Năm 1992, sau khi xuất ngũ, đảng viên Ðỗ Văn Khôi, sinh năm 1962, cùng gia đình rời quê hương xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (Hải Dương) lên huyện Phong Thổ (Lai Châu) lập nghiệp. Cuối năm 1993, thực hiện chủ trương di dân của tỉnh, gia đình ông cùng 21 hộ gồm nhiều đồng bào các dân tộc khác nhau đến định cư, thành lập bản Pa Nậm Cúm, cách trung tâm xã biên giới Ma Ly Pho gần 10 km. Vợ chồng ông Khôi cần cù vỡ đất, trồng trọt, chăn nuôi, tích lũy kinh nghiệm, chắt chiu vốn liếng. Nhận thấy sản phẩm nông nghiệp không có đầu ra ổn định, năm 2005, gia đình ông thành lập doanh nghiệp Mai Hưng, chuyên tiêu thụ, chế biến sản phẩm nông nghiệp.
Pa Nậm Cúm khi ấy chưa có chi bộ, hầu hết các hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống mọi mặt gặp nhiều khó khăn. Ông Lò Văn Tỷ, một người dân của bản Pa Nậm Cúm, cho biết, không quản khó khăn, cựu chiến binh Ðỗ Văn Khôi vừa tăng gia sản xuất, vừa động viên, giúp người dân trong bản cách thức phát triển kinh tế. Thấy ông Khôi có năng lực trách nhiệm, nhiệt tình, năm 2002, người dân tín nhiệm bầu ông làm Trưởng bản. Với trách nhiệm phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Ðảng, đồng chí Ðỗ Văn Khôi đã tham mưu giúp cấp ủy xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên. Năm 2004, Pa Nậm Cúm thành lập Chi bộ. Ðược biết, từ năm 2011 đến nay, Chi bộ 5 do đồng chí Ðỗ Văn Khôi làm Bí thư luôn là "lá cờ đầu" của Ðảng bộ xã Ma Ly Pho. Chi bộ 5 hiện có 17 đảng viên; trong đó, có ba đảng viên nữ, đảng viên trẻ nhất năm nay 24 tuổi.
Tham quan hệ thống kho chứa hàng rộng hơn 1.500 m2 với hệ thống thiết bị, máy móc sản xuất, chế biến nông sản và các phương tiện cơ giới với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng của Doanh nghiệp Mai Hưng, chúng tôi được Giám đốc Ðỗ Văn Khôi cho biết, chỉ riêng Ma Ly Pho đã có hơn 650 ha diện tích đất nông nghiệp với sản lượng lương thực hơn 3.000 tấn/năm. Nhưng do thị trường tiêu thụ hẹp, bị động, không ít gia đình chưa có thói quen sản xuất hàng hóa, cho nên sản phẩm của người dân chưa thật sự trở thành thế mạnh để thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Ngoài việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, ông Khôi cùng cán bộ cơ sở tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, nguồn hàng ngày càng dồi dào, chất lượng bảo đảm. Mỗi năm, doanh nghiệp Mai Hưng thu mua, xuất đi các tỉnh miền xuôi và sang nước ngoài hàng chục nghìn tấn lương thực và các loại nông sản. Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng hàng trăm lao động, với mức lương trung bình khoảng 8 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp đã lên phương án mở rộng quy mô nhà kho, tăng đầu xe vận chuyển và tiếp tục tuyển dụng lao động địa phương.
Chúng tôi đến bản Pa Nậm Cúm khi người dân nơi đây đang hối hả vận chuyển nông sản lên các xe ô-tô để chở ra cửa khẩu Ma Lù Thàng. Anh Lò Văn Thành cho biết, trước kia, gia đình anh có hoàn cảnh rất khó khăn. Ðược tuyển vào làm tại doanh nghiệp Mai Hưng, mọi người đều có việc làm với thu nhập ổn định. Theo nhiều người dân địa phương, hằng năm, Doanh nghiệp Mai Hưng hỗ trợ cho vay gần hai tỷ đồng không lãi suất để tạo thêm điều kiện cho bà con phát triển kinh tế gia đình; ủng hộ từ 200 đến 250 triệu đồng làm nhà tình nghĩa, xây dựng trường học, giúp gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó,…
Năm 2016, Doanh nghiệp quyên góp 1,3 tỷ đồng để xây dựng và đưa vào sử dụng 1,5 km đường giao thông nông thôn bằng bê-tông, nối từ quốc lộ 12 ra cửa khẩu rồi lên bản Sòn Thầu 1, giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Bản Pa Nậm Cúm có 138 hộ, hiện còn 19 hộ nghèo; hơn 20 hộ nghèo thoát nghèo, nay có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ðồng chí Ðỗ Văn Khôi cho rằng, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, trước hết là phải vận dụng bài học từ tấm gương của Bác để suy nghĩ và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực ngay trong cuộc sống hằng ngày của bản thân mình.
Đồng chí Lý Phủ Lùng, Bí thư Ðảng ủy xã Ma Ly Pho cho rằng, chính sự gắn bó, gần gũi, sẻ chia, luôn tôn trọng, lắng nghe ý kiến người dân của đồng chí Ðỗ Văn Khôi là yếu tố quan trọng để công tác vận động quần chúng nơi đây đạt hiệu quả. Chi bộ 5 thường xuyên phối hợp với cán bộ bản và Ban công tác Mặt trận lồng ghép các nội dung tuyên truyền để vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Nội dung sinh hoạt của Chi bộ luôn được Ban Chi ủy Chi bộ 5 chuẩn bị chu đáo, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, từ đó, ra nghị quyết sát thực tiễn, được đảng viên và nhân dân nhất trí, đồng lòng, xây dựng Pa Nậm Cúm thành điểm sáng vùng biên của tỉnh Lai Châu.