Tiếng nói từ cơ sở

Hệ lụy từ xây dựng nông thôn mới

Chuyện một số học sinh làm hồ sơ vào đại học bị cán bộ xã bút phê với nội dung xấu vào lý lịch do gia đình nợ tiền xây dựng nông thôn mới chưa kịp lắng xuống thì mới đây, dư luận lại bất bình vì một trưởng thôn ở tỉnh Phú Yên tổ chức chặn xe rước dâu của gia đình trong thôn, đòi tiền làm đường giao thông nông thôn.

Với hành vi phản cảm, trái pháp luật, không còn tình làng nghĩa xóm như thế, mặc cho cấp ủy cấp trên yêu cầu, ông vẫn dứt khoát không chịu xin lỗi dân. Ðến chiều 2-11 vừa qua, khi tổ chức họp dân, có đại diện một số cơ quan của huyện và xã, thì ông trưởng thôn mới "xuống nước" nói rằng, hành động đó là... vì dân, mong gia đình thông cảm. Hai bên đã ký biên bản hòa giải.

Thật buồn cho những câu chuyện bi hài xuất phát từ việc xây dựng nông thôn mới. Trước hết, cần nói rằng, trong chương trình mục tiêu quốc gia này, nông dân là chủ thể, huy động sức dân là chính, nông dân làm và thụ hưởng, Nhà nước chỉ hỗ trợ "kích cầu". Thế nhưng, nhiều nơi chỉ lo phong trào bề nổi, vì bệnh thành tích muốn "cán đích" sớm, cho nên tìm mọi cách để hoàn thành 19 tiêu chí theo quy định, trong khi thực lực có hạn. Ðể có tiền làm các công trình, họ đành ép "bổ đầu" cho dân, hoặc vay mượn khắp nơi. Không ít xã xây dựng nông thôn mới xong, nợ hàng tỷ đồng, nhưng không có nguồn trả. Nhiều gia đình khó khăn về kinh tế cũng khốn khổ vì phải vay mượn mà chưa biết khi nào mới trả được. Nông thôn mới như thế thì có nghĩa lý gì, khi mùa qua mùa phải lo trả nợ; dân bức xúc vì đóng góp quá sức, thậm chí là bất đồng, mâu thuẫn với cán bộ. Mặt khác, một trong những tiêu chí xã nông thôn mới là cán bộ phải đạt chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất, có quan hệ mật thiết với dân, biết xử lý, giải quyết tốt các tình huống xảy ra hằng ngày ở địa bàn dân cư. Hành vi, việc làm của số cán bộ xã, thôn nêu trên không thể nói là đạt chuẩn.

Thiết nghĩ, việc huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới là đúng đắn và cần thiết, song, tùy điều kiện từng địa phương, làm sao cho hợp sức dân. Việc xây dựng nông thôn mới phải toàn diện, không chỉ có làm đường giao thông, xây trụ sở, nhà văn hóa, mà cái chính là chăm lo cuộc sống nhân dân tốt hơn, thuận hòa tình làng, nghĩa xóm, đồng thuận giữa chính quyền, giữa cán bộ với nhân dân.

Có thể bạn quan tâm