồng thời, Đài cần nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình, dành nhiều thời lượng hơn phản ánh các vấn đề nhân dân quan tâm, có tác động xã hội lớn. Các chương trình giải trí của Đài phải bảo đảm thuần phong, mỹ tục, hướng tới những giá trị cao đẹp. Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Đài cần nêu cao trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện ý thức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động chuyên môn.

★ Chiều 28-3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận T.Ư đã sơ kết một năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận T.Ư đã phối hợp tổ chức các tọa đàm khoa học, khảo sát thực tiễn nhằm phục vụ công tác tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả phối hợp công tác giữa hai cơ quan thời gian qua; đồng thời thống nhất trong năm 2018, Thành ủy Hà Nội và Hội đồng lý luận T.Ư tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, tổ chức tọa đàm khoa học... Hội đồng Lý luận T.Ư sẽ cung cấp thông tin định hướng về những vấn đề lớn, mang tính lý luận cho các cán bộ chủ chốt của thành phố, hội viên Câu lạc bộ Thăng Long, Ban liên lạc các chiến sĩ bị địch bắt tù đày…

Có thể bạn quan tâm