Những bước chạy đầy hứa hẹn...

Chạy bộ không chỉ mang đến sức khỏe cho người dân, mà còn góp phần thúc đẩy một nền kinh tế năng động, giàu bản sắc văn hóa.

Chạy bộ không chỉ mang đến lợi ích về sức khỏe, mà còn góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế thể thao.
Chạy bộ không chỉ mang đến lợi ích về sức khỏe, mà còn góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế thể thao.

Cuối tháng 3, gần 17.000 người đã có mặt tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) để tham dự Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân - vì an ninh Tổ quốc năm 2026. Đây là sự kiện được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của tất cả 34 tỉnh, thành phố (3316/3321 xã, phường, đặc khu). Tổng số người tham gia chạy trên toàn quốc đạt gần 1,4 triệu người.

Với người Việt Nam, chạy bộ không chỉ mang đến lợi ích về sức khỏe (phòng, chống các bệnh không truyền nhiễm như tim mạch, huyết áp...), mà còn góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế thể thao. Hãng điện tử Garmin ghi nhận lượng người dùng Việt Nam tăng vọt 86% chỉ trong ba năm. Thị trường giày thể thao Việt Nam năm 2025 chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng khoảng 780 triệu USD, tăng 12% so năm trước nhờ xu hướng thể thao hóa và phong trào chạy bộ bùng nổ.

Không dừng lại ở hàng hóa bán lẻ, những bước chân bền bỉ còn đánh thức tiềm năng du lịch quốc gia. Hàng loạt giải đấu quy mô lớn liên tục được tổ chức, từ Sa Pa, Hạ Long, cho tới Đà Lạt hay Phú Quốc. Các vận động viên phong trào nhanh chóng trở thành tệp khách hàng khổng lồ, sẵn sàng chi trả hào phóng cho dịch vụ lưu trú và ẩm thực địa phương. Thể thao đại chúng đang nhanh chóng vươn lên trở thành cỗ máy thúc đẩy kinh tế phát triển.

Dẫu vậy, theo nhận định của các chuyên gia, dù có được những bước tiến đáng tự hào, tỷ lệ người dân hoàn thành cự ly marathon chuẩn vẫn chưa chạm tới mức 1% của thế giới. Điều này phản ánh thực lực vô cùng khiêm tốn, cũng như tiềm năng phát triển hơn nữa với bộ môn thể thao này.

Muốn tạo đà bứt phá, chiến lược xã hội hóa toàn diện, sự chung tay gánh vác trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cũng như sự quyết tâm xây dựng cộng đồng của các chân chạy địa phương, sẽ tạo nên những nguồn lực cộng hưởng, góp phần đưa người Việt tự tin sánh bước cùng các cường quốc năm châu ■

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Ngày chạy Olympic đã được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tỷ lệ người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt khoảng 38,5% dân số; tỷ lệ gia đình thể thao đạt gần 29%; hơn 100.000 câu lạc bộ thể dục, thể thao
duy trì hoạt động trên cả nước.