Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên

Sáng 19-1, tại TP Tuy Hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018 với chủ đề “Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển”. Cùng dự, có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương; đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các nhà đầu tư tại hội nghị. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các nhà đầu tư tại hội nghị. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Với sự hấp dẫn, tiềm năng của xứ “hoa vàng, cỏ xanh”, sự năng động của chính quyền địa phương và quyết tâm, chiến lược của nhà đầu tư, chúng ta hoàn toàn tin rằng Phú Yên có thể tiếp đón ánh bình minh của sự phát triển và bền vững vì chúng ta đang nói, mũi Đại Lãnh là nơi đón bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam. Với tinh thần đó, Thủ tướng mong muốn Phú Yên phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, sáng tạo trong hành động, trong cách làm, có giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn. Cả hệ thống chính trị, từ đội ngũ lãnh đạo đến các cấp thừa hành phải chung sức, đồng lòng, chung lưng đấu cật để cùng nhau giải quyết các khó khăn, các thách thức, cùng nhau đón bắt các cơ hội, lấy cải thiện kinh tế làm trọng, lấy lợi ích của người dân làm đại cuộc.

Đối với cải cách hành chính, Thủ tướng chỉ đạo, Phú Yên cần phải hòa vào dòng chảy cải cách của cả nước, không chấp nhận thực trạng chỗ tốt, chỗ không tốt; chỗ này còn nhiều vấn đề, huyện này còn nhiều vấn đề, mà phải mang tính thống nhất. Phải tận dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 áp dụng vào quản lý hành chính; xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử, đưa chính quyền đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp và xóa bỏ quan liêu. Công tác quy hoạch phải dựa trên ý tưởng của những nhà phát triển chuyên nghiệp, cùng với sự tham gia, ứng dụng rộng rãi và phản biện đầy đủ của người dân cũng như các bên có quyền lợi liên quan. Phú Yên cần nỗ lực cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, trở thành đối tác có năng lực và thật sự tin cậy của nhà đầu tư. Phải xem thành công của doanh nghiệp là thành công của Phú Yên.

Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư bằng năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm và bản lĩnh để chuyển hóa những tiềm năng, lợi thế của Phú Yên thành những sản phẩm, công trình, giá trị cụ thể, tạo động lực phát triển cho Phú Yên, góp phần phát triển đất nước. Thủ tướng cam kết, Chính phủ tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho nhà đầu tư. Những gì vướng mắc, cản trở việc triển khai dự án hoặc khi nhận thấy quy hoạch, chính sách lạc hậu, không phù hợp yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Chính phủ sẽ sẵn sàng tháo gỡ. Chính phủ không chào đón, không hoan nghênh những nhà đầu tư chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn, gây ô nhiễm môi trường, ít chú ý quyền lợi của người lao động, ít quan tâm đến cộng đồng…

* Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đến năm 2030. Tỉnh Phú Yên trao quyết định chủ trương đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn hơn 15 nghìn tỷ đồng.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công dự án cầu Đà Rằng (thuộc dự án cầu Đà Rằng, cầu Sông Chùa trên quốc lộ 1 cũ, tỉnh Phú Yên). Công trình có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của TP Tuy Hòa, tổng mức đầu tư hơn 340 tỷ đồng, do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư, tổng chiều dài gần 1,6 km, trong đó phần cầu dài gần 1,2 km, rộng 10,5 m.

* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và định hướng phát triển của địa phương thời gian tới.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, tỉnh cần theo hướng tư duy đúng, hành động quyết liệt, thực hiện quy hoạch đúng, chặt chẽ, với tinh thần phát triển mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn; đổi mới, sáng tạo tìm giá trị gia tăng mới, khai thác tiềm năng, thế mạnh. Phấn đấu đến năm 2020, Phú Yên tự cân đối được thu chi ngân sách; coi du lịch là thế mạnh phát triển, khi phát triển toàn diện cần bám quy hoạch, phát triển đồng bộ giữa kinh tế - xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển nhanh nhưng phải bền vững.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Yên trong năm 2018 cần bám sát Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết T.Ư 5 về phát triển kinh tế tư nhân… phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Muốn vậy, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cần quyết tâm, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; tạo sự đồng thuận trong mọi cấp, mọi ngành.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm