Hơn 30 năm qua, già Ksor Sứt tích cực tham gia công tác xã hội, từng đảm nhận nhiều cương vị từ Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng thôn, Ban Kinh tế xã đến Bí thư Đảng ủy xã... "Về hưu muốn nghỉ thôi, nhưng do sự tín nhiệm của bà con, mình giúp được đồng bào việc gì, dù nhỏ là thấy vui cái bụng rồi”.
Dẫn chúng tôi đi trên những con đường nhánh liên thôn tổng chiều dài gần 3 km, Bí thư chi bộ Plei Ama Nay Buih cho biết, đây là những đoạn đường do cán bộ, nhân dân Ama H’lak góp tiền, góp công cùng Nhà nước hoàn thiện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trước đây, những đoạn đường nhánh này lầy lội, đi lại vất vả, nhất là vào mùa thu hoạch nông sản. Để hoàn thành con đường phải kể đến công đầu của già làng Ksor Sứt. Từ khi có chủ trương cho đến khi bắt tay vào làm, già Sứt cùng các đảng viên trong chi bộ đến nhà từng hộ dân tuyên truyền, vận động góp tiền, góp công cho nên người dân đều nhiệt tình ủng hộ thực hiện. Bí thư chi bộ Plei Ama Nay Buih nhận xét: "Già Ksor Sứt là đảng viên mẫu mực, tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng khối đại đoàn kết, tương trợ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới".
Ngoài tham gia công tác xã hội, già Ksor Sứt còn là một trong những gương sản xuất giỏi ở Plei Ama H’lak. Hiện gia đình già có 1,6 ha ruộng nước, chín con bò, 3 ha đất trồng mía và mì, mỗi năm trừ chi phí còn thu lãi từ 50 đến 60 triệu đồng. Được già tuyên truyền, vận động nỗ lực vươn lên thoát nghèo, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, người dân tin tưởng làm theo. Thôn Plei Ama H’lak có 194 ha đất nông nghiệp, trong đó 10 ha được người dân chuyển sang trồng mía theo mô hình cánh đồng lớn, thu nhập bình quân đạt 20 đến 30 triệu đồng/ha. Diện tích còn lại được trồng mì (sắn) cao sản, lúa cho năng suất cao. Nhờ hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năm 2017 số hộ nghèo của thôn giảm còn 21 trong số 152 hộ, không có học sinh bỏ học, nghỉ học giữa chừng.
Với những đóng góp của mình, già Ksor Sứt được biểu dương là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tháng 12-2017 vừa qua, già Ksor Sứt là một trong năm già làng tiêu biểu của tỉnh Gia Lai tham dự Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2017 tại Hà Nội. Ông Tô Văn Hiếu, Trưởng phòng Dân tộc huyện Ia Pa (Gia Lai) cho biết: “Già Ksor Sứt luôn thể hiện vai trò đầu tàu, gương mẫu của một già làng uy tín tiêu biểu. Những cống hiến, đóng góp của ông thể hiện rõ nét nhất là trong công tác hòa giải, góp phần hạn chế được đơn thư khiếu kiện vượt cấp và bảo vệ sự bình yên cho buôn làng”.