Chiều 24-1, tại Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, đồng chí Trần Hy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã hội đàm với đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn.
Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương, đánh giá tích cực về kết quả hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua và trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Thay mặt Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Trần Hy nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng và sẵn sàng làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đưa quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, ngày càng tốt đẹp.
Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và chân thành mong muốn phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; đề nghị, trong thời gian tới, hai bên cần tập trung vào việc tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi tiếp xúc cấp cao, nâng cao hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác, tăng cường hợp tác thực chất giữa các bộ, ngành, địa phương, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư; giải quyết tốt các vấn đề trên biển, duy trì hòa bình, ổn định, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển tích cực, lành mạnh ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước.
* Trước đó, Đoàn đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại các cuộc làm việc, hai bên đã đi sâu trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và phòng, chống tham nhũng.
* Ngày 23-1 (giờ địa phương), đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tham dự các hoạt động tại Hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Đa-vốt, Thụy Sĩ.
Phát biểu ý kiến khai mạc Tiệc tối ASEAN với chủ đề “ASEAN: Thịnh vượng trong biến chuyển dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, ASEAN có thị trường đủ lớn cho các mô hình kinh doanh mới, có cơ hội phát triển nhanh hơn, bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ là cách mạng về công nghệ mà còn là cách mạng về phát hiện nhu cầu để tạo lợi thế phát triển.
Sáng 24-1, phát biểu ý kiến với tư cách diễn giả chính tại Phiên thảo luận về Triển vọng chiến lược ASEAN, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, ASEAN cần tiếp tục đề cao vai trò trung tâm của mình trong các cơ chế hợp tác khu vực, tập trung triển khai kế hoạch xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN. Đồng thời khẳng định, Việt Nam tiếp tục hợp tác với các nước ASEAN và các đối tác, đóng góp có trách nhiệm vào thúc đẩy đối thoại, hợp tác, củng cố đoàn kết, thống nhất và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN.
Bên lề Hội nghị WEF tại Đa-vốt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Pê-ru M.A-rao-dơ; tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan X.Ca-ác, Chủ tịch điều hành và Giám đốc khu vực WEF B.Bren-đơ, cùng lãnh đạo toàn cầu các tập đoàn HSBC, Google, BAE System, Marsh&Mc Lennan, SK, Carlsberg…
Chiều 24-1, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và tham gia thảo luận tại Phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo toàn cầu (IGWEL) về huy động các nguồn lực tài chính cho phát triển bền vững, tiếp xúc và gặp gỡ lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và tập đoàn lớn.
* Ngày 24-1, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại CHDCND Lào của Đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh hội đàm với đồng chí Xan-tị-pháp Phôm-vi-hản, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xa-văn-na-khệt và đại diện chính quyền tỉnh.
Tại buổi hội đàm, hai bên điểm lại tình hình hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Xa-văn-na-khệt thời gian qua; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TP Hồ Chí Minh luôn trân trọng và làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố, phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, hai địa phương đẩy mạnh hơn nữa hợp tác và đề nghị chính quyền tỉnh Xa-văn-na-khệt quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Xa-văn-na-khệt.
Nhân dịp này, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và tỉnh Xa-văn-na-khệt đã ký Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương.
* Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản ở tỉnh Xa-văn-na-khệt.