Bí thư Huyện ủy Cư Kuin Lê Thái Dũng cho biết, huyện Cư Kuin có 108 nghìn dân, trong đó gần 50% số dân theo các tôn giáo, phần lớn là Thiên chúa giáo. Có những xã có hơn 90% số dân là giáo dân. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là người có đạo thời gian qua gặp nhiều khó khăn, do phần lớn người trong độ tuổi lao động, có học vấn đã rời quê, đi tìm việc làm. Bên cạnh đó, trình độ nhận thức về chính trị, về Đảng của một bộ phận quần chúng còn ở mức độ nhất định. Có người băn khoăn cho rằng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ hạn chế hoạt động của tín đồ theo giáo luật, cho nên chưa thật sự mặn mà phấn đấu vào Đảng;...
Trước tình hình đó, cùng với việc giữ mối quan hệ chặt chẽ với các chức sắc, chức việc tôn giáo để vận động quần chúng có đạo, các cấp ủy đảng ở huyện Cư Kuin làm tốt công tác tư tưởng, tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho quần chúng. Nhờ đó, công tác kết nạp đảng viên là người có đạo đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ huyện kết nạp 82 đảng viên là người có đạo, nâng tổng số đảng viên là người có đạo trong huyện lên 110 đồng chí.
Số lượng đảng viên được tăng cường góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng tại những địa bàn đông đồng bào có đạo; tăng sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư; củng cố niềm tin của đồng bào có đạo với Đảng. Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Cư Kuin Trần Văn Quế cho biết, những người có đạo trở thành đảng viên luôn là cầu nối gắn bó quần chúng có đạo với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể. Nhờ số đảng viên này, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền sâu rộng và thực hiện hiệu quả trong vùng. Mong muốn, nguyện vọng chính đáng của bà con được cấp ủy Đảng, chính quyền nắm bắt, giải quyết kịp thời.
Nhiều đảng viên là người có đạo tích cực tham gia các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; vận động gia đình, người thân và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sống "tốt đời, đẹp đạo", giữ gìn sự đoàn kết dân tộc, tôn giáo; chung sức, đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Về xã Hòa Hiệp, địa phương có số giáo dân đông nhất huyện Cư Kuin, điều gây ấn tượng với chúng tôi là bộ mặt nông thôn đổi mới, hệ thống giao thông liên thôn đều được thảm bê-tông, sạch đẹp, thông thoáng; trạm y tế, các trường học, hội trường thôn được xây dựng kiên cố. Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hiệp Lê Văn Hiên cho biết: Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ xã đã phát triển được 25 đảng viên là người có đạo. Nhiều đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức vụ lãnh đạo UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã cũng như các thôn, buôn. Đây là lực lượng tiên phong trong vận động gia đình, người thân và quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tiêu biểu là thôn Kim Phát, có 578 hộ với 2.647 nhân khẩu, trong đó có 97,8% số hộ theo đạo Công giáo. Đồng chí Lê Hồng Khanh, Bí thư Chi bộ thôn Kim Phát, là người có đạo cho biết, do làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là những đảng viên có đạo, từ năm 2011 đến năm 2016, hơn 100 hộ dân trong thôn tự nguyện hiến đất làm đường và các công trình phúc lợi.
Gần 10 năm trước, mặc dù tất cả 26 thôn, buôn trên địa bàn xã Ea Ktur đều có chi bộ và đảng viên, nhưng chưa có đảng viên là người có đạo. Công tác tuyên truyền, vận động hạn chế, nhiều chương trình, kế hoạch khi triển khai ở địa phương chưa thu hút được người dân tham gia. Sau khi tăng cường công tác phát triển đảng viên, đến nay, Đảng bộ xã đã có 19 đảng viên là người có đạo tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, buôn. Đội ngũ đảng viên này tích cực đi đầu trong tuyên truyền, vận động bà con giáo dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,8% theo chuẩn nghèo đa chiều.
Không chỉ ở các xã Hòa Hiệp, Ea Ktur mà trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, nhất là thông qua các đảng viên là người có đạo, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong vùng đồng bào các tôn giáo ở huyện Cư Kuin đạt hiệu quả cao. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến cuối năm 2016 thu nhập bình quân đầu người trong huyện Cư Kuin đạt 40 triệu đồng/năm, cao hơn mức thu nhập bình quân toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,45%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, huyện đã vận động nhân dân đóng góp hơn 197 tỷ đồng đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, kiên cố hóa và mở rộng đường giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, trường học; xóa nhà tạm bợ, dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo... làm thay đổi diện mạo bộ mặt nông thôn và tạo dựng cuộc sống bình yên ở những xứ đạo.