Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Sáng 23-1, tại Hà Nội, đồng chí Thượng tướng TÔ LÂM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2017, triển khai chương trình công tác công an năm 2018.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm yêu cầu, Công an TP Hà Nội tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành đơn vị gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng, Nhà nước, của Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, của Thành ủy, UBND thành phố về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất cần đạt được trên địa bàn Thủ đô là: Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững thế chủ động chiến lược; phải bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối; không để bị động, bất ngờ, tuyệt đối không để xảy ra khủng bố, phá hoại, gây rối ANTT. Do vậy, Công an TP Hà Nội phải tiếp tục nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; làm tốt công tác giải quyết tình hình ANTT. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, làm giảm tội phạm. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm phải xác định mục tiêu cuối cùng, mục tiêu cao nhất là người dân phải được sống trong một môi trường an ninh, an toàn.

* Nhân dịp Xuân Mậu Tuất, sáng 23-1, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn. Dự buổi gặp mặt có: đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ðức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp trí tuệ, trách nhiệm của các đại biểu vì sự phát triển văn minh, hiện đại của Thủ đô; trao đổi, làm rõ hơn định hướng, giải pháp chính sách của thành phố trong thời gian tới, cũng như những nội dung được các đại biểu quan tâm. Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn và tin tưởng các văn nghệ sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo tiếp tục đóng góp trí tuệ, tâm huyết, đồng hành cùng Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đưa Hà Nội tiếp tục phát triển văn minh, hiện đại.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội chủ trì hội nghị gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí T.Ư và Hà Nội.

Là địa bàn có số lượng cơ quan báo chí hoạt động lớn nhất cả nước, mỗi bước đi, thành quả của Hà Nội đều nhận được sự quan tâm phản ánh kịp thời và khá toàn diện của các cơ quan thông tấn báo chí. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải cảm ơn các nhà báo đã luôn đồng hành với mong muốn Hà Nội tiến bộ hơn. Ðồng chí nhấn mạnh, báo chí là một kênh thông tin quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành, là cầu nối quan trọng, hiệu quả của thành phố với người dân, đồng thời đề nghị các cấp, ngành, địa phương của thành phố chủ động, tích cực hơn trong phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, lắng nghe các ý kiến dù là cổ vũ, động viên hay góp ý phê bình. Ðồng chí mong muốn đội ngũ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí T.Ư và Hà Nội tiếp tục duy trì tinh thần "vui cùng niềm vui của Hà Nội, trăn trở với những hạn chế của Hà Nội", đồng hành cùng thành phố trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh, để Hà Nội luôn xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.

* Chiều 23-1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước ÐẶNG THỊ NGỌC THỊNH dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trao Huân chương Ðộc lập, Huân chương Lao động, danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tặng Bộ trưởng Ðào Ngọc Dung và các đơn vị, cá nhân của Bộ.

Năm 2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các luật, pháp lệnh đã ban hành. Công tác xây dựng luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng, tiến độ theo kế hoạch, góp phần hoàn thiện thể chế, văn bản pháp luật. Công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai toàn diện đến các lĩnh vực... Thời gian tới, Bộ tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về người lao động, người có công... phù hợp với Hiến pháp năm 2013; tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp...

* Ngày 23-1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng TRỊNH ÐÌNH DŨNG tiếp Tổng Giám đốc Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) P.Ri-xbơ-man. Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của GGGI trong việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng và thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh. Ðồng thời khẳng định, Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển theo chiều sâu, tiết kiệm vốn, năng lượng, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng đề nghị Tổng Giám đốc GGGI tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, hỗ trợ các nghiên cứu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực tăng trưởng xanh; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh; phổ biến, chia sẻ thông tin, kiến thức về tăng trưởng xanh…

Tổng Giám đốc GGGI cảm ơn Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam đã hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện của GGGI tại Việt Nam trong việc triển khai thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh trong các lĩnh vực tài chính, nước và đô thị.

Có thể bạn quan tâm