Ánh lân tinh trong ngày hội bóng đá

Lần đầu tiên, hình ảnh về quả bóng World Cup được chiếu 3D lên bầu trời Brooklyn (New York, Mỹ). Hãng thể thao Adidas đã có màn giới thiệu vô cùng đặc biệt về trái bóng tiên tiến nhất của họ - sản phẩm mất tới gần bốn năm ròng thử nghiệm và phát triển.

Lionel Messi cùng nhóm các huyền thoại World Cup trong buổi ra mắt chính thức quả bóng. Ảnh: Adidas
Lionel Messi cùng nhóm các huyền thoại World Cup trong buổi ra mắt chính thức quả bóng. Ảnh: Adidas

Tên gọi của quả bóng Trionda được ghép từ “tri” (nghĩa là 3) và “onda” (tạm dịch: “sóng” trong tiếng Tây Ban Nha). Ba sóng, ba màu đỏ, xanh lá, xanh dương, lần lượt đại diện cho ba quốc gia chủ nhà: Canada, Mexico và Mỹ. Ẩn khuất trong các họa tiết đồ họa là ba biểu tượng: ngôi sao của Mỹ, lá phong Canada và chú đại bàng Mexico. Bao phủ lên tất cả, các chi tiết mạ vàng gợi nhớ đến chiếc cúp vô địch huyền thoại.

Sam Handy, Tổng Giám đốc Adidas Football, đã gọi đây là “một trong những quả bóng rực rỡ nhất công ty từng tạo ra”, thể hiện tư duy thiết kế thay đổi hoàn toàn, khác xa mẫu bóng đen trắng cổ điển năm 1970. Trionda có cấu trúc bốn mảnh hoàn toàn mới, thay vì 32 mảnh lục giác và ngũ giác truyền thống. Các đường may sâu và họa tiết dập nổi được đặt ở vị trí tính toán giúp phân bổ lực cản đều khi bóng bay, tạo quỹ đạo ổn định hơn ở tốc độ cao.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của Trionda không nằm ở lớp vỏ trang trí bên ngoài. Phía bên trong, quả bóng tích hợp chíp cảm biến chuyển động IMU tần số 500Hz, thế hệ chip mới nhất của công nghệ Connected Ball mà Adidas lần đầu thử nghiệm tại kỳ World Cup ở Qatar năm 2022. Thay vì đặt ở phần lõi trung tâm như trước, con chíp được gắn vào một trong bốn mảnh ghép của quả bóng, bên trong lớp vật liệu thiết kế riêng.

Công nghệ này sẽ gửi dữ liệu theo thời gian thực về hệ thống VAR, thông báo chính xác từng điểm tiếp xúc và thời điểm chạm bóng. Điều đó đồng nghĩa các trọng tài có thể xác định lỗi việt vị chính xác hơn, phát hiện các pha chạm tay nhanh hơn, để rồi sớm đưa ra phán quyết mà không cần tạm dừng trận đấu quá lâu.

Adidas đã tiến hành quá trình kiểm định kéo dài gần bốn năm qua. Họ đưa bóng đến bảy trong số 16 sân vận động để thử nghiệm ở nhiều độ cao lẫn nền nhiệt khác nhau, từ những sân đấu mát lạnh ở Canada tới thảm cỏ nóng ẩm Mexico. Thậm chí, robot trong phòng lab có thể sút bóng ở tốc độ không tưởng:
200 km/giờ. Hàng nghìn cầu thủ cũng đã tham gia thử nghiệm mù nhằm so sánh chất lượng giữa quả bóng không và có chíp, nhưng không ai cảm nhận được sự khác biệt.

Dẫu vậy, không phải ai cũng hài lòng với Trionda. Nhiều người lo ngại sự kết hợp ba màu lúc bóng xoáy tốc độ cao sẽ tạo ra ánh tối mờ, khó theo dõi hơn các mẫu trắng truyền thống, đặc biệt trên nền khán đài tràn ngập màu sắc.

Bất chấp những lo lắng, Messi và nhóm cầu thủ huyền thoại đã có màn ra mắt tưng bừng chào đón quả bóng mới. Và câu trả lời đích thực sẽ đến trong 104 trận cầu diễn ra ở Bắc Mỹ, mùa hè này ■