Thủ tướng Chính phủ tiếp Cố vấn Nội các Thủ tướng Nhật Bản; Bộ trưởng Thương mại Ô-man

Chiều 23-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông I.I-di-ma, Cố vấn Nội các Thủ tướng Nhật Bản.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông I.I-di-ma, Cố vấn Nội các Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: TRẦN HẢI
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông I.I-di-ma, Cố vấn Nội các Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy mối quan hệ hai nước phát triển sâu rộng thời gian qua với sự tin cậy cao về chính trị. Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam khi là nước cung cấp ODA lớn nhất, nước đầu tư trực tiếp lớn thứ hai và đối tác thương mại song phương lớn thứ tư. Thủ tướng mong muốn Nhật Bản tiếp tục duy trì vị trí số 1 về đầu tư; thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế tạo, năng lượng mới, nông nghiệp công nghệ cao... Thủ tướng cũng đánh giá cao Lễ hội hoa anh đào của Nhật Bản đang được tổ chức tại Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao và nhấn mạnh, các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Cố vấn I.I-di-ma bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam đúng vào dịp diễn ra Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Việt Nam; cho biết đây là sự kiện quan trọng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước. Hiện Nhật Bản đã có Hiệp hội Hoa anh đào và mong muốn đưa hoa anh đào trồng tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cố vấn cũng mong muốn Nhật Bản và Việt Nam tổ chức lễ hội hoa anh đào Nhật Bản và hoa mai Việt Nam để thúc đẩy giao lưu văn hóa hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác giao lưu trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước; mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác tốt hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, là Đối tác chiến lược sâu rộng, Việt Nam và Nhật Bản không chỉ thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư mà còn thúc đẩy các hoạt động hợp tác, giao lưu trong lĩnh vực văn hóa, trong đó có lễ hội hoa anh đào. Điều đó giúp nhân dân hai nước hiểu hơn về văn hóa của nhau và thêm gắn bó, thân thiết. Thủ tướng mong muốn các lễ hội hoa anh đào tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam với quy mô lớn hơn, đồng thời tổ chức nhiều lễ hội văn hóa khác, giới thiệu nét văn hóa truyền thống, đặc sắc của Nhật Bản đến với người dân Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông A.Xu-nai-đi, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ô-man, Chủ tịch Phân ban Ô-man trong Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế và kỹ thuật Việt Nam - Ô-man.

Hoan nghênh ông A.Xu-nai-đi sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ ba của Ủy ban hỗn hợp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về sự phát triển quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên và tin rằng, chuyến thăm lần này của Bộ trưởng sẽ mở ra không gian mới cho hợp tác này.

Bộ trưởng A.Xu-nai-đi cho biết, trong chuyến thăm lần này, ông đã dẫn theo đoàn doanh nghiệp Ô-man sang tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác, nhất là về logistics và vận tải. Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn đã có nhiều cuộc làm việc với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp của Việt Nam. Nêu mong muốn Việt Nam tiếp tục duy trì xuất khẩu lương thực, gạo sang Ô-man, ông đề xuất thiết lập tuyến vận tải hàng hải trực tiếp giữa Ô-man và Việt Nam; cho rằng Ô-man có thể là cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận thị trường vùng Vịnh, châu Phi. Với trữ lượng khí tự nhiên rất lớn, Ô-man cũng mong muốn hợp tác với Việt Nam để khai thác tiềm năng này trong tương lai.

Ghi nhận các ý kiến của Bộ trưởng A.Xu-nai-đi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước rất lớn, có thể bổ trợ cho nhau và đặt vấn đề cần nghiên cứu cách làm để thúc đẩy thương mại, đầu tư mạnh mẽ hơn, tốc độ cao hơn, để kim ngạch thương mại không chỉ ở mức 116 triệu USD như hiện nay, mà gấp 10 lần trong thời gian tới. Để làm điều đó, Thủ tướng cho rằng, hai bên cần sớm ký kết các văn kiện cần thiết, tạo khung pháp lý để thúc đẩy hợp tác. Ngoài ra, vai trò của Ủy ban hỗn hợp rất quan trọng, cần phát huy hơn nữa. Nhà nước tạo khung khổ chính sách, còn lực lượng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ô-man hoạt động tại Việt Nam.

* Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban hỗn hợp Hợp tác về kinh tế và kỹ thuật giữa Việt Nam và Ô-man được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến 23-3 do Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng A.Xu-nai-đi đồng chủ trì.

Trước đó, bên lề kỳ họp, Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ô-man, là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp của hai nước tiếp xúc trực tiếp, trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội, đối tác, xây dựng quan hệ hợp tác đầu tư - kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm