Ðoàn công tác nghe lãnh đạo tỉnh Hà Giang báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương Tỉnh ủy Hà Giang đã quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Tỉnh ủy Hà Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị; chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Trong lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần xác định rõ hướng đi phù hợp, phát huy tốt tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh; quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách thu hút tối đa các nguồn lực.
Trước đó, đồng chí Phạm Minh Chính đã làm việc với tập thể lãnh đạo các huyện Quản Bạ, Ðồng Văn; thăm, tặng quà các gia đình chính sách xã Quyết Tiến (Quản Bạ), xã Ma Lé (Ðồng Văn) và cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Lũng Cú.
* Chiều 1-3, đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư cùng đoàn công tác đã tới thành kính dâng hương tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Ðàn (tỉnh Nghệ An). Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, Ban Dân vận T.Ư đã tham mưu T.Ư Ðảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, chính sách, giải pháp mới về công tác dân vận. Qua đó, công tác dân vận đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đoàn kết toàn quân, toàn dân, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Tiếp đó, tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Ðô Lương (Nghệ An), đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn đại biểu dâng hương bày tỏ lòng thành kính, cảm phục, tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại tọa độ lửa Truông Bồn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
* Ngày 1-3, đồng chí NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh. Nói chuyện với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, đồng chí Ngô Xuân Lịch chúc mừng, đánh giá cao những thành tựu mà Ðảng bộ, quân và dân Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Ðồng thời, biểu dương ba lực lượng quân sự, công an và biên phòng đã phối hợp tốt, nắm chắc tình hình trong nước, trên tuyến biên giới, chủ động tham mưu, đi đầu xử lý tốt các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, tạo chuyển biến trong huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự và kịp thời ngăn chặn xử lý các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...
Ðồng chí Ngô Xuân Lịch khẳng định, Hà Tĩnh là một trong những địa bàn chiến lược, trọng yếu, do đó Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ. Cùng với đó, các lực lượng vũ trang trên địa bàn cần làm tốt công tác dân vận, chủ động xây dựng kịch bản xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn; xác định nhiệm vụ trọng tâm, làm chuyển biến tình hình quân sự - quốc phòng, chủ động nắm chắc tình hình đề xuất xử lý có hiệu quả, nhất là các địa bàn trọng yếu. Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân thực chất, hiệu quả; chú trọng xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, nhất là lực lượng dân quân biển. Chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện làm tốt công tác phòng, chống lụt bão; xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ hết lòng vì dân...
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch lưu ý, Bộ CHQS tỉnh, BÐBP Hà Tĩnh cần chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, phát huy tốt vai trò người đứng đầu, thực hiện có hiệu quả quy tắc tập trung dân chủ, xây dựng đơn vị nền nếp, chăm lo, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, để cho Ðảng tin, dân tin ngay từ cơ sở.
* Ngày 1-3, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và thời gian tiếp theo.
Thời gian qua, hệ thống tuyên giáo của TP Hà Nội đã tham mưu giúp cấp ủy triển khai hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. Chủ động đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Ðảng, công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước. Năm 2018, công tác tuyên giáo Hà Nội tập trung hướng về cơ sở, phối hợp cung cấp thông tin, định hướng sinh hoạt chi bộ cho 30 quận, huyện, thị xã. Tăng cường dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt kịp thời những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội...
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị: Cán bộ ngành tuyên giáo thành phố nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, từ đó nâng cao, trau dồi đạo đức, năng lực trình độ, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện chủ động, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ đã đặt ra. Ðồng thời tăng cường dự báo tình hình, những vấn đề bức thiết trong cuộc sống để định hướng, nắm bắt tư tưởng dư luận xã hội, chỉ đạo xây dựng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh...
* Chiều 1-3, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Phó Chủ tịch Quốc hội PHÙNG QUỐC HIỂN có buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình hoạt động của khu công nghệ cao Hòa Lạc. Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, khu công nghệ cao Hòa Lạc có quy mô, diện tích khoảng 1.600 ha, nằm trên địa bàn hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai. Khu công nghệ cao Hòa Lạc được xây dựng theo mô hình trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao tầm cỡ quốc gia, nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao... Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch QH biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc. Bước đầu, khu công nghệ cao Hòa Lạc đã xây dựng được cơ sở, hạ tầng kỹ thuật, thu hút được lực lượng chuyên gia, có các phát minh, sáng chế, xây dựng được mô hình khởi nghiệp…
Ðồng chí đề nghị Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục, kiên trì mục tiêu đặt ra, quyết tâm xây dựng một thành phố khoa học, công nghệ, một thành phố sinh thái và thông minh, nơi ươm tạo nhân tài, đáp ứng sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ 4.0.