U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022

NDO -

Tối 26/2, đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan ở trận chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022. Qua đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam giành chức vô địch đầy cảm xúc, vượt qua hành trình đầy khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đội tuyển U23 Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch giải U23 Đông Nam Á. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển U23 Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch giải U23 Đông Nam Á. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với tinh thần hứng khởi. Tuy nhiên, các cầu thủ Việt Nam không tạo ra nhiều cơ hội hơn Thái Lan trong phần lớn khoảng thời gian của hiệp 1. Trong khi đó, U23 Thái Lan là đội kiểm soát phần lớn thời lượng bóng.

Phút 25, U23 Thái Lan không may mắn khi cú sút của Thanawat đưa bóng dội cột U23 Việt Nam. Sau đó, Thanawat tiếp tục dứt điểm khó chịu và chỉ tài năng của thủ môn Tuấn Hưng mới giúp U23 Việt Nam thoát bàn thua.

Bảo Toàn là cầu thủ chơi năng nổ nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam. Đặc biệt là những hướng tấn công từ biên trái. Và chính cầu thủ thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai là người tỏa sáng để đưa U23 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Ở ngay phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, xuất phát từ tình huống đá phạt, thủ môn Narongsak đẩy bóng ra từ pha đá phạt của Quang Nho. Bóng tới chân Anh Việt trong cấm địa. Anh nhả lại để Trung Thành treo vào trong. Cuối cùng tiền vệ Bảo Toàn thực hiện cú đánh đầu lái bóng về góc xa, tạo quỹ đạo không thể cản phá với Narongsak.

U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 -0
Bảo Toàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam ở phút bù giờ của hiệp 1. (Ảnh: VFF) 

Sang hiệp 2, thầy trò HLV Đinh Thế Nam nắm lợi thế về tỷ số nên thi đấu với tâm lý thoải mái. Các bài tấn công được thực hiện tốt, đã có nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành Thái Lan, nhưng phần dứt điểm còn thiếu may mắn để mang về bàn gia tăng tỷ số. 

Ở thời gian còn lại, U23 Thái Lan dù đã rất nỗ lực nhưng chưa đủ để tạo nên sự đột biến trước U23 Việt Nam. Tỷ số 1-0 được bảo toàn đến cuối trận.

Như vậy, chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022  lần đầu tiên đã thuộc về U23 Việt Nam. Đây là thành quả xứng đáng cho mà thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã thể hiện trong suốt giải đấu vừa qua.

Đả bại Thái Lan, U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022 -0
 U23 Việt Nam thi đấu quả cảm trước Thái Lan. (Ảnh: VFF)

----

90+6': HẾT GIỜ!!!! Đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước U23 Thái Lan, qua đó giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022.

90': Trận đấu có 6 phút bù giờ. 

82': NGUY HIỂM! Bảo Toàn vừa có pha xoay sở dứt điểm về phía khung thành của U23 Thái Lan. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo mang áo số 4 đưa bóng chưa đủ lực, không thể đánh bại thủ môn Narongsag. 

76': Thay người! U23 Việt Nam tiếp tục có 2 sự thay đổi người. Mạnh Quỳnh và Quang Thịnh vào sân thay Khắc Lương và Trung Thành. 

69': KHÔNG ĐƯỢC!! Từ tình huống đá phạt góc bên phía góc trái, Nguyên Hoàng di chuyển lên cột gần đánh đầu đưa bóng đi chạm xà ngang khung thành U23 Thái Lan. 

64': KHÔNG VÀO! Văn Cường di chuyển thông minh vào vòng cấm, chuyền đường bóng tinh tế để Nguyên Hoàng dứt điểm trong tư thế thuận lợi nhưng tiếp tục bị thủ môn Thái Lan cản phá. 

60': Thay người! U23 Việt Nam có 2 sự thay đổi người. Văn Cường và Văn Toản được đưa vào sân thay cho Tiến Đạt và Đinh Quý. U23 Thái Lan đưa Woradach ra nhường chỗ cho Leela. 

56': KHÔNG ĐƯỢC! Nguyên Hoàng quyết định dứt điểm từ xa, bóng đi hiểm và mạnh nhưng đã bị thủ thành Narongsak cản phá thành công. U23 Việt Nam chỉ được nhận thêm một pha phạt góc. 

48': Cầu thủ Thái Lan nhận thẻ vàng! Trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Woradach sau pha vào bóng nguy hiểm với Khắc Lương. 

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU!

(Hiệp 2) U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan: Bảo Toàn mở tỷ số -0
 Các cổ động viên Việt Nam vui mừng trước bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho U23 Việt Nam trước khi kết thúc hiệp 1. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

HIỆP 1 KẾT THÚC! Đội tuyển U23 Việt Nam tạm dẫn trước 1-0 U23 Thái Lan. 

45': VÀOOO !!!!Đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt góc và Bảo Toàn ở trong đã đón bóng chính xác, đánh đầu vào góc hiểm để mở tỷ số cho U23 Việt Nam. 

41': Về những phút cuối hiệp 1, hai đội vẫn chưa thể tìm được bàn mở tỷ số. Lối chơi áp sát của Thái Lan, đặc biệt đối với tiền đạo Nguyên Hoàng khiến anh rất khó tìm khoảng trống. 

30': KHÔNG VÀO! U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt khá xa khung thành Thái Lan. Tuy vậy, pha phối hợp đưa bóng vào vòng cấm của Quang Nho và Bảo Toàn chỉ có thể gây ra sự bất ngờ, chưa mang về bàn thắng. 

(Hết hiệp 1) U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan: Bảo Toàn mở tỷ số -0
 Thế trận giằng co trong khoảng thời gian giữa hiệp 1. (Ảnh: VFF)

25': CỘT DỌC CỨU NGUY! Thanawut tiếp tục khai thác khu vực trung lộ, vượt qua hàng hậu vệ Việt Nam để dứt điểm, tuy nhiên, bóng đi thấp đánh bại thủ thành Tuấn Hưng, nhưng chạm cột dọc phải và tỷ số được giữ nguyên. 

22': KHÔNG ĐƯỢC! Sau khi nhận đường chuyền của Bảo Toàn, Nguyên Hoàng quay người tung ra cú sút về phía khung thành của U23 Thái Lan. Tuy nhiên, pha dứt điểm bằng chân trái của tiền đạo này chưa thực hiểm để hóc để đủ hạ gục thủ môn bên phía U23 Thái Lan. 

20': Hai đội đang cho thấy sự thăm dò nhau. U23 Thái Lan đang kiểm soát bóng nhỉnh hơn, nhưng chưa tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm. 

8': Tiếp tục áp lực trước khung thành Tuấn Hưng! Thanawut đón được đường chọc khe từ trung lộ, dứt điểm trước thủ môn Tuấn Hưng nhưng cú sút quá đơn giản. 

3': NGUY HIỂM! Thái Lan có tình huống nguy hiểm đầu tiên khi tấn công biên phải. Woradach nhảy đánh đầu nhưng bóng đi quá nhe. 

1': TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Đội tuyển U23 Việt Nam mặc trang phục áo đỏ, quần đỏ truyền thống. U23 Thái Lan mặc áo xanh, quần xanh. Thái Lan là đội giao bóng bước. 

---

(Hiệp 2) U23 Việt Nam 1-0 U23 Thái Lan: Bảo Toàn mở tỷ số -0
 Người hâm mộ tới sân vận động quốc gia Campuchia cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Về lực lượng, ngoại trừ trung vệ Quang Thịnh, U23 Việt Nam có thể ra sân với đội hình tương đối đầy đủ trong cuộc tái ngộ U23 Thái Lan ở trận chung kết.

Trước trận đấu, U23 Thái Lan mất 6 cầu thủ do ảnh hưởng dịch Covid-19. 4 trong 6 cầu thủ này là những gương mặt chủ lực. Điển hình nhất là Teerasak Peoiphimai, cầu thủ đã ghi 3 bàn thắng và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2022.

5 cầu thủ khác còn lại gồm có: Olaxson A Tamba (số 10), Niphitphon Wongpanya (số 11), Waris Chooithong (số 13), Chitipan Kaoeyos (số 15), Thawatchai Aocharod (số 16).

Danh sách xuất phát

U23 Việt Nam: Đặng Tuấn Hưng (thủ môn), Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân, Hồ Khắc Lương, Đoàn Anh Việt, Nguyễn Trung Thành, Dụng Quang Nho, Đinh Quý, Trần Bảo Toàn, Võ Nguyên Hoàng, Huỳnh Tiến Đạt.

Dự bị: Trần Liêm Điều, Hồ Văn Cường, Trần Quang Thịnh, Trần Mạnh Quỳnh, Hoàng Văn Toản, Trương Đức Mạnh.

U23 Thái Lan: Narongsak, Thawatchai, Theekawin, Chonnapat, Sittha, Kakana, Thanawat, Kroekphon, Woradach, Anusak, Thanawut.

Dự bị: Nalawich, Kasidej, Seksan, Tuwanon, Sattawas, Songkhramsamut, Tony, Khunanon, Nuttasit.