Một số thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, đã đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực này. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cấp sổ đỏ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong đó chỉ rõ, kết quả cấp sổ đỏ trên địa bàn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai và nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân; chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ có mặt còn hạn chế... Do đó, yêu cầu các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Ðịa phương, đơn vị nào không hoàn thành kế hoạch cấp sổ đỏ được cấp có thẩm quyền giao thì cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên.
Nhờ vậy, năm 2017, TP Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác cấp sổ đỏ, nhiều thủ tục hành chính rườm rà đã được cắt bỏ; các cơ quan có trách nhiệm đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân thông qua cơ chế một cửa liên thông.
TP Hồ Chí Minh cũng đã nâng cao sự hài lòng của người dân với chính quyền thông qua việc tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm số lượng, thời gian, thành phần hồ sơ, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực, trong đó có thủ tục hành chính về cấp sổ đỏ.
Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, công tác cấp sổ đỏ vẫn còn bộc lộ những hạn chế, trong đó một số quy định pháp luật chưa thống nhất; năng lực cán bộ, công chức chưa thật sự đáp ứng yêu cầu. Cán bộ, công chức ở một vài nơi, ở một số thời điểm có biểu hiện gây khó khăn, phiền hà trong thi hành công vụ; chưa thực hiện triệt để cơ chế một cửa liên thông; việc phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Chỉ thị nêu rõ: Năm 2018, các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ, từ 30 ngày xuống còn 20 ngày. Mặt khác, giảm thời gian đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ tối thiểu 10 ngày so với thời gian tối đa thực hiện thủ tục này theo quy định của pháp luật hiện hành…
Nếu thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì đây sẽ là một bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.