Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan T.Ư; các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, cùng đông đảo đại biểu của cơ quan MTTQ trên cả nước.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thực hiện cơ chế Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, với trách nhiệm vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận, Ðảng bộ thành phố hết sức coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng đối với công tác Mặt trận. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Ðảng thực hiện tốt vai trò là một tổ chức thành viên. Ðồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, kết hợp thực hiện tập trung dân chủ trong Ðảng và chế độ hiệp thương dân chủ trong tổ chức Mặt trận, để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.
Hội nghị đã nghe Ðoàn Chủ tịch báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2017; chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam năm 2018; đề án tổ chức Ðại hội MTTQ các cấp tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; dự thảo chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020. Hội nghị nhận được nhiều ý kiến góp ý chân thành, cởi mở của các vị đại biểu, các chuyên gia trong nước và ngoài nước, lãnh đạo MTTQ ở các địa phương về phương pháp đổi mới công tác giám sát, phản biện của Mặt trận; những mô hình, cách làm hay của MTTQ để chăm lo cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách khó khăn và hộ nghèo, qua đó phát huy vai trò dân chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được trên mọi mặt của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trong thời gian qua, đồng tình và tiếp thu các ý kiến góp ý tâm huyết, xác đáng và thiết thực của các đại biểu, các chuyên gia trong nước và ngoài nước chia sẻ tại hội nghị để qua đó cùng Ðảng, Nhà nước vận dụng cho công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Thủ tướng nhận định, năm 2017 là năm mà MTTQ địa phương trên cả nước đã làm tốt công tác tập hợp sức mạnh của nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; MTTQ và Chính phủ luôn duy trì việc phối hợp trong các hoạt động giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo...; cùng với đó là sự chung tay đồng lòng của người dân và doanh nghiệp dưới sự điều hành của Ðảng, Nhà nước đã mang lại những kết quả phấn khởi cho sự phát triển kinh tế của đất nước. MTTQ các cấp cũng đã lắng nghe, tập hợp kiến nghị của nhân dân để kiến nghị với Ðảng, chính quyền nhằm thực hiện phương châm "Nhà nước của dân, do dân, vì dân". Trong các phiên họp thường kỳ, Chính phủ đều mời Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tham gia góp ý kiến để qua đó hiểu dân, lắng nghe tâm tư và nắm bắt nguyện vọng của nhân dân. Chính quyền phải lắng nghe và giải quyết ý kiến của người dân thì mới yên dân được.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong năm qua, Chính phủ và các cơ quan chính quyền trên cả nước đã thực hiện cắt giảm hơn năm nghìn thủ tục hành chính, qua đó tạo không khí cởi mở cho người dân và doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh được nâng lên, tạo ra môi trường công khai, minh bạch để người dân phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất. Bên cạnh đó, dù tình hình thiên tai diễn biến phức tạp và gây tổn thất nặng nề, nhưng Chính phủ luôn nỗ lực để bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân bị đói, khó khăn, chịu cảnh màn trời chiếu đất; tỷ lệ đói nghèo của nhân dân ở vùng cao giảm, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được chú trọng; công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, không có vùng cấm trong phòng, chống tham nhũng. Các vụ việc do báo chí, các cơ quan chuyên môn và nhân dân phát hiện đều được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý kiên quyết. Thủ tướng lưu ý, MTTQ các cấp tiếp tục tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, huy động sức mạnh của nhân dân, cần bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương, từng ngành để qua đó giám sát, phản biện, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Ðồng thời, các cấp ủy, chính quyền cần tạo điều kiện phối hợp để MTTQ có cơ sở giám sát việc thực thi nhiệm vụ của Ðảng, Nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.
★ Cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao-su Việt Nam (VRG). Cùng dự, có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư.
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, ngành cao-su Việt Nam có truyền thống lâu đời, là một trong những ngành hình thành giai cấp công nhân Việt Nam, có đóng góp, hy sinh xương máu cho cách mạng. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động VRG; đề nghị Tập đoàn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường quản trị, đổi mới quản lý, đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa và cơ cấu lại với tinh thần phải minh bạch, công khai, bảo đảm không thất thoát vốn nhà nước. Trong năm 2018, bên cạnh việc tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, lãnh đạo Tập đoàn cần phân chia trách nhiệm, giao quyền chủ động cho cán bộ, công nhân viên, phát huy quyền giám sát để nâng cao hiệu quả hoạt động. Thủ tướng cho rằng, những sai phạm trước đây của Tập đoàn là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho lãnh đạo VRG hiện nay. Thời gian tới, Tập đoàn phải tính toán và có bước đi chặt chẽ khi phát triển ngành công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị gia tăng, tạo ra những sản phẩm tốt hơn cung ứng cho thị trường không chỉ trong nước mà cả ở ngoài nước. Bên cạnh đó, lãnh đạo Tập đoàn cần bảo đảm cuộc sống cho công nhân, nhất là lao động nữ. Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo Công đoàn VRG làm một số làng công nhân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Thủ tướng yêu cầu VRG cũng như các tập đoàn khác phải có chương trình hành động nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, đóng góp vào thành tích chung của đất nước.