Dự Lễ truy điệu và an táng có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, đông đảo đồng bào, đồng chí và các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo cùng gia quyến đồng chí Phan Văn Khải.
Đồng chí Xay-xổm-phôn Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, Trưởng đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước CHDCND Lào cùng đại diện nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế đã đến dự Lễ truy điệu và an táng đồng chí Phan Văn Khải.
Đúng 7 giờ 30 phút, Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc Lời điếu nêu bật những công lao to lớn của đồng chí Phan Văn Khải, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và lý tưởng chủ nghĩa xã hội. Trong niềm tiếc thương đồng chí Phan Văn Khải, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: “Chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tình cảm sâu sắc, tiễn đưa Anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt Anh, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". (Toàn văn Lời điếu đăng số báo ra ngày hôm nay).
Trong niềm đau thương vô hạn, anh Phan Minh Hoàn, con trai nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải thay mặt gia đình đã chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đồng chí, đồng bào cả nước đã tận tình chăm sóc đồng chí Phan Văn Khải lúc lâm bệnh và tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí và hứa trước vong linh người cha sẽ tu dưỡng, nuôi dạy con cháu trở thành những người tốt như cha thường căn dặn.
Sau lễ truy điệu, trong nền nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ”, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến đồng chí Phan Văn Khải đã thực hiện các nghi lễ di quan, di chuyển linh cữu của đồng chí lên xe tang, rời Hội trường Thống Nhất về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà. Đông đảo đồng bào, đồng chí đã đứng trước Hội trường Thống Nhất và dọc theo các tuyến đường lưu luyến tiễn biệt nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.
Đúng 11 giờ, Lễ an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức tại quê nhà số 56, đường số 51, ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh theo nghi thức cổ truyền của dân tộc. Từ giờ phút này, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải an nghỉ bên cạnh người bạn đời tại quê nhà.
* Tại Hà Nội, Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong.
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đoàn thể và đơn vị… cùng có mặt. Trong giờ phút thiêng liêng của Lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, đồng chí đã kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh đồng chí Phan Văn Khải, tiễn biệt một con người đức độ, tài năng; một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về với đất mẹ anh hùng.
Lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày tổ chức lễ viếng, từ ngày 20-21-3, đã có 2.046 đoàn với số lượng 108.000 người đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh; Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội và tại quê nhà, trong đó có 231 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuyển linh cữu đồng chí Phan Văn Khải ra linh xa. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
Hàng nghìn người dân tới tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Người dân xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) đón linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về nơi an nghi cuối cùng ở quê nhà. (Ảnh: Phương Vy/ TTXVN)
Đồng chí Phan Văn Khải, sinh ngày 25-12-1933; quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh; thường trú tại số nhà 24 Tú Xương, phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Đồng chí tham gia cách mạng năm 1947, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15-7-1959; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI. Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, nhiều huân chương, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế và Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 1 giờ 30 phút, ngày 17-3 (tức ngày 1 tháng 2 năm Mậu Tuất), tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.