Chung tay giải quyết những vấn đề thời sự toàn cầu

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân -

Những ngày cuối tháng ba, TP Giơ-ne-vơ nắng sáng ngập tràn nơi nơi nhưng vẫn chưa xua tan được tiết trời giá rét, tuyết vẫn phủ trắng xóa dãy núi An-pơ sừng sững chạy dài tít tắp. Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên trong Đoàn công tác và hơn 700 nghị sĩ, đại biểu QH từ khắp thế giới dự diễn đàn thảo luận toàn cầu về định hướng cơ chế, giải pháp cụ thể ở cấp độ quốc gia với nhiều vấn đề thiết thân, cấp bách hiện nay.

Theo thông báo của Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 138 (IPU-138), chủ đề quan trọng và xuyên suốt được đặt lên bàn nghị sự tại IPU-138 lần này là tăng cường cơ chế toàn cầu về vấn đề người di cư. Do tầm ảnh hưởng to lớn và quan trọng không những của tổ chức nghị viện toàn cầu, mà còn là hàng loạt nội dung tại Đại hội đồng, cho nên đã thu hút sự tham gia của 65 người đứng đầu QH/nghị viện các nước, 216 nữ nghị sĩ, là những người đại diện cho khoảng 6,6 tỷ cử tri, nhân dân từ các châu lục...

Tại địa chỉ 17 ngay trên con phố Va-rem-bơ-rê đã diễn ra phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-138, trong khuôn viên Trung tâm hội nghị quốc tế Giơ-ne-vơ. Thông điệp chung của các nhà lãnh đạo nghị viện thế giới cơ bản đều hướng tới mục tiêu bàn thảo tình hình, diễn biến liên quan những vấn đề khu vực và quốc tế đang rất được quan tâm. Đồng thời chia sẻ các giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm các nước trong phát huy vai trò nghị viện, giữ được vai trò ngăn ngừa mầm mống xung đột, tranh chấp là nguyên nhân gây ra nạn di cư. Bên cạnh đó, thúc đẩy khuôn khổ pháp lý phù hợp các cam kết quốc tế nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của người di cư hợp pháp, phòng, chống di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia.

Các đại biểu cũng thảo luận kỹ lưỡng những nội dung phát huy vai trò của các nghị viện và nghị sĩ trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, giám sát việc thực thi các chính sách, pháp luật của chính phủ trong lĩnh vực này. Từ đó đề ra những chính sách, giải pháp, nguồn lực giúp những người di cư được hưởng chính sách y tế, giáo dục, các chính sách an sinh xã hội, tìm kiếm việc làm. Các nhà lãnh đạo nghị viện quốc tế và các nước sẽ chọn lọc, ghi nhận các sáng kiến, giải pháp bền vững thúc đẩy các cơ chế hợp tác giữa các quốc gia với các tổ chức khu vực, quốc tế nhằm huy động nhiều nguồn lực giải quyết rốt ráo, mang lại hiệu quả vấn đề di cư trái phép...

Số liệu khảo sát gần đây của các tổ chức quốc tế cho thấy, tính đến nay có gần 258 triệu người thuộc đối tượng di cư từ nhiều nguyên nhân - chiếm khoảng 3,4% số dân thế giới, đó là những người buộc phải rời đất nước của mình để mưu sinh. Nhiều diễn đàn của Liên hợp quốc đã cảnh báo những cơ chế, chính sách áp dụng đối với người di cư chưa thật sự đầy đủ, chưa bảo vệ quyền con người. Ngoài ra quyền về phát triển kinh tế - xã hội đối với người di cư, trong đó có phụ nữ và trẻ em chưa được bảo đảm. Vì vậy, chính phủ, QH/nghị viện các nước, với sự tham gia của các tổ chức quốc tế và cộng đồng người dân tại mỗi quốc gia cần sự nỗ lực, cơ chế tích cực, hiệu lực thống nhất.

Trong nhiều năm qua, với tầm quan trọng và uy tín của mình, tổ chức IPU đã và đang hợp tác chặt chẽ với các cơ chế của LHQ, liên minh nghị viện khu vực, tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ, điển hình là hoạt động điều trần thường niên về các vấn đề của QH thu hút sự tham dự của hầu hết các nghị viện thành viên. IPU là trung tâm hoạt động ngoại giao nghị viện khắp thế giới vì hòa bình, hợp tác giữa các dân tộc. Thực tế cho thấy IPU có những bước đi, giải pháp trọng tâm mang lại kết quả trong nhiều lĩnh vực hoạt động: Tăng cường nền dân chủ đại diện; Thúc đẩy hòa bình và an ninh toàn cầu; Đẩy mạnh phát triển bền vững; Thúc đẩy pháp luật về nhân đạo và bảo vệ nhân quyền; Nâng cao vai trò phụ nữ trong chính trị; Tăng cường đối thoại, giao lưu về giáo dục, khoa học và văn hóa.

Đồng hành cùng các hoạt động quan trọng của tổ chức IPU nhiều năm qua, Đoàn đại biểu QH Việt Nam tham dự IPU-138 lần này tiếp tục khẳng định cam kết chủ động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương, tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của QH Việt Nam tại diễn đàn này. Các thành viên trong Đoàn tham dự tích cực các hoạt động trong khuôn khổ IPU-138, qua đó tham khảo quan điểm quốc tế, thể hiện quan điểm quốc gia về các mối quan tâm chung trên toàn cầu, tiến hành các hoạt động song phương bên lề với các đối tác...

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày phát biểu tại diễn đàn IPU-138 về “Tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư: cần có những giải pháp chính sách căn cứ trên thực tiễn”. Những nội dung nêu ra của lãnh đạo Đoàn ta được đông đảo các vị lãnh đạo quốc tế, các trưởng đoàn đại biểu QH/nghị viện các nước đánh giá cao. Rõ ràng, thông điệp, ý nguyện của đại biểu QH, cử tri Việt Nam đều chuyển tải những nguyện vọng thiết thân, gần gũi với nhân dân nhiều nước. Đại hội đồng lần thứ 138 của IPU diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều thay đổi, làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp mà thế giới đang phải đối mặt.

Đối tượng chịu ảnh hưởng nhất là người di cư, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, những năm tới, vấn đề không chỉ của mỗi quốc gia riêng rẽ nào, mà cần sự chung tay, đồng thuận mạnh mẽ, tiếp tục nỗ lực không ngừng thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, và với phương châm “biến lời nói thành hành động”. Vấn đề quan trọng khác là chính phủ, nghị viện các quốc gia cần quyết tâm tạo lập khuôn khổ pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, góp phần bảo vệ phẩm giá, quyền con người và các quyền tự do cơ bản của những người dân di cư. Những quyết sách đúng đắn, nền tảng pháp luật phù hợp “được lòng cử tri và người dân” sẽ phát huy cao nhất những đóng góp của người dân di cư vào quá trình phát triển của mỗi quốc gia, làm giàu thêm không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa, tri thức cho các nước...

Tại dịp gặp lại Chủ tịch QH Việt Nam tại diễn đàn Đại hội đồng IPU lần thứ 138, các nhà lãnh đạo IPU khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa IPU và QH Việt Nam, vui mừng trước bầu không khí hợp tác năng động giữa hai bên. Các nhà lãnh đạo QH/nghị viện các nước nhấn mạnh Việt Nam đang đi đầu trong hợp tác liên nghị viện, thể hiện qua hàng loạt những sự kiện quan trọng của IPU từng diễn ra tại Việt Nam trong vài năm qua. Đại hội đồng IPU-132 đã thông qua Tuyên bố Hà Nội mang chủ đề “Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”. Tinh thần và thông điệp đó đã và đang được xem là “kim chỉ nam”, là “thước đo” trong việc thúc đẩy đóng góp của các nghị viện vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Như lẽ đương nhiên, trong giải quyết những vấn đề thiết thân, từ ý nguyện của người dân, cộng đồng, tinh thần biến lời nói thành hành động cụ thể mang lại lợi ích cho người dân sẽ đưa lại những kết quả khả thi, tốt đẹp trong quá trình hội nhập, phát triển lâu dài.

Có thể bạn quan tâm