Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy cao về chính trị. Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là nước cung cấp ODA lớn nhất, đối tác thương mại song phương lớn thứ tư và đã vươn lên trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam trong năm 2017. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác kinh tế với Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam rất có uy tín và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay FDI của Nhật Bản vào Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 3% tổng FDI của Nhật Bản vào châu Á và thấp hơn đầu tư của Nhật Bản tại một số nước Ðông - Nam Á.
Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản. Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh của Mitsubishi tại Việt Nam và đề nghị Tập đoàn mở rộng đầu tư trên các lĩnh vực như hạ tầng, giao thông sân bay, bến cảng, năng lượng nhất là năng lượng tái tạo, những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu lớn trong nhiều năm tới. Nhấn mạnh Việt Nam và Nhật Bản cùng là những quốc gia thành viên Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác để tận dụng tốt cơ hội mở ra từ văn kiện quan trọng này. Thủ tướng cũng đề nghị Mitsubishi quan tâm đến các lĩnh vực khác như công nghiệp chế tạo, công nghiệp ô-tô và chế biến thực phẩm, cũng là những thế mạnh của Nhật Bản và hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản.
Ông T.Ka-ki-u-chi ngưỡng mộ và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; cho rằng chính thành tựu to lớn trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đã đem lại ngày càng nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường giao lưu, mở rộng hợp tác, đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có Mitsubishi. Tán thành với những lĩnh vực mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý, ông cho biết, đây cũng là những lĩnh vực thế mạnh, phù hợp định hướng kinh doanh của Mitsubishi trong chiến lược đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới; đồng thời mong muốn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.
★ Chiều 26-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Hợp tác tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6 (GMS-6) và Hội nghị cấp cao Hợp tác khu vực tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 (CLV-10).
Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, cơ quan là thành viên của các tiểu ban thuộc Ban tổ chức Hội nghị GMS-6 và Hội nghị CLV-10 đã rà soát lại các việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp lần trước (ngày 7-3-2018) về chuẩn bị cho sự kiện đa phương được xem là lớn nhất của nước ta trong năm 2018. Dự kiến có khoảng 2.000 đại biểu tham dự Hội nghị GMS-6 và Hội nghị CLV-10 diễn ra từ ngày 29 đến 31-3 tại Hà Nội, bao gồm lãnh đạo các nước GMS; đại diện các tổ chức quốc tế như Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB), Tổng Thư ký ASEAN, AIIB, JICA….; đại diện các đối tác phát triển, các địa phương GMS, các tập đoàn lớn trong khu vực và thế giới. Ðến nay, hơn 300 phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký tham dự sự kiện này.
Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phương châm: hiệu quả, thiết thực, đoàn kết, an toàn trong tổ chức Hội nghị GMS-6 và Hội nghị CLV-10. Do đó, mỗi bộ, ngành, địa phương, mỗi cá nhân liên quan phải nâng cao trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về công tác lễ tân, hậu cần, phải đón tiếp thật chu đáo, trọng thị, thể hiện tình cảm của Việt Nam đối với bạn bè các nước đến tham dự. Ðây là khâu quan trọng đóng góp vào thành công của hội nghị. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần phải bài bản, khoa học, không được chủ quan.
Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, TP Hà Nội có phương án cụ thể, bảo đảm tuyệt đối an toàn hội nghị. Từng phương án phải được phê duyệt, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan trong việc phân công nhiệm vụ. TP Hà Nội chủ trì việc bảo đảm trật tự xã hội, trang trí các tuyến phố, bảo đảm vệ sinh, sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với bạn bè các nước đến tham dự về một Thủ đô văn minh, trật tự.
★ Ngày 26-3, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (26-3-1988 - 26-3-2018), và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về những thành tích, kết quả đạt được của Agribank trong suốt 30 năm qua. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao việc Agribank đã thực hiện tốt sứ mệnh cung ứng kịp thời nguồn lực tài chính hỗ trợ và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, cùng hệ thống ngân hàng cả nước góp phần đưa Việt Nam từ quốc gia phải nhập khẩu lương thực trở thành quốc gia bảo đảm được an ninh lương thực và là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. 30 năm qua, từ một ngân hàng có quy mô nhỏ, vốn vay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chiếm đến gần 60%, nợ xấu hơn 10% với khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp quốc doanh và hợp tác xã, cơ sở vật chất nghèo nàn, đến nay, Agribank đã vươn lên trở thành doanh nghiệp đứng thứ 6 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, là ngân hàng lớn nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam, đứng thứ 446 trong số 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới, với tổng tài sản đạt 1 triệu 200 nghìn tỷ đồng...
Bên cạnh những thành tích đạt được, Thủ tướng thẳng thắn đánh giá, hoạt động của Agribank còn những bất cập, hạn chế. Ðáng chú ý, thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Ðây là bài học đắt giá cần nghiêm túc rút ra để không bao giờ được mắc phải. Hiện nay, Agribank là ngân hàng thương mại 100% vốn nhà nước, lớn nhất Việt Nam. Trong những năm tiếp theo, Agribank sẽ thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động thành ngân hàng thương mại cổ phần, đến năm 2020 phấn đấu trở thành một trong 150 ngân hàng lớn nhất châu Á về quy mô tài sản. Ðể cổ phần hóa thành công, thu hút các nhà đầu tư chiến lược và hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Thủ tướng đề nghị Agribank cần đẩy mạnh và quyết liệt hơn nữa quá trình cơ cấu lại; phải có chiến lược, kế hoạch trung hạn, hằng năm với nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện. Thủ tướng giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung chỉ đạo Agribank về quá trình cổ phần hóa và triển khai phương án cơ cấu lại, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, phòng chống tiêu cực và thực hiện theo đúng quy định, mang lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước và người dân.
Thủ tướng yêu cầu Agribank cần đẩy mạnh và có cơ chế cho vay hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ ở nông thôn để hệ thống này lớn mạnh, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới. Ðồng thời, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính, bảo đảm các tỷ lệ an toàn hoạt động theo chuẩn mực quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình tạo điều kiện tiếp cận vốn tín dụng của người dân và doanh nghiệp theo các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ. Cần lưu ý công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; vừa rà soát, hoàn thiện quy trình, vừa tăng cường nhân lực phù hợp; không để xảy ra việc rồi mới cứu chữa mà tập trung vào phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, không để phát sinh các vụ việc đáng tiếc, vi phạm quy định, pháp luật của Nhà nước…
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng nhất và Cờ thi đua của Chính phủ tặng Agribank.