Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Văn Nên, Nguyễn Hòa Bình, Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển... gửi lẵng hoa chúc mừng.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi tới các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô lời chúc mừng nồng nhiệt và tốt đẹp nhất. Thủ tướng vui mừng được biết đội ngũ cán bộ, y bác sĩ luôn nỗ lực, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi bản lĩnh chính trị, rèn luyện y đức, đưa bệnh viện thật sự trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của nhân dân Hà Nội và cả nước. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích bệnh viện đạt được trong suốt 60 năm qua, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp của ngành y tế nói riêng và sự nghiệp phát triển đất nước nói chung.
Thủ tướng đề nghị bệnh viện nỗ lực trở thành một trong những trung tâm kỹ thuật cao, hàng đầu của đất nước, tự chủ ngày càng cao về tài chính, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc khám chữa bệnh cho các lãnh đạo, cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Đề cập một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu bệnh viện quán triệt sâu sắc, bám sát nội dụng, thực hiện nghiêm túc hiệu quả Nghị quyết T.Ư 6 khoá XII; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục trau dồi y đức, phát huy tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy mô hình phối hợp, liên kết các bệnh viện đầu ngành khác để huy động đội ngũ chuyên gia giỏi; nỗ lực tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ tại chỗ; chủ động đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, tận tâm cống hiến; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản trị bệnh viện; bảo đảm an ninh, an toàn tại bệnh viện.
Với nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, bệnh viện cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh; tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, quản lý tốt hơn trang thiết bị y tế, làm tốt công tác mua sắm thiết bị; bảo đảm đủ thuốc chữa bệnh chất lượng tốt, giá cả hợp lý; không để sai sót, thất thoát, lãng phí, đặt gánh nặng lên vai người bệnh; đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập gắn với xã hội hóa, chủ động hơn nữa về nguồn lực, tiết kiệm, hiệu quả. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, ngành chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn để bệnh viện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao; giao TP Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông thuận lợi cho bệnh viện.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai tặng Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng một số tập thể, cá nhân của bệnh viện.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thăm một số khoa khám chữa bệnh, thăm các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.