Mở ra trang hợp tác mới, vì thịnh vượng chung

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân -

Tạm biệt thành phố Oóc-len (Niu Di-lân), chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn Ðại biểu cấp cao Việt Nam hạ cánh xuống thủ đô Can-bê-ra của "xứ sở Căng-gu-ru", bắt đầu chuyến thăm chính thức Ô-xtrây-li-a, tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Ô-xtrây-li-a.

Trải qua những thăng trầm lịch sử, Việt Nam và Ô-xtrây-li-a đã tích cực xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ngày càng có nhiều người Ô-xtrây-li-a cảm nhận Việt Nam không chỉ là đất nước kiên cường trong đấu tranh giành độc lập tự do, mà còn có nền văn hóa đa dạng đặc sắc và nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, con người thân thiện, cởi mở.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra chương mới trong lịch sử quan hệ hai nước. Chính phủ và nhân dân Ô-xtrây-li-a đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn hết sức trọng thị, thân tình. Không khí tươi vui, phấn khởi lan tỏa từ các lãnh đạo, nhân viên ngoại giao hai nước và cả cộng đồng Việt kiều.

Tại thủ đô Can-bê-ra thanh bình và thơ mộng, cờ đỏ sao vàng và quốc kỳ Ô-xtrây-li-a tung bay khắp phố trong nắng vàng rực rỡ của tiết trời cuối hè, đầu thu. Từ "lịch sử" được các nhà lãnh đạo hai bên nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bởi trong chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng M.Tơn-bun chính thức tuyên bố, hai nước trở thành Ðối tác chiến lược và sẽ có một tương lai tươi sáng. Ðiều trùng hợp nữa là hai nước vừa tham gia tích cực vào quá trình đàm phán và đi tới ký kết thành công Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) kết nối các nền kinh tế bên bờ Thái Bình Dương bao la, trong đó có Việt Nam và Ô-xtrây-li-a.

Tại cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo chính phủ, Thủ tướng M.Tơn-bun đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đúng dịp Việt Nam và Ô-xtrây-li-a kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng những kết quả quan trọng của chuyến thăm sẽ đưa lịch sử quan hệ ngoại giao hai nước sang trang mới. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tạo điều kiện tối đa cho quan hệ kinh tế phát triển sâu rộng, toàn diện, tăng cường lợi ích kinh tế trong hợp tác song phương trên cơ sở phát huy tính bổ trợ lẫn nhau của nền kinh tế; mở rộng đầu tư vào các ngành thế mạnh của nhau.

Họp báo sau hội đàm, Thủ tướng M.Tơn-bun long trọng tuyên bố: Hôm nay là một ngày lịch sử; trở thành đối tác chiến lược, Ô-xtrây-li-a và Việt Nam cùng nhau hiện thực hóa tầm nhìn về một khu vực an ninh, cởi mở và thịnh vượng. Quan hệ Ðối tác chiến lược sẽ mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân hai nước. Cuộc gặp gỡ này diễn ra trước thềm Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Ô-xtrây-li-a và Thủ tướng M.Tơn-bun tin tưởng chắc chắn góp phần đáng kể vào thành công của Hội nghị.

Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự kiện này đánh dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, giúp đưa hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột đi vào chiều sâu cả ở bình diện song phương và đa phương. Hai bên đã bàn các biện pháp để nâng lên quan hệ Ðối tác chiến lược với các trụ cột chính, dựa trên khuôn khổ mới cho sự phát triển sâu rộng hơn nữa quan hệ hai nước, phù hợp lợi ích cơ bản và lâu dài, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước cũng như mong muốn đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong không khí hân hoan tràn ngập niềm phấn khởi của Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước được tổ chức tại Can-bê-ra, chúng tôi thật sự ấn tượng với phong cách thân thiện của Toàn quyền Ô-xtrây-li-a P.Cốt-grô khi ông bày tỏ: Ô-xtrây-li-a tự hào có người bạn là Việt Nam; luôn tôn trọng và khâm phục niềm tự hào và sự kiên cường mà nhân dân Việt Nam đã thể hiện trong nhiều thế kỷ qua; tin tưởng sự gắn kết giữa hai nước sẽ tiếp tục và phát triển. Ðáp lời Toàn quyền, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, người dân Việt Nam biết đến và đồng cảm với đất nước, con người Ô-xtrây-li-a qua các bộ phim hấp dẫn như Tất cả các dòng sông đều chảy, Người đàn ông trên dòng sông băng và tiểu thuyết văn học nổi tiếng Tiếng chim hót trong bụi mận gai...

Khi Thủ tướng phát biểu đến đây, các bạn Ô-xtrây-li-a đều nhất loạt vỗ tay tán thưởng. Nhà lãnh đạo Chính phủ Việt Nam khẳng định mạnh mẽ, hai nước có thể tự hào với những thành quả đạt được và tràn đầy hy vọng cho một tương lai tươi sáng, khi quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam - Ô-xtrây-li-a được hiện thực hóa trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư cũng được hai bên đặc biệt quan tâm. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ô-xtrây-li-a thu hút hàng trăm doanh nghiệp hai bên. Các quan khách, doanh nhân của Ô-xtrây-li-a đến chật khán phòng lớn của khách sạn Westin ở Xít-ni, trong khi hơn 100 người khác không có chỗ ngồi và phải đứng. Ðiều này khiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hết sức bất ngờ và cảm động vì sự nhiệt tình của các bạn Ô-xtrây-li-a. Diễn đàn đã thành công lớn khi có tới 18 thỏa thuận được ký kết giữa các doanh nghiệp hai bên.

Trong các buổi tọa đàm, tiếp các tập đoàn hàng đầu của Ô-xtrây-li-a, trong đó nhiều tập đoàn có quy mô tổng tài sản lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm tỷ USD, Thủ tướng gọi đây là thời cơ thuận lợi nhất và kêu gọi các nhà đầu tư Ô-xtrây-li-a "nhanh chân" vào thị trường Việt Nam, đón đầu CPTPP; đồng thời khẳng định mạnh mẽ, Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Ô-xtrây-li-a thành công tại Việt Nam. Các chính khách, doanh nghiệp lớn của Ô-xtrây-li-a đều đánh giá cao thị trường Việt Nam; bày tỏ phấn khích trước các cơ hội hợp tác to lớn phía trước; cam kết mạnh mẽ mở rộng hợp tác đầu tư, làm ăn bền vững tại Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Ô-xtrây-li-a có khoảng 300 nghìn người. Toàn quyền P.Cốt-grô nhìn nhận, tài sản giá trị nhất của chúng ta là người dân. Nhân dân hai nước ngày càng gần gũi và tiếp tục làm giàu cho xã hội của nhau. Trong buổi chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng M.Tơn-bun đánh giá, đất nước Ô-xtrây-li-a phát triển như ngày nay là có sự đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam. Trong buổi tiếp những doanh nhân Việt kiều tiêu biểu tại Ô-xtrây-li-a, có Việt kiều cao tuổi đã tâm huyết hiến kế với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về công tác Việt kiều cũng như biện pháp cụ thể xúc tiến quan hệ thương mại, đầu tư hai nước hết sức bổ ích. Thủ tướng mong các doanh nhân Việt kiều luôn là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa hữu nghị hai nước.

Hợp tác giáo dục cũng là một trọng tâm của hai nước khi có khoảng hơn 30 nghìn sinh viên, học sinh Việt Nam đang học tại các trường của Ô-xtrây-li-a và đã có hơn 60 nghìn sinh viên từng theo học tại nước này, là vốn quý cho sự hợp tác hai nước. Trong chuyến thăm, nhiều thỏa thuận về hợp tác giáo dục đã được ngành giáo dục, các trường đại học hai nước ký kết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, sinh viên được đào tạo tại Ô-xtrây-li-a có chất lượng tốt và cùng với thương mại, đầu tư và các lĩnh vực quan trọng khác, giáo dục và đào tạo là ưu thế lớn mà hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn khi nâng cấp lên quan hệ Ðối tác chiến lược. Nhấn mạnh một đối tác chiến lược lâu dài chính là nguồn nhân lực được đào tạo tại nước đó, Thủ tướng cho rằng, Ô-xtrây-li-a đã đi trước con đường này và đó là viên gạch rất vững bền cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Trong buổi gặp mặt các đại biểu của Câu lạc bộ các nhà khoa học người Việt Nam tại Quyn-xlen, thường được biết đến là "Bang Trí tuệ", Thủ tướng mong muốn các trí thức người Việt sẽ trở lại Việt Nam nhiều hơn nữa, kết nối mạnh mẽ với giới khoa học Ô-xtrây-li-a, áp dụng kiến thức, công nghệ mới học hỏi được góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và vững mạnh.

Tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Ô-xtrây-li-a với chủ đề "Tăng cường an ninh và thịnh vượng khu vực", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhiều đề xuất quan trọng về định hướng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Việt Nam với hai ưu tiên lớn là tăng cường hợp tác và bảo đảm an ninh ở khu vực. Việt Nam đã đóng góp, hoàn thiện 15 sáng kiến hợp tác được đưa ra tại hội nghị; phát huy vai trò tích cực trong soạn thảo hai văn kiện quan trọng của hội nghị là Tuyên bố Xít-ni và Bản ghi nhớ ASEAN - Ô-xtrây-li-a về hợp tác chống khủng bố quốc tế.

Có thể nói, tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Ô-xtrây-li-a với tinh thần chủ động, tích cực, đầy trách nhiệm, đề xuất nhiều sáng kiến quan trọng, Ðoàn Ðại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã được các nhà lãnh đạo Ô-xtrây-li-a và các nước ASEAN hoan nghênh, đánh giá rất cao và đồng tình hưởng ứng, góp phần quan trọng nâng cao vị thế Việt Nam, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm