Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của TP Hội An; cho rằng trong 10 năm qua, Hội An đã đạt được những thành tựu to lớn: kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu lao động chuyển động theo hướng tích cực, nguồn thu ngân sách và thu nhập của người dân tăng lên đáng kể; công tác bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa phố cổ Hội An, khu sinh quyển Cù Lao Chàm ngày càng được quan tâm; đời sống người dân từng bước được cải thiện, an ninh chính trị được giữ vững... Hội An được bạn bè gần xa quý mến và ngày càng khẳng định tên tuổi trên bản đồ du lịch thế giới...
Thủ tướng lưu ý, các cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đạt được, nắm bắt những lợi thế, thời cơ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển, xác định nguồn lực để Hội An trở thành đô thị sinh thái, văn hóa, du lịch năng động, giàu bản sắc hiện đại trong thời kỳ mới. Để làm được điều đó, Hội An phải giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục xác định tài nguyên di sản, tài nguyên sinh thái là động lực phát triển của địa phương. Trong cơ cấu kinh tế của Hội An, nhóm ngành du lịch - dịch vụ - thương mại là ngành mũi nhọn, do vậy, địa phương cần chú trọng hơn nữa đến phát triển du lịch cộng đồng, mở rộng liên kết với các tỉnh, thành phố ở khu vực miền trung, nhất là khai thác tối đa lợi thế tam giác di sản: Huế - Hội An - Mỹ Sơn.
Thủ tướng lưu ý, trong quá trình phát triển, Hội An cần bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa của khu phố cổ, khu sinh quyển Cù Lao Chàm và lấy con người làm trung tâm của sự phát triển; cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...
Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Nam và các bộ, ngành T.Ư cần quan tâm hỗ trợ Hội An xây dựng, trình duyệt quy hoạch chung phát triển đô thị Hội An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050; đề án về cơ chế, chính sách đặc thù trong bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An để tạo cơ sở và động lực thúc đẩy thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới...
* Chiều 24-3, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự buổi gặp mặt cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Nam nhân Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24-3-1975 - 24-3-2018).
Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu đạt được của tỉnh trong thời gian qua; nhấn mạnh, từ một tỉnh tách ra năm 1997, với nhiều khó khăn, đến nay, tỉnh Quảng Nam đã có bước phát triển toàn diện, vượt bậc; nhất là trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ; thủy điện... Thời gian qua, tỉnh đã có nhiều dự án lớn, triển khai tại địa phương đạt kết quả khá ấn tượng; đạt được 19.800 tỷ đồng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, trong đó, thu nội địa đạt gần 14.500 tỷ đồng và Quảng Nam đã trở thành địa phương có mức nộp ngân sách đứng thứ 13 trong các tỉnh, thành phố điều tiết số thu cho ngân sách T.Ư. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu, Quảng Nam cần rút kinh nghiệm sâu sắc về những khuyết điểm, hạn chế đã mắc phải trong quá trình quản lý, điều hành. Việc để xảy ra một số sai phạm trong công tác cán bộ, nhiều đồng chí cán bộ bị xử lý kỷ luật... là bài học sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Thủ tướng lưu ý, thời gian tới, tỉnh Quảng Nam cần phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục vượt qua khó khăn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Tỉnh cần đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế vào năm 2025, trở thành tỉnh khá về thu nhập.
Mặt khác, Quảng Nam cần mở rộng liên kết, phối hợp TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi triển khai các dự án đã được phê duyệt nhằm tạo ra tăng trưởng có sức lan tỏa về công nghiệp hiện đại và nông nghiệp thông minh, du lịch; coi ba lĩnh vực này có vai trò vững chắc trong xu hướng phát triển có tính chất bao trùm và bền vững của địa phương...
Thủ tướng đề nghị, trong quá trình phát triển, các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương cần làm tốt công tác dân vận; cán bộ phải gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; chú ý hơn nữa công tác an sinh xã hội, giảm nghèo.