Chủ tịch nước chúc mừng nhân dân Băng-la-đét đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng Băng-la-đét sẽ tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử năm 2019 và sớm đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2021.
Tổng thống Áp-đun Ha-mít nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp và tình cảm quý báu mà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Tổng thống trong chuyến thăm Việt Nam năm 2015; bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua.
Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước; đánh giá cao việc hai nước đã nhất trí về nhiều biện pháp cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ nhằm khai thác các tiềm năng và thế mạnh để tăng cường hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Áp-đun Ha-mít nhất trí hai nước cần tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tăng cường phối hợp trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm vì lợi ích của mỗi nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
* Tối cùng ngày, Tổng thống Áp-đun Ha-mít và Phu nhân tổ chức Quốc yến trọng thể chiêu đãi Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
* Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới CHND Băng-la-đét, sáng 5-3 (giờ địa phương), tại Văn phòng Thủ tướng Băng-la-đét ở thủ đô Đắc-ca, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Thủ tướng Băng-la-đét S.Ha-xi-na. Dự hội đàm, về phía Việt Nam có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển; Đại sứ Việt Nam tại Băng-la-đét Trần Văn Khoa, cùng một số lãnh đạo các bộ, ngành và quan chức Việt Nam.
Về phía Băng-la-đét có: Bộ trưởng Ngoại giao A.A-li; Bộ trưởng Tài chính A.Mu-hít; Bộ trưởng Công nghiệp A.A-mu, Bộ trưởng Thương mại T.A-mét, Bộ trưởng Nông nghiệp B.Chao-đu-ri, Bộ trưởng Giao thông Vận tải và Cầu đường Ô.Qua-đê; Bộ trưởng Văn hóa A.No-ơ; Bộ trưởng Thủy sản và Chăn nuôi N.Chan-đa, Đại sứ Băng-la-đét tại Việt Nam X.Nát, cùng một số lãnh đạo các bộ, ngành và một số quan chức Băng-la-đét.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng và xúc động trước sự tiếp đón nồng ấm và trọng thị mà Nhà nước và nhân dân Băng-la-đét đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Băng-la-đét đã đạt được trong thời gian qua, nhất là về tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Thủ tướng S.Ha-xi-na nhiệt liệt chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang sang thăm đúng dịp hai nước tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; bày tỏ ấn tượng trước thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước sẽ mở ra cơ hội đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Hai nhà lãnh đạo cho rằng, hai nước đều là những thị trường tiềm năng với dân số lớn, lực lượng lao động trẻ và cộng đồng doanh nghiệp năng động, là cửa ngõ của khu vực Đông-Nam Á và Nam Á, do đó, hai bên cần thúc đẩy các lợi thế để mang lại kết quả hợp tác thực chất; đánh giá cao thương mại song phương tăng trưởng tích cực, đạt gần 900 triệu USD năm 2017 và nhất trí phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch này vào năm 2020. Hai bên cũng trao đổi khả năng hợp tác trong các ngành dệt may, chế biến giày da, thuộc da, chế biến thực phẩm, dược phẩm và trên cơ sở thế mạnh của mỗi nước, có thể xem xét thành lập các liên doanh trong lĩnh vực này; thúc đẩy việc thiết lập đường bay thẳng kết nối hai nước.
Thủ tướng S.Ha-xi-na cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, với hình thức góp vốn linh hoạt để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vào Băng-la-đét; mong muốn hợp tác, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật canh tác, ứng dụng các công nghệ mới để tăng năng suất nông nghiệp; khẳng định sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo của Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng S.Ha-xi-na nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân; tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM).
Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và hướng tới một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) mang tính thực chất.
Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân tình, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mời Thủ tướng Băng-la-đét S.Ha-xi-na thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.
* Nhân dịp này, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam - Băng-la-đét. (Toàn văn đăng số báo hôm nay).
* Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng S.Ha-xi-na đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước: Bản ghi nhớ về Hợp tác thủy sản và chăn nuôi giai đoạn 2018-2022 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Thủy sản và Chăn nuôi Băng-la-đét; Bản ghi nhớ về Hợp tác chế tạo máy giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công nghiệp Băng-la-đét; Thỏa thuận về Chương trình trao đổi văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Băng-la-đét.
* Tại họp báo sau hội đàm, Thủ tướng S.Ha-xi-na nhấn mạnh, Chính phủ Băng-la-đét khuyến khích doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội trong thị trường của nhau. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, cùng với việc thống nhất các phương hướng lớn cho quan hệ hai nước, Chủ tịch nước và Thủ tướng Ha-xi-na cũng đề ra các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực.
* Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội (QH) Băng-la-đét S.Chao-đu-ri. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu mà hai nước đã dành cho nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng, phát triển ở mỗi nước ngày nay; mong muốn trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và tiềm năng, thế mạnh sẵn có, hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ thực chất trên các lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Chủ tịch nước đề nghị Chủ tịch QH Băng-la-đét quan tâm thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; trao đổi và tìm kiếm cơ hội triển khai các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tăng cường tiếp cận, chia sẻ thông tin và kết nối giao thương; chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, hỗ trợ nhau trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, du lịch, sớm mở đường bay thẳng... Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhất trí với đề xuất của Chủ tịch QH Chao-đu-ri về việc hai bên cần tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn nghị viện, giao lưu nhân dân và hoan nghênh Băng-la-đét đã lập nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Băng-la-đét - Việt Nam.
* Tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Băng-la-đét R.Mê-non, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Đảng Công nhân Băng-la-đét đã có những bước phát triển trong thời gian qua, nâng cao vai trò và vị thế trên chính trường Băng-la-đét. Chủ tịch nước chúc Đảng Công nhân Băng-la-đét tổ chức thành công Đại hội X sắp tới; khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam rất trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Công nhân Băng-la-đét; đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, chia sẻ về lý luận, kinh nghiệm xây dựng Đảng…; tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng khu vực và quốc tế.
Chủ tịch Đảng Công nhân Băng-la-đét nhắc lại kỷ niệm đã từng xuống đường đấu tranh phản đối chiến tranh Việt Nam và bị bắt giam; mong muốn cùng Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực tiễn công tác xây dựng đảng và phát triển đất nước; khẳng định sẽ tích cực ủng hộ việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa hai nước.
* Trong buổi tiếp lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Băng-la-đét (FBCCI) S.I-xlam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh và đánh giá cao vai trò FBCCI trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai nước nỗ lực hơn nữa để quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai bên tương xứng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; đề nghị FBCCI làm cầu nối thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Băng-la-đét và đưa các doanh nghiệp Băng-la-đét sang Việt Nam đầu tư.
Lãnh đạo FBCCI cho biết, Liên đoàn rất quan tâm hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam; đã cử nhiều đoàn sang Việt Nam khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư kinh doanh; mong muốn các tập đoàn lớn của Việt Nam tăng cường đầu tư vào Băng-la-đét trong các lĩnh vực tiềm năng như viễn thông, công nghệ thông tin, nông nghiệp, dệt may.
* Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm quốc gia tại Xa-va, cách thủ đô Đắc-ca khoảng 35 km về phía tây bắc.
* Tới đặt vòng hoa và tham quan Bảo tàng tưởng niệm Người cha Dân tộc Bang-ga-ban-đu ở Đắc-ca, trong lưu bút Sổ tưởng niệm tại Bảo tàng Người cha dân tộc của Băng-la-đét, Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết: Đến thăm ngôi nhà mà Ngài Bang-ga-ban-đu, cố Tổng thống đầu tiên của Băng-la-đét đã từng sinh sống và làm việc, tôi thực sự xúc động trước những cống hiến, hy sinh to lớn của Ngài vì nền độc lập, tự do của đất nước và hạnh phúc của nhân dân Băng-la-đét. Những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ nhưng rất kiên cường của Ngài là tấm gương sáng và bài học kinh nghiệm quý báu mà những người yêu nước chân chính luôn ngưỡng mộ và kính trọng. Mong Bảo tàng tiếp tục lưu giữ và bảo quản tốt những kỷ vật quý giá này để nơi đây mãi là điểm đến yêu thích của nhân dân Băng-la-đét và bạn bè quốc tế.