Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Sáng 27-3, tại Vĩnh Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 với chủ đề “Vĩnh Long - Chủ động hợp tác phát triển bền vững”. Cùng dự, có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng hàng trăm nhà đầu tư trong nước và ngoài nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm một gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm một gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Vĩnh Long nỗ lực trở thành một tỉnh phát triển năng động hàng đầu của cả nước với quy mô kinh tế, thu nhập người dân tăng bốn lần trong thập niên mới; có mô hình phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu dựa trên nền tảng nông nghiệp và du lịch sinh thái. Ðể đạt được điều này, Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long cần gia nhập vào nhóm các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. Phải nâng cấp chất lượng giáo dục của địa phương, đưa chất lượng giáo dục lên tốp đầu của cả nước. Tích hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững. Cần tận dụng những thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp, giải quyết tình trạng tiếp cận vốn cho người nông dân; với nông nghiệp phải xây dựng chuỗi liên kết, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng đưa ra khái niệm liên kết phải là sáu nhà chứ không phải ba - bốn nhà như trước đây (nhà nông, Nhà nước, nhà đầu tư, ngân hàng, nhà khoa học và nhà phân phối), đồng thời khẳng định, chúng ta làm ra nhiều mà không có nhà phân phối thì không thể thành công.

Thủ tướng nêu rõ, Vĩnh Long phải khắc phục cho được những hạn chế, bất cập như, là tỉnh có tiềm năng lớn nhưng phát triển dưới mức tiềm năng. Ðáng chú ý, doanh nghiệp ở tỉnh phần lớn là nhỏ và siêu nhỏ, bình quân 405 người dân mới có một doanh nghiệp, cao hơn 2,7 lần so với bình quân cả nước. Ðiều này cho thấy, môi trường cho phát triển doanh nghiệp tại chỗ còn nhiều khó khăn và nhà đầu tư chưa thấy hết tiềm năng, lợi thế nơi đây để đầu tư nhiều hơn. Với những điều kiện như vậy, Vĩnh Long phải là tỉnh giàu, năng động của cả nước, một tỉnh phát triển bền vững thuộc nhóm đầu. Do đó, mục tiêu chiến lược hàng đầu của Vĩnh Long là phải phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng doanh nghiệp, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực về vốn và công nghệ, có tầm nhìn thấu suốt các tiềm năng, điều kiện độc đáo của Vĩnh Long để cùng hợp tác phát triển. Vì vậy, việc khơi dậy kinh tế tư nhân cần được đặt ra.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý, muốn đón được nhà đầu tư lớn cần phải có được các điều kiện, cấp chính quyền cần cầu thị lắng nghe sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Ðây là một yêu cầu lớn với địa phương về một chính quyền kỷ cương liêm chính, hành động hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Huy động mọi nguồn lực khai thác tiềm năng lợi thế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng ưu tiên, hình thành vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn ứng dụng công nghệ nâng cao giá trị gia tăng. Thủ tướng chỉ đạo, Vĩnh Long cần tạo môi trường tốt hơn nữa cho nhà đầu tư thuận lợi trong việc đầu tư vào địa phương, phấn đấu sau hội nghị này, Vĩnh Long sẽ trở thành điểm lý tưởng để các nhà đầu tư quyết định làm ăn ở đây. Thủ tướng nêu rõ, cam kết phải đi đôi với làm, không triển khai chậm trễ, không để tình trạng “ký kết thì rầm rộ, số lượng nhiều nhưng triển khai chẳng được bao nhiêu”. Thủ tướng bày tỏ quan điểm phải thu hồi các dự án không triển khai và xem xét những dự án triển khai kéo dài; bảo đảm tính bền vững trong đầu tư với ba trụ cột hiệu quả kinh tế-môi trường bền vững-xã hội hài hòa, tiến bộ.

Tại hội nghị, các ngân hàng cam kết tiếp tục tài trợ vốn tín dụng cho 11 dự án với số tiền cho vay gần 1.805 tỷ đồng. UBND tỉnh Vĩnh Long đã trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án đầu tư vào tỉnh với tổng vốn khoảng 24 nghìn tỷ đồng; đồng thời vận động và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều nhà tài trợ, doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh đóng góp cho công tác an sinh xã hội và Quỹ Vì người nghèo cho tỉnh gần 324 tỷ đồng.

★ Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng, cùng Ðoàn công tác đã dự và cắt băng khánh thành công trình nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long với quy mô 800 giường bệnh, có 20 khoa phòng và các hạng mục phụ, với tổng vốn đầu tư 968,4 tỷ đồng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng tỉnh Vĩnh Long bước đầu có được một cơ sở khám chữa bệnh có quy mô và hiện đại; yêu cầu tập thể cán bộ ngành y tế tỉnh Vĩnh Long phải tập trung nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao y đức đúng với câu “Lương y như từ mẫu”. Thủ tướng cũng cam kết chấp thuận đầu tư giai đoạn hai dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long về đầu tư trang thiết bị hiện đại để công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng hiệu quả hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các bệnh nhân Khoa chạy thận nhân tạo đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

★ Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, lãnh đạo và nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long tham dự lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đã đạt được của thị xã Bình Minh cả về văn hóa, giáo dục, y tế và môi trường. Chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên. Diện mạo các xã nông thôn mới không ngừng đổi mới, đời sống văn hóa - tinh thần của người dân được nâng cao, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

★ Chiều cùng ngày, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã chứng kiến UBND thành phố Cần Thơ, Tập đoàn Novaland, The Boston Consulting Group, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ký hợp tác tư vấn chiến lược và triển khai dự án “Phát triển du lịch đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu”. Thủ tướng nhận định, với vai trò trung tâm, là động lực thúc đẩy phát triển của cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TP Cần Thơ quy hoạch phát triển theo quan điểm “đô thị thích ứng biến đổi khí hậu”. Trong quá trình hiện đại hóa, đô thị hóa, TP Cần Thơ cần kiên định với tầm nhìn phát triển là đô thị sông nước có chất lượng sống tốt, hài hòa giữa thành thị và nông thôn, vừa giữ bản sắc đồng bằng và thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Có thể bạn quan tâm