Năm rực rỡ của bóng đá trẻ
Lứa U22 và U23 của Việt Nam, trong một năm trở lại đây, đã cho thấy sự thay đổi toàn diện từ chất lượng kỹ thuật cá nhân cho đến khả năng phối hợp tập thể. Đội bóng ra sân với sự tự tin cao, không lo lắng trước bất kỳ đối thủ nào. Tất cả được rèn luyện sau quá trình va chạm liên tục trong năm 2025, cả ở đấu trường khu vực lẫn sân chơi châu lục.
Tại Giải vô địch U23 Đông Nam Á, chúng ta đã vượt qua chủ nhà Indonesia ngay trên “chảo lửa” Gelora Bung Karno. Cuối năm 2025, lứa U22 khép lại kỳ SEA Games 33 bằng cuộc lội ngược dòng nghẹt thở trước đội chủ nhà Thái Lan để giành tấm Huy chương vàng lần thứ ba ở sân chơi khu vực. Đặc biệt, đội bóng đã thể hiện ý chí và tinh thần thi đấu quật cường, sau khi bị dẫn trước tới hai bàn trong hiệp đầu tiên.
Nối tiếp thành công ấy, các cầu thủ một lần nữa tạo nên bất ngờ tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Chúng ta có lần đầu tiên vượt qua những đối thủ hàng đầu châu lục, như Jordan, Kyrgyzstan, chủ nhà Arab Saudi, UAE và cuối cùng là Hàn Quốc. Đoàn quân của “thầy Kim” đã cho thấy khả năng duy trì thể lực sung mãn cho tới những phút cuối hiệp phụ. Trong bối cảnh đội bóng thi đấu thiếu người hay thiếu vắng những trung vệ trụ cột, toàn đội vẫn thi đấu hết mình để mang về tấm Huy chương đồng.
Khi lịch sử lặp lại
Sau kỳ tích ở Thường Châu năm 2018, bóng đá Việt Nam chứng kiến một giai đoạn khủng hoảng kéo dài. Những chấn thương dây chằng từng lấy đi quãng thời gian chơi bóng đỉnh cao của hàng loạt cầu thủ trẻ, như Đình Trọng, Xuân Trường, Văn Thanh hay Phan Văn Đức. Và lịch sử đang có dấu hiệu lặp lại khi liên tiếp các cầu thủ trụ cột của lứa U23 đã gặp phải chấn thương.
Nguyễn Văn Trường dự kiến phải nghỉ thi đấu hết mùa giải 2025-2026, trong khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cần tới 10 tháng để hồi phục. Thành Đạt cũng xác nhận đứt dây chằng chéo trước. Danh sách “bệnh binh” còn nối dài với Đặng Tuấn Phong, Bùi Vĩ Hào và ngay cả Đình Bắc cũng phải chật vật tìm lại trạng thái tốt nhất.
Mới nhất, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn chấn thương chỉ sau chưa đầy 20 phút ra mắt câu lạc bộ Ninh Bình. Tình huống đó xảy ra trong một pha xoay trụ đơn thuần, không có va chạm.
Theo nhận định của các chuyên gia, quá trình vận động vượt quá khả năng hồi phục của cơ thể trong thời gian dài khiến các cấu trúc cơ, gân và dây chằng trở nên cực kỳ dễ tổn thương. Thực trạng này đặt ra bài toán về cường độ thi đấu và phương pháp hồi phục, bởi vấn đề không đơn thuần chỉ là chấn thương của một vài cá nhân.
Cũng cần nhấn mạnh: Nếu cầu thủ bị thúc ép phải trở lại sớm, nguy cơ tái phát chấn thương tăng lên. Vậy mà, lịch thi đấu trong giai đoạn nước rút không cho các cầu thủ quãng nghỉ ngơi đủ dài. Vòng 13 V-League vẫn diễn ra sát Tết Nguyên đán và các cầu thủ của Công an Hà Nội, Thể Công Viettel hay Thanh Hóa sẽ phải đá bù vào ngày mồng 8 tháng Giêng âm lịch. Nhiều trụ cột, vì thế, chắc chắn sẽ không thể có đủ thời gian cần thiết để phục hồi.
Tính toán kỹ càng phương án nhân sự
Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đang lên kế hoạch tổ chức giải giao hữu Tứ hùng vào tháng 3/2026 tại thành phố Tây An. Đây được xem là đợt tập dượt chiến lược quan trọng để đội chủ nhà và các khách mời chuẩn bị cho chiến dịch ASIAD 2026 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.
Đáng chú ý, U23 Việt Nam là một trong những khách mời ưu tiên hàng đầu của CFA, sau những màn trình diễn ấn tượng tại đấu trường châu lục. Sự góp mặt của thầy trò ban huấn luyện Việt Nam mở ra cơ hội tái đấu đầy kịch tính với các đối thủ duyên nợ, như Thái Lan và Uzbekistan.
Thực tế, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hoàn toàn có thể cử Đội tuyển U21 dự giải, nhằm mở rộng lực lượng và giảm tải cho nhóm nòng cốt U23. Ban huấn luyện cũng có thể tận dụng cơ hội này để giúp các cầu thủ trẻ làm quen với nhịp độ thi đấu quốc tế sớm. Từ đó, chúng ta sẽ có thêm phương án dự phòng cho các vị trí dễ tổn thương.
Liên đoàn cần xây dựng cơ chế phối hợp để bảo vệ cầu thủ. Đội tuyển cần hệ thống theo dõi dữ liệu vận động của mỗi người. Và chính các câu lạc bộ hay mỗi chân sút cũng cần phải bình tĩnh, cũng như cá nhân hóa quy trình điều trị chấn thương bám sát tình hình thực tế.
Có như vậy, bóng đá trẻ mới có đủ sức mạnh để phát triển bền vững trong thời gian dài, thay vì chỉ bùng nổ trong một mùa giải ■
Mọi kế hoạch cọ xát sẽ thiếu ý nghĩa nếu chúng ta không tính toán phương án bảo vệ nhóm cầu thủ trụ cột. Ở thời điểm bóng đá trẻ nước nhà cho thấy mức trần mới về trình độ và sức mạnh, chúng ta cũng cần sớm ứng dụng khoa học - công nghệ, cải thiện quá trình hồi phục nhờ đội ngũ y tế thể thao.